Thầy Park hết lời ca ngợi Công Phượng; HLV Malaysia thừa nhận thất bại xứng đáng

(Baonghean.vn) - Hai ông thầy đã chia sẻ những cảm nhận về trận đấu đầu tiên của AFF Cup 2018 diễn ra trên sân Mỹ Đình trong buổi họp báo sau trận.
Thầy Park hết lời ca ngợi Công Phượng. Ảnh: Trung Kiên
Thầy Park hết lời ca ngợi Công Phượng. Ảnh: Trung Kiên

Sau thắng lợi 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước đối thủ mạnh Malaysia tại lượt trận 3 bảng A AFF Cup 2018, chia sẻ với báo giới, ông Park hết lời khen Công Phượng:

“Công Phượng là một trong ba mũi tấn công của đội tuyển Việt Nam. Cậu ấy là một tiền đạo và có nhiệm vụ ghi bàn. Phượng có khả năng xử lý không gian hẹp và dứt điểm rất tốt. Chuyện cậu ấy ghi bàn là nằm trong tính toán và không có gì bất ngờ”.

Một trong những bất ngờ ở trận đấu này là việc Quang Hải, Xuân Trường tiếp tục đá chính ở trung tâm hàng tiền vệ.

Giải thích cho quyết định sử dụng 2 tiền vệ công tại trung lộ, ông Park phân tích: “Tại ASIAD ở Indonesia, Quang Hải đã được thử nghiệm ở vị trí tiền vệ trung tâm và đã thể hiện cho mọi người thấy tư duy, kỹ năng cực kỳ phù hợp. Cùng thời điểm đó, Trường chơi chưa tốt vì vấn đề thể lực. Nhưng khi đạt thể trạng tốt nhất, ai cũng thấy Xuân Trường xuất sắc đến thế nào”.

Còn nhà cầm quân Tan Cheng Ho thừa nhận thất bại xứng đáng, trong trận đại chiến ở bảng A AFF Cup 2018.

HLV Tan trả lời họp báo sau trận đấu trên sân Mỹ Đình tối 16/11. Ảnh: Giang Huy.

HLV Tan trả lời họp báo sau trận đấu trên sân Mỹ Đình tối 16/11. Ảnh:Giang Huy.

"Hôm nay Malaysia nhập cuộc tốt hơn hai trận đấu trước, nhưng có một vài tình huống không như ý đã xảy ra khiến chúng tôi chịu bàn thua sớm, dẫn đến đánh mất thế trận", ông Tan bình luận sau thất bại 0-2 ở Mỹ Đình.

"Vấn đề chuyển trạng thái giữa phòng ngự và tấn công của chúng tôi cũng không tốt. Những đường chuyền quyết định chưa đạt độ chuẩn xác. Dẫu vậy, tôi vẫn hài lòng với màn trình diễn này. Đây cũng là bài học cho chúng tôi".

HLV Park Hang-seo phần nào gây bất ngờ khi bố trí Xuân Trường - một cầu thủ không có phong độ cao - đá ở giữa sân, thay vì người được đánh giá cao hơn lúc này là Hùng Dũng. Thủ quân Văn Quyết cũng ngồi dự bị, trong khi người đá chính ở vị trí tiền đạo cánh trái là tài năng trẻ Phan Văn Đức.

Khi được hỏi có bất ngờ với cách sắp xếp nhân sự của HLV Park Hang-seo hay không, ông Tan nói: "Không. Chúng tôi đã tìm hiểu và biết Việt Nam chuyền nhanh, tấn công nhanh ở khoảng 1/3 sân đối phương. Khi chúng tôi mắc lỗi ở khu vực phòng ngự, họ lập tức trừng phạt".

Tin mới