Thành phố Vinh thâu tóm gần hết huy chương vàng môn bơi tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của đơn vị thành phố Vinh, khi giành tới 5 Huy chương Vàng. Với thành tích đạt được giúp thành phố Vinh xếp thứ nhất trên bảng tổng sắp huy chương tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022.
Ngày thi cuối của môn bơi chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của thành phố Vinh. Ảnh: Đức Anh

Ngày thi cuối của môn bơi chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của thành phố Vinh. Ảnh: Đức Anh

Môn bơi có 15 bộ huy chương. Trong ngày đầu tiên, Ban tổ chức đã tiến hành thi đấu 8 nội dung. Trong đó, đơn vị thành phố Vinh giành được 4 Huy chương Vàng; 5 Huy chương Bạc; 2 Huy chương Đồng, tạm dẫn đầu. Xếp ngay phía sau là đơn vị Quỳnh Lưu khi giành được 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng.

Ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi, có 7 nội dung được tổ chức gồm: 4x50m tiếp sức nam; 100m bơi ếch nam, nữ; 50m bơi ngửa nam, nữ; 100m bơi tự do nam, nữ.

Các vận động viên xuất phát ở nội dung 100m tự do nam. Ảnh: Thành Vinh

Các vận động viên xuất phát ở nội dung 100m tự do nam. Ảnh: Thành Vinh

Thành phố Vinh là đơn vị sở hữu lực lượng đồng đều, vừa có sức trẻ lẫn kinh nghiệm, đang đạt phong độ cao và hầu như ở nội dung nào cũng có vận động viên tham gia.

Có thể kể đến như kình ngư Lê Thị Vinh, Võ Huy Hoàng, Trần Ngọc Quân... Trong đó, Lê Thị Vinh là vận động viên có nhiều kinh nghiệm, đã chinh chiến nhiều năm ở các giải đấu lớn trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, cô đã từng tham gia 3 kỳ Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh và đều giành được thành tích cao. Tham gia ở kỳ đại hội này, Lê Thị Vinh cũng đã giành được 2 Huy chương Vàng ở nội dung 50m tự do nữ và 100m tự do nữ.

Lê Thị Vinh (ngoài cùng) là vận động viên có nhiều kinh nghiệm khi kình ngư này đã là lần thứ 4 tham gia đại hội. Ảnh: Thành Vinh

Lê Thị Vinh (ngoài cùng) là vận động viên có nhiều kinh nghiệm khi kình ngư này đã là lần thứ 4 tham gia đại hội. Ảnh: Thành Vinh

Bước vào nội dung bơi 100m tự do trong ngày 15/8, Lê Thị Vinh xuất sắc cán đích thứ nhất với thành tích 1 phút, 17 giây, 240. Vận tốc trung bình của cô trong suốt chặng đua là 4,675 km/h.

Ngoài tấm Huy chương Vàng của Lê Thị Vinh, 4 kình ngư còn lại cũng giành được thành tích tương tự cho thành phố Vinh là: Võ Huy Hoàng - nội dung 50m ngửa Nam; Nguyễn Bảo Khanh - nội dung 100m bơi ếch nữ; Võ Phan Quỳnh Giang - nội dung 50m ngửa nữ; Trần Ngọc Quân - nội dung 100m tự do nam;

Nguyễn Bảo Khanh - nội dung 100m bơi ếch nữ. Ảnh: Đức Anh

Nguyễn Bảo Khanh - nội dung 100m bơi ếch nữ. Ảnh: Đức Anh

Như vậy, sau 2 ngày thi môn bơi, thành phố Vinh đã xuất sắc giành được tới 9 tấm Huy chương Vàng; 7 Huy chương Bạc; 5 Huy chương Đồng, xếp thứ nhất trên bảng tổng sắp huy chương môn bơi.

Quỳnh Lưu dù đã rất cố gắng, nhưng trước sức mạnh vượt trội của các kình ngư đến từ thành phố Vinh, nên chỉ giành được 1 Huy chương Vàng ở nội dung 100m bơi ếch nam ở ngày thi cuối. Kết quả chung cuộc họ giành được 4 Huy chương Vàng; 1 Huy chương Bạc; 2 Huy chương Đồng, đứng thứ nhì trên bảng tổng sắp huy chương môn bơi.

Cũng trong ngày hôm nay, thị xã Thái Hoà xuất sắc giành được 1 Huy chương Vàng ở nội dung 4x50m tiếp sức. Đây là huyện miền núi duy nhất giành được Huy chương Vàng ở môn bơi.

Thị xã Thái Hoà tham gia dự thi ở nội dung 4x50m tiếp sức. Ảnh: Đức Anh

Thị xã Thái Hoà tham gia dự thi ở nội dung 4x50m tiếp sức. Ảnh: Đức Anh


Bảng tổng sắp huy chương toàn bộ các môn tính đến trưa ngày 15/8

Tin mới