Thắp lên tình yêu ví, giặm ở phương Nam

(Baonghean) - Mặc dù mới thành lập nhưng Câu lạc bộ dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh phía Nam đã khẳng định được vai trò trong việc lan tỏa, trao truyền, cũng như thắp lên tình yêu ví, giặm trong cộng đồng người Nghệ ở miền Nam.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Sau khi ví, giặm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, những người con xứ Nghệ đang sinh sống, học tập và lao động ở miền Nam đã trăn trở để thành lập được CLB dân ca trên mảnh đất phương Nam.

Ngày 17/9/2016, tại TP. Hồ Chí Minh, những người yêu dân ca xứ Nghệ cùng với Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh đã chính thức ra mắt CLB  dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh phía Nam.

Sự ra đời của CLB không chỉ là niềm mong mỏi, trông chờ của con em người Nghệ xa quê, là kết quả của một quá trình vận động nỗ lực của nhiều tấm lòng nhiệt huyết, mà còn là dấu mốc quan trọng đánh dấu và mở ra một giai đoạn mới trong quá trình “Nam tiến” của dân ca ví, giặm.

Hát dân ca ví giặm trong chương trình “Xuân nghĩa tình”. Ảnh: Sỹ Hoàng.
Hát dân ca ví giặm trong chương trình “Xuân nghĩa tình”. Ảnh: Sỹ Hoàng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh, nghệ nhân ưu tú, Chủ nhiệm CLB cho biết: Mục đích của việc thành lập CLB dân ca ví, giặm phía Nam không chỉ để hát hò cho vui mà nhiệm vụ quan trọng hơn, cao cả hơn là gìn giữ, trao truyền và bồi dưỡng cho các thế hệ sau, cụ thể là đông đảo học sinh, sinh viên, công nhân, con em người Nghệ ở miền Nam tình yêu dân ca, biết hát và hát hay những làn điệu ví, giặm quê mình, qua đó giáo dục, hun đúc thêm tình yêu quê hương, đất nước.

Đó cũng là niềm vinh dự, trách nhiệm lớn lao của các hội viên cũng như đông đảo anh em đồng hương. Mong muốn cộng hưởng từ thế hệ trẻ và của tất cả mọi người với tinh thần ai biết hát thì hãy hát lên, người không biết hát thì đồng lòng cổ vũ.

Anh Nguyễn Quang Khanh (36 tuổi), Giám đốc Công ty Hoàn Mỹ, một thành viên của CLB chia sẻ: “Được góp phần nhỏ bé của mình vào việc gìn giữ, trao truyền và làm lan tỏa dân ca xứ Nghệ với tôi là niềm tự hào”.

Hiện CLB có khoảng 40 thành viên tham gia sinh hoạt tại CLB dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh phía Nam. Họ làm nhiều nghề khác nhau, như buôn bán, công nhân, giáo viên, nhưng có chung tình yêu, niềm say mê với dân ca ví, giặm.  

Tuy sinh sống, làm việc ở nhiều địa phương (khắp các tỉnh miền Nam), bận rộn với những công việc riêng tư, nhưng khi có sự kiện, các thành viên đều hội tụ để tập luyện kịp thời, cùng làm nên những chương trình múa, hát, đậm đà bản sắc quê hương.  

Điều đặc biệt, trong CLB ngoài những hội viên là người Nghệ, còn có nhiều hội viên là người các tỉnh khác Họ không phải là người Nghệ nhưng trong quá trình tiếp xúc, chung sống, đã đem lòng cảm mến, yêu thích văn hóa Nghệ và đặc biệt là yêu câu ví, giặm Nghệ Tĩnh.

Ca sĩ Thu Thủy, thành viên CLB chia sẻ: “Tôi rất vui và thích thú khi được tham gia sinh hoạt tại CLB dân ca ví, giặm phía Nam. Tại đây, tôi không chỉ được hát, mà còn được biết thêm, hiểu thêm nhiều điều hay, đẹp trong văn hóa Nghệ”. 

Bằng sự nỗ lực của tất cả thành viên, gần nửa năm qua, CLB đã xây dựng được nhiều chương trình có chất lượng tốt. Có được thành tích đó là nhờ sự đồng tình, ủng hộ của con em người Nghệ, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh bằng cả vật chất lẫn tinh thần.

Thuận lợi cơ bản là trong CLB có nhiều hội viên có khả năng viết lời, soạn lời mới, đạo diễn, dàn dựng các tác phẩm dân ca. Riêng bà Hồng Oanh, thành viên CLB có gần 10 tác phẩm ví, giặm lời mới, đã và đang được sử dụng trong các chương trình của CLB. Nội dung tác phẩm của các hội viên trong CLB tập trung hướng về quê hương xứ Nghệ với tình cảm sâu nặng, tha thiết.

Cũng như nhiều CLB khác, khó khăn lớn nhất hiện nay của CLB dân ca ví, giặm phía Nam là điều kiện hoạt động. Ban chủ nhiệm đang trăn trở để tìm cách gây quỹ lâu dài cho CLB và mong muốn mở một cuộc thi hát dân ca ví, giặm cho con em người Nghệ ở miền Nam nhằm thúc đẩy hơn nữa sự lan tỏa của dân ca, phát hiện và bồi dưỡng những người có năng khiếu.

Nói về đứa con tinh thần của Hội, ông Nguyễn Cảnh Nam - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: “Từ khi ra đời, CLB dân ca đã có tác động mạnh, làm cho ví, giặm ngày càng lan tỏa trong cộng đồng, được đông đảo con em người Nghệ xa quê hưởng ứng.

Sắp tới, CLB sẽ làm tốt hơn nữa công tác xã hội hóa để CLB ví, giặm có điều kiện hoạt động thường xuyên và ngày càng phát triển, góp phần đắc lực trong việc quảng bá hình ảnh quê hương, con người và văn hóa xứ Nghệ”.

Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới