Thành ủy Vinh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào và Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 17/7, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố Vinh dẫn đầu đoàn cán bộ đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt Lào và Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào là nơi an nghỉ của hơn 11 nghìn liệt sĩ của 47 tỉnh, thành trong cả nước đã anh dũng hy sinh trong khi làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Lào.

Đoàn công tác thành phố Vinh dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Hồng Quang
Đoàn công tác thành phố Vinh dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Hồng Quang

Tại đây, đoàn đại biểu thành phố Vinh đã dâng hoa, dâng hương kính viếng anh linh các anh hùng liệt sĩ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả, vì sự bình yên của Tổ quốc.

Đoàn công tác TP Vinh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Hồng Quang

Đoàn công tác TP Vinh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Hồng Quang

Tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, đoàn cán bộ thành phố Vinh đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng Liệt sĩ thuộc Đại đội 317, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ, những người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc. Trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước, cung đường huyền thoại Truông Bồn là huyết mạch giao thông chi viện sức người, sức của từ hậu phương miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam.

Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của đất nước trong thế kỷ XX, cùng nhân dân cả nước, Nghệ An đã có hàng vạn người con ưu tú tham gia quân đội, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến trên khắp các chiến trường. Toàn tỉnh có hơn 45 nghìn liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, hơn 56 nghìn thương binh, bệnh binh đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường.

Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng thỉnh chuông tại nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Hồng Quang

Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng thỉnh chuông tại nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Hồng Quang

Sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc, làm rạng rỡ truyền thống cách mạng của quê hương Xô viết anh hùng. Sau hơn 47 năm đất nước được hoà bình, thống nhất, thành phố Vinh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh luôn đảm bảo ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Lãnh đạo Thành phố dâng hương trước phần mộ các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Hồng Quang
Lãnh đạo Thành phố dâng hương trước phần mộ các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Hồng Quang

Các cấp chính quyền thành phố Vinh luôn quan tâm chăm lo đối với người có công, thân nhân người có công với cách mạng và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội./.

Tin mới