Thầy giáo tiểu học 14 năm liền đạt 'Chiến sỹ thi đua'

(Baonghean.vn) - Tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, mẫu mực và hiệu quả là phẩm chất của Nhà giáo Ưu tú Trần Trung Nho – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Châu A, huyện Quỳnh Lưu.

Năm 1979, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Vinh, thầy Nho được phân công về Quỳnh Ngọc giảng dạy học sinh cấp 2. Sau đó, thầy được chuyển công tác ở nhiều ngôi trường khác nhau. Nhận thấy học sinh ở các xã phía Tây Quỳnh Lưu còn nhiều khó khăn, với ước mong được đưa con chữ đến với các em miền núi một cách có hiệu quả, năm 1983 thầy Nho xin được chuyển lên Trường Tiểu học Quỳnh Châu công tác.

: Thầy Trần Trung Nho tận tình chỉ bảo cho học sinh
Thầy Trần Trung Nho tận tình chỉ bảo cho học sinh.

Thời điểm đó, Trường Tiểu học Quỳnh Châu có 65 lớp với hơn 1.000  học sinh, học ở 7 điểm trường khác nhau, phương tiện đi lại thô sơ nên việc di chuyển đến các lớp học gặp nhiều gian nan. Vất vả, khó khăn là thế nhưng chưa một lần làm thầy giáo trẻ nản lòng.

Với nhiệt huyết và đam mê với nghề nên các thế hệ học trò thầy dạy đều chăm ngoan, học giỏi. Năm 1990, thầy được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng, rồi đảm nhận Hiệu trưởng 2 năm sau đó. Năm 1995, sau khi chia tách trường thầy được phân công giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Quỳnh Châu A cho đến nay.

Thầy Trần Trung Nho luôn gương mẫu, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, có ý thức kỷ luật cao, thường xuyên quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, thầy luôn gương mẫu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong tâm niệm của thầy, học Bác phải học từ cái nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hàng ngày, do vậy thầy không nề hà với bất cứ việc gì. Đối với mỗi chuyên đề của từng năm học, thầy đã đổi mới công tác điều hành đến các bộ phận, tổ chuyên môn, toàn thể giáo viên nhằm phát huy tốt khả năng để họ có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học.

Một tiết đứng lớp của thầy Nho
Một tiết lên lớp của thầy Nho.

Trong vai trò là bí thư chi bộ, thầy luôn chú trọng triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng tạo sự thống nhất trong tư tưởng, hành động của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường. Hàng tháng thầy đều tổ chức sinh hoạt thường kỳ báo cáo tình hình thời sự trong nước, quốc tế và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của tháng trước nhằm phát huy những kết quả đã đạt được.

Đối với những mặt còn tồn tại, hạn chế thầy nhắc nhở, phê bình khắc phục trong tháng tới. Bên cạnh đó, phân công cho mỗi cán bộ, đảng viên phát huy vai trò của người đảng viên, tích cực kiểm tra, giám sát nâng cao các hoạt động trong mỗi tổ chuyên môn. Thầy Nho luôn biết cách làm mới bản thân để đưa ra những sáng kiến hay, kinh nghiệm bổ ích để truyền lại cho cán bộ, giáo viên học hỏi và áp dụng vào thực tế.

Chia sẻ về thành công trong công tác lãnh đạo, thầy Nho cho biết: “Xác định việc học tập, làm theo Bác có ý nghĩa quan trọng  trong công tác xây dựng và phát triển chi bộ, của trường nên tôi đã triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản của cấp trên phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị. Cùng với đó, triển khai tốt đề án nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trồng chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên của tỉnh Nghệ An tại các cuộc họp chi bộ và trường, thường xuyên lắng nghe các ý kiến của cấp dưới để giải quyết các vấn đề một cách nhanh, gọn tránh ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ, giáo viên. Nhờ đó, đã mang lại hiệu ứng tích cực”.

Dưới sự lãnh đạo của thầy, các cán bộ, giáo viên, công nhân viên đều chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của các cấp, các ngành, thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong trường và khu dân cư.  Nổi bật ở Trường Tiểu học Quỳnh Châu A chưa có một trường hợp nào vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Thầy còn là một thành viên cốt cán chuyên môn của ngành giáo dục huyện nhà tham gia chấm các sáng kiến kinh nghiệm, chuyên đề.

Với những đóng góp cho trường và ngành giáo dục, nên 14 năm thầy được phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và nhiều năm liền đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Ngoài ra, thầy còn được tặng thưởng nhiều Giấy khen, Bằng khen của các cấp.

Thầy còn thường xuyên tìm hiểu các kinh nghiệm hay trên mạng để vận dụng một cách linh hoạt
Thầy Nho  thường xuyên tìm hiểu các kinh nghiệm hay để vận dụng một cách linh hoạt vào công tác.

Vinh dự hơn vào năm 2006, thầy Nho được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Năm 2011, thầy được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Thầy đã lãnh đạo chi bộ nhiều năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh, tập thể lao động xuất sắc.

Giờ đây tuổi đã cao, sức khỏe có phần hạn chế nhưng nhiệt huyết yêu nghề của thầy Nho vẫn trẻ mãi theo thời gian và vẫn luôn khát khao được cống hiến vì sự phát triển của các thế hệ học trò. 

Hồng Diện

Đài Quỳnh Lưu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới