Thành phố Vinh xử lý trên 10.000 trường hợp vi phạm hành lang ATGT

(Baonghean.vn) - Trong năm 2020, các lực lượng chức năng của TP.Vinh bao gồm Công an thành phố, các phường, xã, Đội Quản lý trật tự đô thị, Đội phản ứng nhanh đã tổ chức nhiều đợt ra quân giải tỏa hành lang ATGT, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trong năm 2020, công tác ra quân, giải tòa hành lang ATGT, đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được thành phố Vinh đặc biệt chú trọng, thực hiện xuyên suốt.

Tình trạng chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh vẫn diễn ra rất phổ biến trên các tuyến phố TP. Vinh. Ảnh: Nguyên Châu
Tình trạng chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh vẫn diễn ra rất phổ biến trên các tuyến phố TP. Vinh. Ảnh: Nguyên Châu

Lực lượng Công an thành phố liên tục tổ chức nhiều đợt giải tỏa các điểm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, các tụ điểm vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; tập trung nhất là trong dịp lễ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Trong năm 2020, các lực lượng đã xử lý 7.646 trường hợp, thu nộp 3,76 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước; tạm giữ 1.810 giấy tờ ô tô, 248 giấy tờ mô tô, 684 băng rôn, 301 ô che, 791 bàn ghế, 589 biển quảng cáo các loại...

Lực lượng chức năng TP. Vinh tạm giữ các phương tiện, vật dụng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường. Ảnh: Nguyên Châu
Lực lượng chức năng TP. Vinh tạm giữ các phương tiện, vật dụng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường. Ảnh: Nguyên Châu

Đối với lực lượng các phường, xã, phối hợp ra quân trên 6.647 lượt. Tổng số biên bản vi phạm hành chính đã lập 1.714 trường hợp (trong đó: Số biên bản đã xử lý về TTATGT 1.431 trường hợp; số biên bản đã xử lý về VSMT 283 trường hợp), thu nộp vào ngân sách số tiền trên 1 tỷ đồng.

Các lực lượng cũng tạm giữ 29 máy nước mía; 229 xe đẩy các loại; 881 bàn, 1.490 ghế; 75 tủ giá sắt các loại; 1.067 bạt che, mái di dộng, ô che; 40 quạt điện; 1.815 biển quảng cáo và 2.098 tang vật khác.

Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố tổ chức ra quân 623 lượt, lập trên 495 biên bản vi phạm hành chính; thu nộp ngân sách với số tiền trên 515,9 triệu đồng. Đội phản ứng nhanh đã lập trên 558 biên bản vi phạm hành chính, thu nộp vào ngân sách trên 443,75 triệu đồng.
Các hộ dân vi phạm bị lập biên bản và xử lý theo quy định. Ảnh: Nguyên Châu
Các hộ dân vi phạm bị lập biên bản và xử lý theo quy định. Ảnh: Nguyên Châu

Trong dịp cuối năm 2020 và Tết Nguyên đán 2021, thành phố Vinh sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải tỏa hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. 

Chủ tịch UBND TP. Vinh giao Chủ tịch UBND, Trưởng Công an các phường, xã chịu trách nhiệm đảm bảo TTATGT, TTĐT, VSMT trên địa bàn mình quản lý, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Thành phố kiên quyết không để tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, đảm bảo đường thông, hè thoáng. Tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng cho nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, các vị trí mua bán hoa, cây cảnh Tết Nguyên đán Xuân Tân Sửu 2021 để không xảy ra tình trạng tắc đường, chen lấn...

Tin mới