Thành phố Vinh: Tình trạng mất cân bằng giới tính nằm ở mức báo động

(Baonghean.vn) - Cho đến thời điểm này, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở thành phố Vinh đang ở mức báo động với tỷ lệ 122 nam/100 nữ, cao hơn rất nhiều so với mức trung bình chung của cả tỉnh. Trong đó, những phường có tỷ lệ cao là Lê Mao, Hưng Bình, Trường Thi...

Đây cũng là những vấn đề cấp thiết được đặt ra tại buổi tập huấn của thành phố với nội dung Dân số và phát triển dành cho gần 500 viên chức và cộng tác viên dân số trên địa bàn vào sáng 14/3/2019. 

Đồng chí Nguyễn Trung Thành - Phó Chi cục trưởng - Chi cục Dân số - KHHGĐ phát biểu tại buổi khai mạc. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Nguyễn Trung Thành - Phó Chi cục trưởng - Chi cục Dân số - KHHGĐ phát biểu tại buổi khai mạc. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh cho rằng: Trong giai đoạn hiện nay, công tác Dân số không chỉ hướng đến mục đích duy nhất là giảm sinh, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm sóc sức khỏe sinh sản mà phải triển khai đồng loạt các vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, tốc độ già hóa dân số;… 

Thành phố Vinh là vùng trung tâm, có nhiều điều kiện để phát triển. Nhưng bên cạnh đó, công tác dân số của thành phố đang đối diện với nhiều khó khăn thách thức như tỷ suất sinh thô, tình trạng sinh con thứ 3 trở lên, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh còn ở mức cao.

Riêng, tình trạng mất cân bằng giới tính đang ở mức báo động với tỷ lệ 122 nam/100 nữ. Trong khi đó, tỷ lệ này của cả tỉnh là 116 nam/100 nữ. Cá biệt, có những phường rất cao như Lê Mao 208 nam/100 nữ, Đông Vĩnh 150 nam/100 nữ, Trường Thi 148 nam/100 nữ...

Nhiều lớp học ở Vinh hiện tỷ lệ nam nhiều hơn nữ. Ảnh: Mỹ Hà
Nhiều lớp học ở  thành phố Vinh hiện tỷ lệ nam cao hơn nữ. Ảnh: Mỹ Hà

Thành phố cũng đang đối diện với quy mô dân số ngày càng tăng do tỷ lệ nhập cư ngày càng nhiều, quy mô dân số giữa các phường, xã còn chênh lệch; mật độ dân cư một số phường thuộc vùng trung tâm thành phố còn cao gây áp lực về trường lớp, y tế và các vấn đề xã hội khác.

Từ thực tế này, việc quan tâm bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng truyền thông, tổ chức tư vấn vận động cho đội ngũ cán bộ làm công tác DS - KHHGĐ là nội dung và nhiệm vụ quan trọng. Để từ đó nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn trong công tác tuyên truyền, vận động.

Trong đó, trọng tâm là đổi mới nội dung tuyên truyền, tiếp tục vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, đảm bảo quyền và trách nhiệm trong sinh con, nuôi dạy con tốt. Nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Đổi mới toàn diện giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản; hình thành kiến thức và kỹ năng đúng đắn, có hệ thống ở thế hệ trẻ.

Tin mới