Thành phố Vinh thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

(Baonghean.vn) - Sáng 22/8, UBND thành phố Vinh phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ và Quỹ Đầu tư Vietnam Silicon Valley Acclerator tổ chức Hội nghị tuyên truyền thúc đẩy việc hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Dự hội nghị có các đồng chí Trần Quốc Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở KHCN; Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vinh cùng đại diện các sở, ngành cấp tỉnh; các hiệp hội doanh nghiệp, các đơn vị, phòng, ban UBND thành phố và lãnh đạo các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Lâm Tùng
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Lâm Tùng

Phát biểu đề dẫn tại hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho rằng: Thành phố Vinh xác định khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Với mục tiêu xây dựng thành phố Vinh trở thành thành phố văn minh, hiện đại, là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ về các lĩnh vực tài chính, thương mại, du lịch, khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục – đào tạo, hội nghị này là tiền đề đánh dấu sự khởi đầu cho phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Vinh.

Ảnh: Lâm Tùng
Đồng chí Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND thành phố Vinh khẳng định "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Vinh trong thời gian tới". Ảnh: Lâm Tùng

Trình bày tại hội nghị, bà Thạch Lê Anh – Chủ nhiệm thương mại hóa công nghệ theo mô hình Silicon tại Việt Nam, thành viên ban cố vấn Đề án 844 về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thủ tướng Chính phủ giới thiệu về các khái niệm tư duy đổi mới sáng tạo, khái niệm Startup, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ảnh: Lâm Tùng
Bà Thạch Lê Anh diễn giả tại hội nghị. Ảnh: Lâm Tùng

Bên cạnh đó, bà Thạch Lê Anh cũng gợi ý những đề xuất với UBND thành phố Vinh về việc thúc đẩy hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cần chú trọng trong việc xây dựng không gian làm việc cho các nhà đầu tư; hỗ trợ các doanh nghiệp với các chính sách ưu đãi để thu hút nhiều nhà đầu tư cho lĩnh vực khởi nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quốc Thành – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho rằng với đặc thù một doanh nghiệp khởi nghiệp được tính là 1 - 5 năm nên chính quyền thành phố cần có vai trò dẫn dắt; có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cụ thể hơn trong từng năm.

Hội nghị cũng đã nhận được nhiều ý kiến của các đại biểu xung quanh các vấn đề như: làm thế nào để các doanh nghiệp có thể tiếp cận các nhà đầu tư khi có một dự án khởi nghiệp; cách thức, quy trình triển khai đồng hành cùng nhà đầu tư...

Trong thời gian qua trên địa bàn thành phố đã có một số cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo. (ảnh: Cuộc thi Hackathon Nghệ An lần thứ nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin). Ảnh: Lâm Tùng
Trong thời gian qua trên địa bàn thành phố đã có một số cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo. (Ảnh: Cuộc thi Hackathon Nghệ An lần thứ nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin). Ảnh: Lâm Tùng

Ông Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh mong rằng, trong thời gian tới, các cấp, ngành, các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tiếp tục đồng hành cùng thành phố để xây dựng một hệ sinh thái phát triển lớn mạnh. Đồng thời khẳng định vai trò của thành phố trong việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, vươn tâm, mở rộng quan hệ hợp tác trong cả nước.

Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) được Thủ tướng Chính phủ  giao cho Bộ KHCN chủ trì có mục tiêu: Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp; Thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; Hoàn thiện hệ thống pháp lý; Khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp; Thiết lập được Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 

 

Tin mới