Tháo dỡ tài sản... kéo sập tường nhà dân

(Baonghean.vn) - Trong lúc tháo dỡ tài sản để giải phóng mặt bằng, đơn vị thi công đã làm sập bức tường, kéo theo các vết rạn, nứt khiến cho chủ nhà hoảng sợ, phải “lánh nạn” đi chỗ khác. 

Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở và chung cư (Saigon Sky) giai đoạn 2 do Công ty CP Đầu tư và Phát triển miền Trung làm chủ đầu tư tại số 26, đường Nguyễn Thái Học, phường Đội Cung, TP Vinh được khởi công vào ngày 24/6/2016.
Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở và chung cư (Saigon Sky) giai đoạn 2 do Công ty CP Đầu tư và Phát triển miền Trung làm chủ đầu tư tại số 26, đường Nguyễn Thái Học, phường Đội Cung, TP Vinh được khởi công vào ngày 24/6/2016. Thực hiện dự án, ngày 27/6, Công ty CP Đầu tư và Phát triển miền Trung đã hợp đồng với ông Trần Văn Đàn (trú Nghi Trường - Nghi Lộc) mua bán, tháo dỡ tài sản 2 ngôi nhà cũ, trạm xăng dầu để giải phóng mặt bằng.
Ông Phạm Văn Tấn, chủ ngôi nhà số 24, đường Nguyễn Thái Học, phường Đội Cung (TP Vinh) bức xúc vì căn nhà mình bị đơn vị thi công làm sập bức tường ở phòng ngủ khiến cho ông phải chuyển đi chỗ khác ở.

Ngày 21/7, trong quá trình tháo dỡ công trình, đơn vị thi công đã làm sập bức tường ở phòng ngủ của gia đình ông Phạm Văn Tấn, số nhà 24, đường Nguyễn Thái Học khiến cho ông phải chuyển đi chỗ khác ở.

 Phía đơn vị thi công cho đề nghị được sữa chữa bức tường nhưng chủ nhà không đồng ý.
 Phía đơn vị thi công cho đề nghị được sữa chữa bức tường nhưng chủ nhà không đồng ý.
Không chỉ sập tường, theo chủ nhà thì đơn vị thi công đã làm đổ trụ khiến cho mái bằng rạn nứt.
Không chỉ sập tường, theo chủ nhà thì đơn vị thi công đã làm đổ trụ khiến cho mái tầng 2 rạn nứt. Các vết rạn nứt xảy ra ở nhiều vị trí.
Các vết rạn nứt chạy dài, khiến cho chủ nhà lo lắng.
Các vết rạn nứt chạy dài, khiến cho chủ nhà lo lắng. Hiện nay, ông Phạm Văn Tấn phải sơ tán đến chỗ ở khác do lo sợ nhà có thể sập bất cứ lúc nào.
Vết nứt còn chạy xuống cả bờ tường ở tầng 1 phòng khách.
Vết nứt còn chạy xuống cả bờ tường ở tầng 1 phòng khách. Phía gia đình cho rằng, đơn vị thi công đã làm ảnh hưởng nặng nề đến kết cấu của ngôi nhà nên phải có biện pháp khắc phục triệt để.
Không những thế, chủ ngôi nhà còn cho rằng, đơn vị thi công đã gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường cho gia đình trong quá trình tháo dỡ tài sản.
Chủ nhà còn cho rằng, đơn vị thi công đã gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường cho gia đình trong quá trình tháo dỡ tài sản. 
Dự án

Do chưa thỏa thuận được mức đền bù nên hiện đơn vị thi công đang tạm dừng hoạt động khiến cho dự án bị chậm tiến độ.

 Phạm Bằng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới