Thất bại trước Campuchia, U18 Việt Nam bị loại từ vòng bảng giải Đông Nam Á

(Baonghean.vn) - Thất thế về điểm cũng như hiệu số đối với các đối thủ cạnh tranh vào bán kết, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không còn cách nào khác ngoài việc giành chiến thắng và chờ đợi Malaysia hay Australia sẩy chân. Thế nhưng, kết quả cuối cùng của trận đấu lại trái ngược hoàn toàn với những kỳ vọng.

Vào thế không còn gì để mất và trước đối thủ yếu hơn, U18 Việt Nam đã tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Thế nhưng, Campuchia cũng đã rất tích cực vây ráp cầu thủ đội chủ nhà. Phút thứ 10, Công Đến xử lý khéo léo vượt qua vòng vây của hàng thủ đội bạn nhưng cú sút của tiền đạo số 10 lại đưa bóng đi sát mép ngoài cột dọc đầy tiếc nuối.

Những phút còn lại của hiệp 1, U18 Việt Nam vẫn lấn lướt về thời gian kiểm soát bóng nhưng lại không thể tìm được đường đến với khung thành U18 Campuchia. Phút 38, tưởng như bàn thắng đã đến với đội bóng áo đỏ sau khi làm mảnh lưới đối phương rung lên, Xuân Tạo bị trọng tài từ chối bàn thắng vì lỗi để bóng chạm tay trước đó. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

U18 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước đội bóng láng giềng. Ảnh: VNN
U18 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước đội bóng láng giềng. Ảnh: VNN
Sau khoảng thời gian nghỉ giữa 2 hiệp, khó khăn thêm chồng chất với U18 Việt Nam khi phút thứ 50, Sieng Chanthea tận dụng sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà trước khi tung cú sút chéo góc tung lưới mở tỷ số trận đấu.
Có được bàn thắng, U18 Campuchia chơi đầy khó chịu khiến hàng công U18 Việt Nam hoàn toàn bế tắc trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Những phút còn lại của trận đấu, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã chủ động đẩy cao đội hình, nhưng những  tấn công đơn giản đã không thể xuyên thủng hàng thủ của đội bóng láng giềng.
Thất bại khó tin, U18 Việt Nam bị loại từ vòng bảng giải U18 Đông Nam Á 2019. Ảnh: Oxii
Thất bại khó tin, U18 Việt Nam bị loại từ vòng bảng giải U18 Đông Nam Á 2019. Ảnh: Oxii
Cho đến phút 92, Kim Nhật mới có thể giúp U18 Việt Nam quân bình tỷ số. Thế nhưng ở những giây bù giờ cuối cùng, Thy Lieng đã chấm dứt hoàn toàn hy vọng của đoàn quân đỏ với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1.
Mặc dù Malaysia không thể dành chiến thắng trước Thái Lan nhưng pha sẩy chân khó tin của U18 Việt Nam trước Campuchia giúp đội bóng này may mắn lọt vào vòng bán kết cùng với U18 Australia tại bảng B.
Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp HLV Hoàng Anh Tuấn bị loại ngay từ vòng bảng ở giải U18 Đông Nam Á.
Tỷ số: U18 Việt Nam 1-2 U18 Campuchia
Ghi bàn: Kim Nhật 90+2’; Sieng Chanthea 50’; Thy Lieng 90+5’

Tin mới