Thành phố Vinh tổ chức lễ giỗ Đức Thánh Trần

(Baonghean.vn)- Sáng 20/9, (ngày 20/8 Âm lịch), cùng với người dân cả nước, UBND thành phố Vinh trang trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 716 Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại di tích Đền  thờ Trần Hưng Đạo, phường Đội Cung.

Về tham dự lễ giỗ, có đại diện lãnh đạo thành phố Vinh, Sở VHTT&DL, đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Tế lễ tưởng nhớ ghi khắc công ơn Đức Thánh Trần.
Tế lễ, khắc ghi công ơn Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn sinh ngày 10/12/1928, là vị anh hùng dân tộc đã 3 lần lãnh đạo quân, dân Đại Việt đánh thắng quân Nguyên xâm lược ở thế kỷ XIII. Sau khi qua đời vào năm 1.300, Hưng Đạo Đại Vương được nhân dân tôn thờ là Đức Thánh Trần và lập đền thờ khắp cả nước.

Đền thờ Trần Hưng Đạo ở thành phố Vinh (xã Vinh Hưng trước đây nay là phường Đội Cung) được xây dựng từ năm 1914. Sau 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, đền bị hư hỏng nên tượng Đức Thánh Trần và các đồ tế khí được rước về phối tự ở Đền Hồng Sơn.

Thắp hương tưởng niệm Người anh hùng dân tộc.
Thắp hương tưởng niệm Người anh hùng dân tộc.

Ngày 21/6/2016, đền thờ Trần Hưng Đạo được chính thức khởi công phục dựng tại vị trí cũ.  Đây là năm đầu tiên sau 40 năm Lễ giỗ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn mới lại được tổ chức chính tại đền.  

Tổ chức đúc chuông ở Đền thờ Trần Hưng Đạo.
Tổ chức đúc chuông ở Đền thờ Trần Hưng Đạo.

Tại lễ giỗ, các thế hệ cháu con, các tầng lớp nhân dân đã thắp hương tưởng nhớ, cùng cầu nguyện quốc thái dân an, mọi người, mọi nhà ấm no hạnh phúc...

Sau lễ giỗ đã diễn ra lễ đúc chuông tại đền.

Thanh Sơn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới