Thắt chặt mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào

(Baonghean.vn) – Trong khuôn khổ chuyến khảo sát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch tại Nghệ An, sáng 9/6, đoàn công tác Thông tấn xã Phathet (CHDCND Lào) có buổi làm việc với UBND tỉnh.

Về phía Thông tấn xã Phathet (CHDCND Lào) có đồng chí Sinpanya Rattanavong - Phó Tổng Giám đốc cùng các thành viên là lãnh đạo sở, ban, ngành, cán bộ, chuyên viên Thông tấn xã Phathet.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Thông tấn xã Việt Nam có đồng chí Đinh Đăng Quang - Phó Tổng Giám đốc. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh.

Đoàn công tác của Thông tấn xã Phathet (CHDCND Lào).
Đoàn công tác của Thông tấn xã Phathet (CHDCND Lào) tại buổi làm việc.
Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thông báo một số nét nổi bật trong tình hình kinh tế - xã hội và mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và một số tỉnh của nước bạn Lào.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Xuân Đại thông báo một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, tiềm năng, lợi thế của tỉnh Nghệ An; cũng như tình hình hợp tác giữa Nghệ An và Lào.

Trong đó nổi bật là hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới giữa tỉnh Nghệ An với 3 tỉnh của Lào là Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, Hủa Phăn trên chiều dài 419,5km; lực lượng bảo vệ biên giới hai bên đã chủ động tổ chức tuần tra, kiểm soát song phương bảo vệ đường biên, cột mốc.

Bên cạnh đó, công tác đối ngoại biên phòng được thực hiện tốt với 6 cặp đơn vị kết nghĩa giữa các đồn biên phòng của tỉnh Nghệ An với các đại đội biên phòng và đồn công an của Lào; 18 cặp kết nghĩa bản – bản của nhân dân hai nước cũng được triển khai và mang lại hiệu quả.

Đồng chí Lê Xuân Đại trao món quà kỷ niệm cho đoàn công tác Thông tấn xã Phathet (CHDCND Lào).
Đồng chí Lê Xuân Đại trao món quà kỷ niệm cho đoàn công tác Thông tấn xã Phathet (CHDCND Lào).

Tỉnh Nghệ An cũng đã phối hợp bàn giao nhà văn hóa cộng đồng và 3 nhà đại đoàn kết tại huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn trị giá hơn 1,1 tỷ đồng. Đặc biệt, trong công tác quy tập hài cốt liệt sỹ, mùa khô 2014 -2016, Đội quy tập mộ liệt sỹ, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh của Lào tìm kiếm, quy tập được 152 bộ hài cốt liệt sỹ và đưa về nước an táng.

Đồng chí Lê Xuân Đại bày tỏ mong muốn, trên nền tảng truyền thống gắn bó keo sơn, mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt - Lào sẽ tiếp tục phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đồng chí 
Đồng chí Sinpanya Rattanavong – Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Phathet  tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Đinh Đăng Quang - Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao quà kỷ niệm cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Đinh Đăng Quang - Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao quà kỷ niệm cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Sinpanya Rattanavong - Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Phathet gửi lời cảm ơn sự tiếp đón thịnh tình và bày tỏ vui mừng vì Nghệ An được Thông tấn xã Việt Nam lựa chọn là địa điểm để tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm giữa hai cơ quan.

Đồng chí chúc mừng sự phát triển nhanh chóng, toàn diện của tỉnh Nghệ An và khẳng định, thành tựu hiện nay của đất nước Lào có sự đoàn kết, giúp đỡ không nhỏ của đất nước Việt Nam. Trong thời gian tới, đồng chí mong muốn sẽ ngày càng có thêm nhiều hoạt động phối hợp, hỗ trợ để thắt chặt thêm tình đoàn kết, đưa kinh tế - xã hội hai nước cùng phát triển.

Phương Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới