Thắt chặt tình cảm nhân dân hai nước Việt - Nga

(Baonghean.vn) - Chiều 30/10, Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An tổ chức Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017). Đây cũng là dịp để những hội viên kỷ niệm 60 năm thành lập Hội. 

Tham dự có. Ảnh: Mỹ Nga.
Đồng chí Trịnh Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam  Nga; Nguyễn Đăng Phát - Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, Tổng Biên tập Tạp chí Bạch Dương dự giao lưu. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Nga, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An; Lê Xuân Đại - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịchTthường trực UBND tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga.

Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh đã góp phần phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và sự hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga; đồng thời làm tốt vai trò cầu nối giữa các đoàn lãnh đạo cấp cao của Nghệ An với tỉnh kết nghĩa Ulianov - quê hương của V.I.Lenin.

Hội đã thu thập thông tin, tư liệu, kỷ vật, tham gia trưng bày tại “Phòng lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh”, khánh thành Tượng đài Bác Hồ ở thành phố Ulianov; vận động hội viên tham gia đóng góp xây dựng tượng đại G.M.Titop ở Vịnh Hạ Long; tổ chức thành công gặp mặt đầu Xuân với cộng đồng người Nghệ An ở Liên bang Nga về quê hương đón Tết; quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt...

TƯ Hội hữu nghị Việt - Nga trao tặng kỷ niệm chương cho Hội hữu nghị Việt - Nga vì những đóng góp tích cực. Ảnh: Mỹ Nga.
Đồng chí Trịnh Quốc Khánh thừa ủy quyền trao tặng Kỷ niệm chương của Trung ương Hội Hữu nghị Nga - Việt cho Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An vì những đóng góp tích cực trong xây dựng quan hệ hai nước. Ảnh: Mỹ Nga.

Tại cuộc giao lưu, các hội viên đã ôn lại lịch sử hào hùng, ý nghĩa, trọng đại của Cách mạng Tháng Mười Nga. Cách đây 100 năm, ngày 7/11/1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Nga, đứng đầu là V.I.Lenin, Cách mạng Tháng Mười Nga giành thắng lợi và đã đi vào lịch sử nhân loại như một sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX.

Cách mạng Tháng Mười thức tỉnh các dân tộc bị áp bức, soi sáng con đường phát triển, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Các hội viên được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, những ca khúc Nga được ưa thích như: Thời thanh niên sôi nổi, Đôi bờ, Kachiusa, Chiều Moskva, Nụ cười… Ngoài ra, các hội viên còn ôn lại những kỷ niệm, xem phim tư liệu “Tình hữu nghị Việt - Nga trên quê hương Xô Viết”, triển lãm ảnh “Tình hữu nghị Việt - Nga”.

Đồng chí Trịnh Quốc Khánh thừa uỷ quyền trao tặng Bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho các cá nhân có đóng góp tích cực trong phong trào đối ngoại nhân dân. Ảnh: Mỹ Nga.
Đồng chí Trịnh Quốc Khánh thừa ủy quyền trao tặng Bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho các cá nhân có đóng góp tích cực trong phong trào đối ngoại nhân dân. Ảnh: Mỹ Nga

Đồng chí Phó Bí Thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của cuộc cách mạng Tháng Mười đối với nước Nga và thế giới; đồng thời nhấn mạnh Nghệ An chính là nơi đầu tiên của cả nước được ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười soi rọi, làm nên cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh oanh liệt, “là cuộc tập dượt đầu tiên cho Cách mạng Tháng Tám thành công".

Đồng chí cũng đánh giá cao ý nghĩa của cuộc gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, khẳng định những giá trị của cuộc cách mạng vẫn mãi vẹn nguyên cùng năm tháng.

Đồng thời, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An đề nghị tiếp tục phát huy tinh tần đoàn kết, gắn bó các hội viên, có nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo; qua đó, tăng cường công tác tuyên truyền về truyền thống hữu nghị, thắt chặt tình cảm nhân dân hai nước Việt - Nga nói chung và nhân dân hai tỉnh Nghệ An - Ulianov nói riêng. 

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại trao tặng cờ thi đua và bằng khen của UBND tỉnh cho Hội hữu nghị Việt - Nga. Ảnh: Mỹ Nga.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại trao tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga.
Trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân vì đã có đóng góp cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ảnh: Mỹ Nga.
Trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân vì đã có đóng góp cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ảnh: Mỹ Nga.

Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương cho  2 cá nhân: ông Lê Quốc Báo - Phó Giám đốc Công an phòng cháy chữa cháy Nghệ An và ông Trần Hữu Ích - Uỷ viên BCH Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An khoá 2,3,4, vì hoà bình hữu nghị các dân tộc và Bằng khen cho 2 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp cho hoạt động đối ngoại nhân dân.

Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Nga cũng tặng Bằng khen cho 3 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội bao gồm: ông Nguyễn Cảnh Phú - Hiệu trưởng trường ĐH Y khoa Vinh; ông Trần Đình Khanh - Uỷ viên BCH Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh khoá 3,4; bà Lê Thị Bình - Uỷ viên BCH Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh khoá 3,4.

Đặc biệt, Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An vinh dự được nhận cờ thi đua và danh hiệu tập thể xuất sắc của UBND tỉnh.

Mỹ Nga 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới