Thảo luận tổ 4: Băn khoăn về tốc độ tăng trưởng của tỉnh

(Baonghean.vn) - Băn khoăn về tốc độ tăng trưởng, cần có giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp, kiểm soát dập dịch tả lợn châu Phi,… là những nội dung được các đại biểu tổ 4 thảo luận sôi nổi.
Chiều 10/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Văn Phi - Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên, các đại biểu HĐND tỉnh bầu cử ở tổ 4 gồm các đơn vị: Hưng Nguyên, Nam Đàn và Nghi Lộc tiến hành phiên thảo luận tổ. Tham dự còn có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các địa phương Hưng Nguyên, Nam Đàn và Nghi Lộc. Ảnh: Thanh Lê
Chiều 10/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Văn Phi - Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên, các đại biểu HĐND tỉnh bầu cử ở tổ 4 gồm các đơn vị: Hưng Nguyên, Nam Đàn và Nghi Lộc tiến hành phiên thảo luận tổ. Tham dự  còn có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các địa phương Hưng Nguyên, Nam Đàn và Nghi Lộc. Ảnh: Thanh Lê
Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng

Tham gia đóng góp ý kiến về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT cho rằng, kết quả phát triển kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng (GRDP) 6 tháng đầu năm 2019 đạt 7,09%, thấp hơn cùng kỳ so với năm 2018 và so với các tỉnh lân cận chưa đạt kỳ vọng.

Người đứng đầu ngành Nông nghiệp dẫn chứng kết quả, GRDP 6 tháng đầu năm 2019 của Thanh Hóa đạt 22,18%, thu ngân sách đạt 13.786 tỷ đồng; tỉnh Hà Tĩnh tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,78%, thu ngân sách đạt 6.985 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hoàng Nghĩa Hiếu
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu bày tỏ băn khoăn về tốc độ tăng trưởng của tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Lý giải nguyên nhân, Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh cho rằng: Tỉnh còn thiếu các các dự án mang tính đột phá lớn, nền kinh tế đang giữ vững tốc độ tăng trưởng;

“Theo định hướng của tỉnh tập trung thu hút các dự án lớn như: Mitsubishi, nhiệt điện Hoàng Mai, nhà máy lọc dầu ở Cửa Lò, dự án FLC Nghi Lộc sẽ tạo đột phá phát triển kinh tế của tỉnh” - người đứng đầu ngành Nông nghiệp tỉnh bày tỏ kỳ vọng.

Cùng chung quan điểm, đại biểu Nguyễn Quang Hồng (đơn vị Nghi Lộc) đánh giá, kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống của người dân được nâng cao; du lịch có bước phát triển mạnh, tăng trưởng 20%; an ninh trật tự được đảm bảo. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng chưa đạt mục tiêu đề ra, tiến độ xây cơ bản còn chậm, tình trạng nợ đọng xây dựng còn tồn tại.

Đại biểu Hoàng Nghĩa Hùng phát biểu thảo luận nội dung quản lý đất đai. Ảnh: Thanh Lê
Đại biểu Hoàng Nghĩa Hùng phát biểu thảo luận nội dung quản lý đất đai. Ảnh: Thanh Lê

Đại biểu đề nghị UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản để tăng tốc độ tăng trưởng và giải quyết việc làm. Cũng theo đại biểu Nguyễn Quang Hồng, theo kết quả giám sát của HĐND tỉnh cho thấy vẫn còn dư địa để thu ngân sách. Vì vậy tỉnh cần quan tâm tập trung chỉ đạo các giải pháp công tác thu ngân sách” - đại biểu Hồng nêu kiến nghị.

Thiếu liên kết trong sản xuất nông nghiệp

Thảo luận về phát triển nông nghiệp của tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Nghĩa Hiếu cho rằng: Trong khi liên kết sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng chưa rõ nét, chuyển đổi sản xuất là việc cực kỳ khó.

"Muốn nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, phải tạo liên kết giữa doanh nghiệp lớn, các hợp tác xã với người dân. Tuy nhiên, việc liên kết chưa được nhiều, hoạt động của hợp tác xã còn 30% thua lỗ" - ông Hoàng Nghĩa Hiếu nói.

Mô hình sản xuất dưa lưới trong nhà giàn ở Nghi Lộc. Ảnh: Thanh Lê
Mô hình sản xuất dưa lưới trong nhà giàn ở huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thanh Lê

Xung quanh vấn đề phát triển nông nghiệp, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn Đinh Xuân Quế phản ánh tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp tăng, Nhà nước chưa có chế tài để bắt buộc người có đất sử dụng đúng mục đích, đúng quy hoạch.

“Sản xuất nông nghiệp thu nhập thấp, người dân giữ đất nhưng lại bỏ hoang, trong khi Nhà nước không có chế tài, dẫn đến muốn quy tụ đất để các nhà máy doanh nghiệp vào rất khó” - ông Đinh Xuân Quế nói.

Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn Đinh Xuân Quế phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Thanh Lê
Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn Đinh Xuân Quế phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Thanh Lê

Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn phản ánh bất cập, theo quy định dự án trang trại trình tỉnh phải qua các sở, ban, ngành. Quy trình nhiều thủ tục gây phiền hà cho người dân. Nên chăng phân cấp cho huyện, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí và đi lại cho dân.

Ngoài ra, trong phiên thảo luận tổ 4, các đại biểu còn đề cập đến các vấn đề bất cập trong quản lý đất đai; tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi; giải pháp về sử dụng cơ sở vật chất và bố trí cán bộ sau sáp nhập thôn, xóm; chính sách xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; ô nhiễm môi trường,...

 

Kết luận phiên thảo luận, đồng chí Hoàng Văn Phi ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến góp ý trách nhiệm, trí tuệ của các đại biểu. Các ý kiến sẽ được HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo tại phiên thảo luận tại hội trường vào sáng ngày mai (11/7).

Tin mới