Tháo gỡ vướng mắc, xử lý dứt điểm các vụ việc kéo dài

(Baonghean.vn) - Một số vụ việc vi phạm pháp luật, khiếu kiện kéo dài vẫn chưa được xử lý dứt điểm cần được đẩy nhanh tiến độ giải quyết là một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận, cho ý kiến tại Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 4/2020.

Sáng 27/4, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì giao ban Khối Nội chính tháng 4/2020. Tham dự có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Nguyễn Văn Thông chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Trong tháng 4, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được ổn định. Các ngành trong khối tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các cơ quan chức năng đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, nhất là các vụ việc liên quan công tác tôn giáo, khiếu kiện và tình hình dịch bệnh…

Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra một số vụ án, tệ nạn xã hội như buôn bán ma túy, đánh bạc, tham nhũng chức vụ… Cụ thể, trong tháng 4, phát hiện, bắt giữ 114 vụ, 183 đối tượng, thu 1,5 kg heroin, 5,1 kg ma túy đá và gần 8,1 kg ma túy tổng hợp. Công an huyện Tương Dương bắt, khởi tố tạm giam 3 bị can về tội mua bán người, giải cứu 1 nạn nhân. Bắt 30 vụ, 197 đối tượng đánh bạc, thu 900 triệu đồng.

Các đại biểu thảo luận về giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài tại hội nghị. Ảnh: Hoài Thu
Các đại biểu thảo luận về giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài tại hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Trong tháng, tại huyện Tân Kỳ xảy ra vụ việc cán bộ hợp đồng của Bưu điện huyện lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của một số người dân trên địa bàn xã Tân An với tổng số tiền hơn 859 triệu đồng. Hiện đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra huyện Tân Kỳ khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.

Về công tác thanh tra, trong tháng 4 đã thực hiện 37 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại 76 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện 13/17 đơn vị có vi phạm với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 636 triệu đồng, kiến nghị khác 600 triệu đồng, đã thu hồi 567 triệu đồng. Thanh tra chuyên ngành phát hiện 114 tổ chức và 160 cá nhân có vi phạm, kiến nghị xử lý vi phạm hơn 1 tỷ đồng. Cũng trong tháng 4, toàn tỉnh phát hiện 18 vụ vi phạm về phá rừng trái phép, gây thiệt hại 5,19 ha và một số vi phạm khác, thu hồi 33,76m3 gỗ các loại, thu phạt hơn 439 triệu đồng.

Đối với một số vụ việc được dư luận quan tâm thời gian qua, như vụ việc vi phạm ở Trường THCS Nghi Vạn (Nghi Lộc), Viện Kiểm sát đang yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện kỷ luật cán bộ, đảm bảo nghiêm minh, đúng quy định; vụ việc chặt phá rừng ở xã Nậm Càn (Kỳ Sơn) liên quan đối tượng Phạm Viết Tình, sau khi có kháng nghị, sau một thời gian tạm đình chỉ thì hiện nay đã đưa ra xét xử.

Công an tỉnh Nghệ An từng thành lập nhiều tổ kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với các lái xe. Ảnh tư liệu
Công an tỉnh Nghệ An từng thành lập nhiều tổ kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với các lái xe. Ảnh tư liệu

Còn vụ việc về công tác thi hành án ở Quỳnh Lưu liên quan ông Hiến, bà Hường hiện đang vướng mắc vấn đề hướng dẫn ông Hiến, bà Hường làm đơn khởi kiện ra tòa để giải quyết dứt điểm. Vụ việc liên quan xuất khẩu lao động ở Quế Phong đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội, các cơ quan chức năng đã cơ bản hoàn chỉnh điều tra, sẽ xử lý theo quy định của pháp luật trong tháng 4, đầu tháng 5/2020.

Bên cạnh đó, về các vụ việc sai phạm trong xây dựng cụm dân cư Trường Sơn ở phường Cửa Nam, vụ việc liên quan dự án Minh Khang, vụ việc vi phạm tại chùa Linh Sâm, Ban Nội chính cũng đã báo cáo, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Xác định nhiệm vụ trong tháng 5, hội nghị lưu ý các ngành liên quan tập trung tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo đại hội Đảng các cấp đảm bảo yêu cầu, quy định. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo an toàn cho các sự kiện chính trị, xã hội của tỉnh. Tập trung xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở. Đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, mở các chiến dịch cao điểm truy quét các loại tội phạm, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật tài sản, mua bán người, tín dụng đen; triệt xóa các đường dây buôn bán ma túy.

Tin mới