Thay đổi đối thủ của Việt Nam ở giải U23 Dubai; Nga kiện FIFA và UEFA

(Baonghean.vn) - Không phải Trung Quốc như lịch ban đầu, Việt Nam lần lượt đụng độ Iraq và Croatia tại giải giao hữu quốc tế U23 Dubai Cup 2022 vào cuối tháng 3; Liên đoàn Bóng đá Nga (RFS) tuyên bố kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao về quyết định loại đội tuyển này.

Thay đổi đối thủ của Việt Nam ở giải U23 Dubai

Theo thông cáo của Ban tổ chức, Việt Nam gặp Iraq ở lượt đầu ngày 23/3 rồi Croatia lượt 2 ngày 26/3.

Sau 2 lượt trận, các đội xếp thứ tự lần lượt dựa trên số điểm, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng và điểm fair-play. Theo thứ tự đó, các đội sẽ đấu lượt trận cuối ngày 29/3 để xếp vị trí chung cuộc. Các trận diễn ra trên 3 sân gồm Al Awir, Dubai Police và The Sevens.

Lịch thi đấu mới cập nhật của Ban tổ chức.
Lịch thi đấu mới cập nhật của ban tổ chức.

Dubai Cup được tổ chức lần đầu năm 2017, nhưng bị hoãn 2 năm gần nhất do Covid-19. Giải năm nay quy tụ 10 đội U23 gồm: UAE, Trung Quốc, Saudi Arabia, Uzbekistan, Croatia, Nhật Bản, Việt Nam, Iraq, Qatar và Thái Lan.

Theo lịch ban đầu được công bố hôm 1/3, đối thủ của Việt Nam ở lượt 2 là Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc khá hào hứng với thông tin này, thậm chí xem đây là cơ hội để họ đòi nợ thất bại 1-3 của cấp đội tuyển trên sân Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2022 hôm 1/2.

Liên đoàn bóng đá Nga kiện FIFA và UEFA
"Như một phần của đơn kiện, Liên đoàn Bóng đá Nga yêu cầu khôi phục tất cả các đội tuyển quốc gia nam và nữ của Nga, ở tất cả giải đấu đã tham gia, bao gồm cả vòng loại World Cup 2022, cũng như bồi thường thiệt hại nếu phát sinh. Nếu FIFA và UEFA từ chối, một yêu cầu sẽ được chúng tôi đưa ra để tạm đình chỉ các quyết định của FIFA và UEFA, cũng như các giải đấu mà các đội tuyển Nga tham gia", thông cáo của RFS cho hay.

Theo RFS, FIFA và UEFA không có cơ sở pháp lý khi quyết định cấm thi đấu quốc tế và không cho họ quyền kháng cáo.
 Cầu thủ Nga (áo đỏ) ăn mừng trong trận thắng Síp 6-0 ở vòng loại World Cup 2022. Ảnh: UEFA.
Cầu thủ Nga (áo đỏ) ăn mừng trong trận thắng Síp 6-0 ở vòng loại World Cup 2022. Ảnh: UEFA

Do xung đột giữa Nga và Ukraine, hôm 28/2 FIFA và UEFA cấm các đội tuyển và CLB bóng đá Nga tham gia mọi giải đấu quốc tế. Đây là quyết định thứ hai mà 2 tổ chức bóng đá hàng đầu đưa ra liên quan đến Nga. Trước đó, họ vẫn cho phép Nga thi đấu với cái tên "Liên đoàn Bóng đá Nga", nhưng vấp phải chỉ trích từ nhiều liên đoàn thành viên.

Bên cạnh bóng đá, nhiều tổ chức thể thao quốc tế khác như F1, quần vợt... cũng cấm các VĐV Nga thi đấu hoặc hủy các sự kiện diễn ra ở đây.
Ronaldo được đề cử giải bàn thắng đẹp
Ở trận đá bù vòng 18 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Ronaldo đã khai thông thế bế tắc cho MU trước Brighton với một pha xử lý nhanh và quyết đoán ở phút 51. Nhận được bóng ở khu vực trước vòng cấm, CR7 lừa qua một hậu vệ đối phương trước khi tung cú đá má ngoài tung lưới đội khách.
Pha dứt điểm đẳng cấp của Ronaldo
Pha dứt điểm đẳng cấp của Ronaldo.

Đây là bàn thắng đầu tiên của CR7 sau 6 trận liên tiếp “tịt ngòi”, và là pha lập công thứ 9 của tuyển thủ Bồ Đào Nha tại Ngoại hạng Anh 2021/22. Đây cũng là bàn thắng thứ 15 của anh trên mọi mặt trận cho MU. Pha lập công này của CR7 đã lọt vào danh sách đề cử bàn thắng đẹp nhất tháng 2 Ngoại hạng Anh.

Đây là bàn thắng thứ 2 của Ronaldo, trong 9 bàn có được ở Ngoại hạng Anh từ đầu mùa, được đề cử cho giải bàn thắng đẹp nhất tháng. Trước đó, cú volley chéo góc của Ronaldo mở tỷ số cho MU trong chuyến làm khách trước Tottenham ở vòng 10, giúp “Quỷ đỏ” thắng 3-0, đã được đề cử cho giải bàn thắng đẹp tháng 10/2021.

Vì giải bàn thắng đẹp nhất tháng mới chỉ được giới thiệu ở Ngoại hạng Anh từ mùa 2016/17, Ronaldo chưa từng có cơ hội được vinh danh trong giai đoạn đầu chơi cho MU. Bên cạnh đó, mới chỉ có 4 cầu thủ MU đã giành được giải thưởng này trong quá khứ.

Tin mới