Tháp cổ ở biên giới Nghệ An có nguy cơ đổ sập

(Baonghean.vn) - Tại bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn) có một tòa tháp cổ, mang kiến trúc Phật giáo đẹp, độc đáo. Theo thời gian, tòa tháp cổ dần bị hư hại nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
Yên Hòa là bản người Thái, với gần 100 hộ dân sống cạnh bờ sông Nậm Nơn. Người dân nơi đây chủ yếu sinh sống bằng nghề làm rẫy, đánh bắt cá và không có hoạt động tôn giáo...Tại bản, hiện đang tồn tại một tòa tháp cổ, với chiều cao 22m.
Yên Hòa là nơi sinh sống của cộng đồng người Thái, với gần 100 hộ dân sống cạnh bờ sông Nậm Nơn. Người dân nơi đây chủ yếu sinh sống bằng nghề làm rẫy, đánh bắt cá và không có hoạt động tôn giáo...Tại bản, hiện đang tồn tại một tòa tháp cổ, với chiều cao 22m. Ảnh: Thành Cường
Tòa tháp này được chia làm 3 phần: Móng, thân tháp và ngọn tháp. Phần móng và thân được tạo hình thành một khối vuông có cạnh dài khoảng 5m. Ngọn tháp được tạo tác thành nhiều tầng.
Tòa tháp này gồm 3 phần: Móng, thân tháp và ngọn tháp. Phần móng và thân được tạo hình thành một khối vuông có cạnh dài khoảng 5m.  Ảnh: Thành Cường
Một số nhà nghiên cứu đã cho rằng tòa tháp có thể được xây dựng từ thời nhà Lê. Cũng có ý kiến , tòa tháp là công trình sinh hoạt tâm linh của cư dân vương quốc Bồn Man, có lãnh thổ phía tây Việt Nam và một phần của nước Lào ngày nay. Vương quốc này đã bị tiêu diệt bởi Ai Lao và Đại Việt.
Một số nhà nghiên cứu cho rằng tòa tháp là công trình đó là công trình Phật giáo của giáo phái tiểu thừa di cư từ Thái Lan qua Lào vào Việt Nam. Ảnh: Thành Cường
Tòa tháp cổ kính, rêu phong, xung quanh nhiều cây cỏ rậm rạp. Bên cạnh tháp, có một gốc cây bồ đề cao tương đương ngọn tháp. Cư dân địa phương cho biết đây là cây mọc lại từ phần gốc cây trồng từ ngày xây dựng tháp đã bị gãy đổ.
Tòa tháp cổ kính, rêu phong, xung quanh nhiều cây cỏ rậm rạp. Bên cạnh tháp, có một gốc cây bồ đề cao tương đương ngọn tháp. Cư dân địa phương cho biết đây là cây mọc lại từ phần gốc cây trồng từ ngày xây dựng tháp đã bị gãy đổ. Ảnh: Thành Cường
Cạnh gốc bồ đề, người dân dựng một am và bệ thờ nhỏ. Trên bệ đặt 2 bức tượng Phật có chiều cao khoảng 15cm. Trong tháp cũng có những bức tượng phật với kích thước lớn hơn.
Cạnh gốc bồ đề, người dân dựng một am và bệ thờ nhỏ. Trên bệ đặt 2 bức tượng Phật có chiều cao khoảng 15cm. Trong tháp cũng có những bức tượng phật với kích thước lớn hơn. Ảnh: Thành Cường
Theo thời gian Tòa tháp cổ này ngày một hư hại bởi mưa gió, sự tác động tiêu cực của con người. Hiện nay, tòa tháp đã bị hư hại nặng nề.
Theo thời gian Tòa tháp cổ này ngày một hư hại bởi mưa gió, sự tác động tiêu cực của con người. Hiện nay, tòa tháp đã bị hư hại nặng nề. Ảnh: Thành Cường
Theo thời gian Tòa tháp cổ này ngày một hư hại bởi mưa gió, sự tác động tiêu cực của con người. Hiện nay, tòa tháp đã bị hư hại nặng nề.
Nhiều bức tường đổ sập. Ảnh: Thành Cường
Trước tình trạng tòa tháp bị hư hại nặng nề, UBND xã Mỹ Lý đã cho cắm biển cảnh báo nguy hiểm cho người dân và du khách tham quan. Đồng thời xã cũng đã kiến nghị các cấp, các ngành liên quan có phương án bảo tồn tháp.
Trước tình trạng tòa tháp bị hư hại nặng nề, UBND xã Mỹ Lý đã cho cắm biển cảnh báo nguy hiểm cho người dân và du khách tham quan. Đồng thời xã cũng đã kiến nghị các cấp, các ngành liên quan có phương án bảo tồn tháp. Ảnh: Thành Cường
Tuy nhiên, hiện nay những biện pháp bảo vệ, bảo tồn tháp cổ vẫn chưa được triển khai. Hy vọng rằng, các giải pháp trùng tu, bảo vệ sớm được thực hiện, trước khi tháp đổ sập và trở thành phế tích.
Tuy nhiên, hiện nay những biện pháp bảo vệ, bảo tồn tháp cổ vẫn chưa được triển khai. Hy vọng rằng, các giải pháp trùng tu, bảo vệ sớm được thực hiện, trước khi tháp đổ sập và trở thành phế tích. Ảnh: Thành Cường
Xã Mỹ Lý nằm ở biên giới Việt - Lào. Ảnh: Google maps
Xã Mỹ Lý nằm ở biên giới Việt - Lào. Ảnh: Google maps

Tin mới