Thầy Park, lơ lửng 'án treo giò'?

(Baonghean.vn) -Tưởng chừng như môn bóng đá tại SEA Games không thuộc hệ thống tổ chức của LĐBĐ châu Á (AFC), nhiều người cho rằng thẻ phạt ở giải đấu này (và AFF Cup) sẽ không tính ở các giải trong hệ thống tổ chức của AFC như AFC Cup hay sắp tới là VCK U23 châu Á 2020. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy.

Trong quá khứ, Ban Kỷ luật LĐBĐ châu Á (AFC) vẫn cử người theo dõi sát sao những giải đấu này. Đã không ít lần tổ chức này đã đưa ra những án phạt nghiêm khắc với những cá nhân, tập thể có những hành vi không fair-play.

Đã có “án lệ”

Và thực tế bóng đá Việt Nam đã phải từng nhận những bản án như vậy. Không nói đâu xa, tại trận Bán kết lượt về AFF Cup 2016 với Indonesia, chính thủ môn SLNA Nguyên Mạnh từng phải nhận thẻ đỏ sau hành vi đánh nguội đối phương.

Sau đó, AFC đưa ra án phạt 1.000 USD và treo giò 2 trận với thủ môn sinh năm 1991. Theo đó, thủ thành xứ Nghệ không thể cùng ĐT Việt Nam góp mặt trong 2 trận đấu đầu tiên tại Vòng loại Asian Cup 2019 trong các trận đấu với Afghanistan và Jordan.

Ông Park với tấm thẻ vàng ở trận gặp U22 Campuchia. Ảnh VFF
Ông Park với tấm thẻ vàng ở trận gặp U22 Campuchia. Ảnh VFF
Điểm bất lợi là trước khi phải nhận tấm thẻ đỏ tại trận chung kết với U22 Indonesia, ông Park Hang-seo đã từng phải nhận 1 tấm thẻ vàng trong trận đấu với U22 Campuchia, tình huống Mao Piseth đá xấu Trọng Hoàng. Đây sẽ được coi là tình tiết “tăng nặng” án phạt đối với ông thầy Hàn Quốc.
Đề cập đến vấn đề này,Tổng Thư ký VFF, ông Lê Hoài Anh cho biết: "Hiện VFF chưa nhận được bất cứ thông báo nào từ phía AFC. Trong thời gian tới, AFC sẽ có cuộc họp. Và khi đó, phán quyết cuối cùng mới được đưa ra".
Nỗi lo của người hâm mộ về việc HLV Park Hang-seo có thể nhận án cấm chỉ đạo ở VCK U23 châu Á 2020 tới từ Ban Kỷ luật AFC không phải không có cơ sở. Với việc thiếu vắng Văn Hậu được cho là một thiệt thòi đối với U22 Việt Nam, nếu như ông Park không được chỉ đạo trận gặp U23 UAE, thậm chí cả trận U23 Jordan sẽ khiến cho chúng ta gặp rất nhiều khó khăn.
3 lần bị phạt thẻ của thầy Park đều đến chỉ trong 3 tháng gần đây. Lần đầu tiên xảy ra ở trận gặp Thái Lan hồi tháng 9 vừa qua tại vòng loại World Cup 2022. Thầy Park khá gay gắt khi trung vệ Bùi Tiến Dũng bị bắt lỗi trong một pha va chạm với Chanathip Songkrasin, theo ông dù lẽ ra Chanathip phải là người bị bắt lỗi.
Phản ứng là cần thiết?
Thầy Park cho rằng, việc phản ứng với trọng tài là điều cần thiết để cầu thủ của ông không phải nhận những tiếng còi gây thiệt thòi. “Trong bóng đá, đôi khi cầu thủ nhận thẻ vàng và HLV cũng vậy. Trợ lý Lee và tôi có kinh nghiệm, biết phải làm gì để phản ứng với trọng tài. Chúng ta phải khiếu nại trọng tài để bảo vệ cầu thủ”.  Thực tế thì trợ lý Lee Young-Jin còn tỏ ra nóng tính và tại vòng bảng SEA Games 20 đã từng ăn thẻ trước ông, như trường hợp ở trận gặp U22 Thái Lan khiến chính thầy Park cũng phải cười trừ trước mặt trọng tài.
Với tấm thẻ đỏ trong trận chung kết SEA Games 30, ảnh phạt lơ lửng treo trên đầu ông Park. Ảnh VFF.
Với tấm thẻ đỏ trong trận chung kết SEA Games 30, ảnh phạt lơ lửng treo trên đầu ông Park. Ảnh VFF.
Tấm thẻ vàng thứ hai đến ngay trong trận thắng U22 Campuchia vừa qua khi thầy Park tỏ ra rất cáu khi Trọng Hoàng bị đốn ngã nguy hiểm và tấm thẻ đỏ ở trận chung kết SEA Games 30 như đã kể trên.
Thực tế tại Philippens cho thấy, không chỉ là nhà cầm quân giỏi về đọc trận đấu, có những điều chỉnh chiến thuật sắc nét mà ông Park còn là người truyền lửa cho các học trò. Đã 2 lần tại SEA Games 30, chúng ta bị U22 Indonesia và Thái Lan dẫn trước, nhưng nhìn ngoài đường biên thấy ông thầy người Hàn Quốc, các cầu thủ vững tâm hơn.
Rất hy vọng, trong tuần tới Ban Kỷ luật AFC nhóm họp và đưa ra phán quyết có tình, có lý để BHL và cầu thủ U23 Việt Nam sẽ cùng thầy Park sát cánh bên nhau tại VCK U23 châu Á 2020 trên đất Thái Lan.

Tin mới