Thanh Tiên: Tạo bước phát triển cao hơn trong nhiệm kỳ mới

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thanh Tiên (Thanh Chương) khóa XXXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 chính thức tiến hành.

Tham dự đại hội có đại diện các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Thanh Chương và đại diện Đảng ủy các xã lân cận.

Nghi thức chào cờ tại đại hội
Nghi thức chào cờ tại đại hội

Nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng ủy xã Thanh Tiên đã bám sát các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của các cấp trên để cụ thể hóa một cách sáng tạo, linh hoạt trên cơ sở đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; sự quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền và đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể quần chúng. Từ đó tạo đươc sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Đoàn chủ tịch đại hội
Đoàn chủ tịch đại hội

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, có 40/49 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 – 2015 đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá. Kết cấu hạ tầng được đầu tư tương đối đồng bộ. Văn hóa – xã hội có bước phát triển tiến bộ; quốc phòng – an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chăm lo củng cố, tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động. Chính quyền hoạt động luôn được xếp vào tốp đầu của huyện; MTTQ và các tổ chức đoàn thể được xếp loại xuất sắc hàng năm. Đảng bộ xã Thanh Tiên đạt “Trong sạch, Vững mạnh” trong cả 5 năm của nhiệm kỳ.

Bà thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2010 - 2015 Nguyễn Văn Loan đọc báo cáo chính trị tại đại hội
Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2010 - 2015 Nguyễn Văn Loan đọc báo cáo chính trị tại đại hội

Bên cạnh những thành tựu nổi bật của Đảng bộ Thanh Tiên nhiệm kỳ 2010 – 2015, báo cáo chính trị và nhiều tham luận tại đại hội cũng đã thẳng thắn nêu rõ một số hạn chế, tồn tại. Đó là chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa mạnh, chưa tương xứng với tiềm năng. Chất lượng giáo dục ở các trường chưa cao. Tình trạng sinh con thứ 3 trở lên tăng so với đầu nhiệm kỳ. Ý thức trách nhiệm của nhân dân về bảo vệ môi trường chưa cao, ảnh hưởng đến môi trường. Mức sống của một bộ phận  nhân dân còn thấp. Năng lực lãnh đạo, cụ thể hóa các Nghị quyết của một số tổ chức từ xã đến xóm còn yếu, chất lượng, hiệu quả đạt thấp, một số cấp ủy thiếu tính tiến công.   

Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội

Trên cơ sở đánh giá và nhìn rõ những tồn tại, hạn chế, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp chủ yếu, phấn đấu đưa xã Thanh Tiên trở thành đơn vị đầu tàu của huyện. Trước mắt đưa xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới trong năm 2015. Đảng bộ đạt Trong sạch, Vững mạnh trong cả nhiệm kỳ; chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội hàng năm xếp loại xuất sắc.

Đồng chí Lê Quang Huy - Bí thư Huyện ủy Thanh Chương phát biểu chỉ đạo đại hội
Đồng chí Lê Quang  Đạt - Bí thư Huyện ủy Thanh Chương phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thanh Tiên phát huy dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội cũng đã bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Chương trong thời gian tới.

Một số mô hình kinh tế đem hiệu quả trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 ở xã Thanh Tiên:

Mô hình chăn nuôi bò, dê của hộ gia đình chi Nguyễn Thị Nền, xóm 4
Mô hình chăn nuôi bò, dê của hộ gia đình chi Nguyễn Thị Nền, xóm 4
Mô hình chăn nuôi gà của gia đình anh Vương Viết Nhâm, xóm 6
Mô hình chăn nuôi gà của gia đình anh Vương Viết Nhâm, xóm 6
Phát triển chăn nuôi lợn đàn theo hướng trang trại đang mở ra hướng làm ản mới ở Thanh Tiên
Phát triển chăn nuôi lợn đàn theo hướng trang trại mở ra hướng làm ăn mới ở Thanh Tiên

Minh Chi 

Tin mới