Thành phố Vinh xử lý trên 3.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị

(Baonghean.vn) - Trong năm 2021, các lực lượng chức năng của TP.Vinh bao gồm Công an thành phố, các phường, xã, Đội Quản lý trật tự đô thị, Đội phản ứng nhanh đã tổ chức nhiều đợt ra quân xử lý tình trạng vi phạm trật tự đô thị.
Trong năm 2021, dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên, công tác ra quân, giải tỏa hành lang ATGT, đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường vẫn được thành phố Vinh vẫn thực hiện đồng bộ, xuyên suốt.
Theo đó, lực lượng Công an TP. Vinh đã tổ chức 2 đợt cao điểm ra quân giải tỏa, tập trung xử lý vi phạm về trật tự đô thị tập trung các hành vi như: dừng, đỗ phương tiện trên lòng đường, vỉa hè trái quy định; chiếm dụng lòng đường, hè phố để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa, sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị, rửa xe, xả nước thải các công trình xây dựng ra đường phố.
Lực lượng chức năng tháo dỡ ki-ốt vi phạm trước cổng Bệnh viện 115 trong tháng 11/2021. Ảnh: Q.A
Lực lượng chức năng tháo dỡ ki-ốt vi phạm trước cổng Bệnh viện 115 trong tháng 11/2021. Ảnh: Q.A

Công an TP. Vinh đã huy động 4.139 lượt cán bộ, chiến sỹ tập trung sắp xếp giải tỏa trên các tuyến đường chính các tụ điểm phức tạp về trật tự đô thị, các chợ khu vực phức tạp về trật tự đô thị. Nhất là địa bàn chợ Vinh, chợ Quán Bánh, chợ Bến Thủy, chợ Nghi Phú... Thiết lập được trật tự đô thị tại 37 tuyến phố chính, bàn giao cho chính quyền phường, xã tiếp tục duy trì quản lý. 

Các lực lượng đã lập biên bản xử lý 1.735 trường hợp với tổng số tiền nộp vào ngân sách Nhà nước là 723 triệu đồng.

Ngoài lực lượng Công an TP.Vinh, lực lượng các phường, xã cũng đã ra quân với gần 6.000 lượt cán bộ, xử lý các điểm nóng về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Kết quả, các địa phương đã lập biên bản 824 trường hợp, số tiền thu nạp vào ngân sách là 625 triệu đồng. Ngoài ra, còn tạm giữ nhiều phương tiện vi phạm như bàn ghế, xe đẩy, mái che, biển quảng cáo...

Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố cũng ra quân xử lý 294 trường hợp, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính nộp vào ngân sách Nhà nước là 179 triệu đồng. Đội phản ứng nhanh địa bàn TP.Vinh lập biên bản 155 trường hợp, thu nộp Kho bạc Nhà nước 87,8 triệu đồng. 
Lực lượng chức năng TP.Vinh xử lý điểm nóng lấn chiếm vỉa hè kinh doanh tại phường Quang Trung. Ảnh: Quang An
Lực lượng chức năng TP.Vinh xử lý điểm nóng lấn chiếm vỉa hè kinh doanh tại phường Quang Trung. Ảnh: Quang An

Mặc dù ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, tuy nhiên, công tác xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn TP.Vinh vẫn còn nhiều tồn tại như: Công tác quản lý, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT của một số phường, xã chưa được duy trì thường xuyên, tình trạng tái lấn chiếm HLATGT, vỉa hè trên các tuyến đường vẫn diễn ra; đặc biệt là trên các tuyến phố chính và khu vực xung quanh các chợ, bệnh viện, trường học trên địa bàn. Tình trạng đổ rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng bừa bãi, không đúng giờ, không đúng vị trí vẫn còn diễn ra thường xuyên...

Thời gian tới, TP.Vinh sẽ mở đợt cao điểm ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trước trong và sau Tết dương lịch, tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 để đảm bảo mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường để người dân vui Tết, đón Xuân./.

Tin mới