Thắt chặt mối quan hệ Công đoàn 2 tỉnh Nghệ An - Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn kỳ vọng trong thời gian tới, Công đoàn 2 tỉnh tiếp tục có những trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, xây dựng giai cấp công nhân trong bối cảnh cùng bước vào hội nhập, từ đó góp phần nâng cao mối quan hệ hữu nghị giữa 2 tỉnh trên các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu.
Chiều 13/6, đoàn đại biểu do đồng chí U Thon Ma Sỷ Xôn Xai - Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An.
Tiếp đoàn về phía tỉnh Nghệ An có
 Tiếp đón đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tử Phương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ. Ảnh: Mỹ Nga 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn vui mừng chào đón đoàn công tác của nước bạn Lào sang thăm và làm việc, đồng thời khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước nói chung và 2 tỉnh Nghệ An - Xiêng Khoảng nói riêng trong nhiều năm qua, luôn được vun đắp, giữ gìn, phát triển trên mọi lĩnh vực.
Trong xu hướng phát triển đó, hợp tác giữa công đoàn của 2 bên cũng đã có nhiều tiến bộ. 

Nhấn mạnh Công đoàn là tổ chức sở hữu lực lượng trí tuệ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kỳ vọng trong thời gian tới, Công đoàn 2 tỉnh tiếp tục có những trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, xây dựng giai cấp công nhân trong bối cảnh cùng bước vào hội nhập, từ đó góp phần nâng cao mối quan hệ hữu nghị giữa 2 tỉnh trên các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn khẳng định, cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An luôn dành nhiều quan tâm, tạo điều kiện cho Công đoàn 2 tỉnh gắn bó bền chặt.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao những hợp tác tiến bộ giữa Công đoàn hai tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng. Ảnh: Mỹ Nga
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao những hợp tác tiến bộ giữa Công đoàn 2 tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng. Ảnh: Mỹ Nga
Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Công đoàn hai bên đưa ra những giải pháp nhằm tạo điều kiện, chính sách, phát huy tốt vai trò của doanh nghiệp Việt Nam trên đất bạn Lào, để đôi bên cùng phát triển có lợi.
Tại buổi gặp, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng U Thon Ma Sỷ Xôn Xai cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu của tỉnh Nghệ An.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao tặng món quà cho đoàn công tác Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Mỹ Nga
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Mỹ Nga
Thông báo nhanh chương trình làm việc của đoàn trong thời gian lưu lại địa phương, đồng chí U Thon Ma Sỷ Xôn Xai cho biết 2 bên đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, và rút ra được nhiều bài học trong công tác tổ chức cán bộ, cũng như phát huy tốt vai trò của công đoàn trong phát triển kinh tế, xã hội. 
Đồng chí cũng bày tỏ nguyện vọng được tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng với Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An thông qua các hoạt động thiết thực, sâu rộng và bổ ích, qua đó góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị bền vững giữa 2 nước anh em Việt Nam - Lào.
Năm 2017, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng đã ký thiết lập quan hệ song phương theo chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tỉnh ủy Nghệ An nhằm tăng cường tình hữu nghị, sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau. 

Tin mới