Thành phố Vinh: Xử lý 460 trường hợp ô tô dừng đỗ sai quy định, đi vào đường cấm

(Baonghean.vn) -Cử tri thành phố Vinh phản ánh hiện nay một số tuyến đường đã được cắm biển báo cấm dừng xe, cấm đậu, cấm quay đầu xe, cấm ô tô tải, xe khách trên 16 chỗ ngồi… nhưng không thấy lực lượng chức năng xử lý các trường hợp vi phạm.

Trả lời vấn đề này, ngành chức năng thông tin: Từ đầu năm 2018 đến nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát, Công an thành phố Vinh đã xử lý 460 trường hợp xe ô tô dừng đỗ sai quy định, đi vào đường cấm, quay đầu tại nơi có biển cấm quay đầu…Trong đó xe ô tô vận tải khách có 198 trường hợp; xe tải 150 trường hợp; xe con, xe ta xi 112 trường hợp. Xử phạt hành chính với tổng số tiền 236.400.000 đồng.

Ô tô đi vào đường cấm bị người dân ghi hình. Ảnh tư liệu
Ô tô đi vào đường cấm bị người dân ghi hình. Ảnh tư liệu
Tuy nhiên một số xe tải, xe khách không được phép đi vào theo quyết định 70- 70/2016/QĐ-UBND  của UBND tỉnh vẫn lợi dụng khi không có lực lượng CSGT để chở hành khách vào trung tâm thành phố.
Xử phạt xe dừng đỗ sai quy định. Ảnh tư liệu
Xử phạt xe dừng đỗ sai quy định. Ảnh tư liệu
Thời gian tới, UBND thành phố sẽ chỉ đạo Công an thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi dừng, đỗ sai quy định, quay đầu xe tại những nơi có biển báo cấm quay đầu xe.
Đồng thời tăng cường lực lượng kiểm tra, xử lý kiên quyết, nghiêm minh các trường hợp vi phạm.
 

Tin mới