Thành phố Vinh yêu cầu công an điều tra, xử lý đối tượng ‘chăn dắt’ hàng rong, ăn xin

(Baonghean.vn) - Sở dĩ UBND TP. Vinh có yêu cầu này vì trong thời gian gần đây, tình trạng người lang thang, người ăn xin gia tăng, và có dấu hiệu của tình trạng “chăn dắt” để trục lợi.

UBND thành phố Vinh vừa ban hành công văn số 118/UBND-LĐTBXH về việc xử lý, giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn trên địa bàn thành phố.

Nội dung công văn nêu:

Thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Vinh tình trạng người lang thang, người ăn xin đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là tình trạng một số đối tượng lợi dụng người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em để tổ chức lang thang bán hàng rong, xin ăn trên các lề đường Quang Trung, Lê Lợi, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cữ, Nguyễn Sỹ Sách, Trần Phú, Lê Mao, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Phong Sắc (khu vực vòng xuyến cây xăng Hưng Dũng), và khu vực chợ Vinh, chợ Quán Lau, chợ Quang Trung, chùa Diệc, đền Hồng Sơn… làm ảnh hưởng đến trật tự trị an và mỹ quan đô thị.

Một người ăn xin cao tuổi lê lết ra lòng đường để xin tiền người đi đường (ảnh chụp tại khu vực đèn tín hiệu xanh đỏ, điểm giao đường Lê Hồng Phong và đường Nguyễn Đức Cảnh ngày 7/1/2021). Ảnh: Nhật Lân
Một người ăn xin cao tuổi trông như bị bại liệt, lê lết ra lòng đường để xin tiền người đi đường (ảnh chụp tại khu vực đèn tín hiệu xanh đỏ, điểm giao đường Lê Hồng Phong và đường Nguyễn Đức Cảnh ngày 7/1/2021). Ảnh: Nhật Lân

Để giải quyết triệt để tình trạng người lang thang trên địa bàn thành phố Vinh, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, UBND TP. Vinh yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc biệt là các phường: Quang Trung, Lê Lợi, Lê Mao, Hưng Phúc, Hưng Bình, Hà Huy Tập, Hưng Dũng, Quán Bàu, Hồng Sơn, Vinh Tân, Cửa Nam, Trường Thi khẩn trương triển khai lực lượng quyết liệt đảm bảo xử lý dứt điểm tình trạng người lang thang xin ăn, xin tiền trên địa bàn, cụ thể:

- Tăng cường tuần tra, rà soát phát hiện, bố trí lực lượng, phương tiện tiếp cận đối tượng, lập hồ sơ, tổ chức xác minh hoàn cảnh, tìm kiếm nhân thân, nơi thường trú, xác định quê quán của đối tượng để chủ động phương án xử lý (tuyệt đối không đẩy đuổi sang địa bàn khác).

- Chủ trì phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH tổ chức đưa và bàn giao đối tượng lang thang xin ăn không rõ địa chỉ vào các trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh (quy trình, thủ tục hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện theo Hướng dẫn số 132/HĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND TP. Vinh).

Trường hợp là người thuộc địa phương khác thì liên hệ với chính quyền địa phương đó để giao trả đối tượng (yêu cầu khi bàn giao đối tượng phải lập biên bản giao nhận cụ thể).

Văn bản số 118/UBND-LĐTBXH của UBND TP. Vinh. Ảnh: Nhật Lân
Văn bản số 118/UBND-LĐTBXH của UBND TP. Vinh. Ảnh: Nhật Lân
Cũng người ăn xin từng nằm lê lết trên đường Lê Hồng Phong, đã đi lại bình thường xin tiền người tham gia giao thông trên đường Quang Trung trong ngày 11/1/2021. Ảnh: Nhật Lân
Cũng người ăn xin từng nằm lê lết trên đường Lê Hồng Phong, đã đi lại bình thường xin tiền người tham gia giao thông trên đường Quang Trung trong ngày 11/1/2021. Ảnh: Nhật Lân

2. Công an thành phố Vinh:

- Tổ chức điều tra, phát hiện, xử lý các đối tượng “chăn dắt” trục lợi người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em và các đối tượng yếu thế khác bán hàng rong, xin ăn theo quy định của pháp luật.

Một người cao tuổi xin tiền người tham gia giao thông trên đường thành phố Vinh. Ảnh: Nhật Lân
Một người cao tuổi xin tiền người tham gia giao thông trên đường thành phố Vinh. Ảnh: Nhật Lân

- Chỉ đạo công an phường, xã chủ trì phối hợp với UBND phường, xã tăng cường tổ chức tuần tra, rà soát phát hiện, bố trí lực lượng, phương tiện tiếp cận đối tượng, tổ chức xác minh hoàn cảnh, tìm kiến nhân thân, nơi thường trú, xác định quê quán của đối tượng để lập hồ sơ, chủ động phương án xử lý.

Yêu cầu Trưởng công an thành phố Vinh, Chủ tịch UBND phường, xã chỉ đạo triển khai, thực  hiện nghiêm túc. Báo cáo kết quả về UBND thành phố trước ngày 19/2/2021.

Tin mới