Thầy Park mất một loạt hảo thủ; HLV chưa biết bầu Đức quyết định gì về tương lai

(Baonghean.vn) - Ông Lee Tae-hoon chưa biết chủ tịch HAGL quyết định gì về tương lai dù trước đó được giao trọn niềm tin giúp đội bóng trụ hạng; HLV Park Hang Seo sẽ không thể có sự phục vụ của Công Phượng, Văn Lâm, Văn Hậu, Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy… trong đợt tập trung tới đây.
HAGL nguy cơ xuống hạng
Để thua chủ nhà CLB Sài Gòn với tỷ số 1-3, HAGL đối diện nguy cơ rớt hạng khi V.League còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc. Điều này đã đặt chiếc ghế huấn luyện của ông Lee Tae-hoon vào tình trạng nguy cấp.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ trong buổi họp báo: "CLB tin tưởng, các cầu thủ ủng hộ tôi tối đa đến hết mùa giải. Còn bây giờ tôi cũng không biết "boss" (Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức) quyết định như thế nào".

HLV Lee Tae-hoon (phải) buồn với thực trạng của HAGL. Ảnh: Quang Thịnh.
HLV Lee Tae-hoon (phải) buồn với thực trạng của HAGL. Ảnh: Quang Thịnh
"Chúng tôi cần thêm thời gian để tìm ra giải pháp vượt qua khó khăn. HAGL cần ít nhất 6 điểm nữa để trụ hạng. Các đối thủ đều mạnh như nhau, V.League thú vị cả mùa. Lợi thế của HAGL sẽ là những trận sân nhà", ông Lee nói.

HAGL từng trảm 2 HLV ở những giai đoạn quyết định của việc lên xuống hạng, nên tương lai của ông cựu HLV tuyển Campuchia đang là dấu hỏi. Trước đó, HLV người Pháp Guillaume Graechen và Nguyễn Quốc Tuấn đều từ chức.

CLB Sài Gòn không phải là đội bóng mạnh, nhưng lại chơi rất kỷ luật. Chính vì vậy là các phương án của đội khách bế tắc. Lương Xuân Trường chơi mờ nhạt, ít tung ra những đường chuyền quyết định cho các đồng đội.

Tỷ số được mở từ sớm ở phút 23 cho đội chủ sân Thống Nhất, Hồng Duy gỡ hòa ở phút 47. CLB Sài Gòn tiếp tục ghi bàn do công của Gustavo Santos và bàn ấn định tỷ số ở phút 84 do công của đội trưởng Nguyễn Quốc Long từ chấm phạt đền.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng kết quả không như mong muốn. Trời mưa, trơn trượt và cầu thủ HAGL lại thua thiệt khi không có ngoại binh. Bên cạnh đó, thói quen kiểm soát bóng của cầu thủ chưa thay đổi theo ý tôi", HLV này nói
Ông cho rằng: "Thói quen kiểm soát bóng của HAGL hình thành lâu rồi, trong khi trong bóng đá cần linh hoạt. Đôi lúc chúng ta phải chơi bóng dài, tùy tình hình, chuyển hướng tấn công, giờ làm chưa linh hoạt nhưng cầu thủ đang nỗ lực".

Kết quả này khiến HAGL đứng trước nguy cơ bị Thanh Hóa vượt qua nếu đội bóng của HLV Mai Xuân Hợp thắng Quảng Ninh vào ngày 15/9. Đoàn quân của ông Lee Tae-hoon chỉ hơn đối thủ trực tiếp một điểm nhưng lại đá nhiều hơn một trận.

Đội đang xếp chót bảng Khánh Hòa có trận hòa quý giá trên sân Hải Phòng. Khánh Hóa đã rút ngắn khoảng cách với HAGL xuống còn 5 điểm khi giải còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc.
Văn Hậu gửi lời chúc Heerenveen đấu Ajax bằng tiếng Hà Lan
Tối 13/9, hậu vệ sinh năm 1999 đăng dòng trạng thái lên mạng xã hội bằng tiếng Hà Lan, tạm dịch: "Các đồng đội thân mến, chúc các bạn có nhiều thành công vào ngày mai chống lại Ajax. Hẹn gặp các bạn vào tuần tới tại Hà Lan".

Chỉ sau 16 phút đăng tải, bài viết này thu hút được hơn 4.000 lượt thích và hơn 100 bình luận. Một số cổ động viên tỏ ra tiếc nuối khi Đoàn Văn Hậu lỡ trận đấu với Ajax, số khác gửi lời chúc tới Văn Hậu trước khi sang Hà Lan thi đấu.

Văn Hậu gửi lời chúc đến SC Heerenveen. Ảnh: Chụp màn hình.
Văn Hậu gửi lời chúc đến SC Heerenveen. Ảnh: Chụp màn hình.
"Chúc Hậu thành công với câu lạc bộ mới nhé", "Chúc anh thành công ở một vùng đất mới" hay "Chờ lượt về để đối đầu với nhà đương kim vô địch và top 4 Champions League anh nhé", là ba trong số những bình luận.

Cầu thủ quê Thái Bình chưa được cấp visa lao động nên bị chậm ngày sang Hà Lan hội quân cùng Heerenveen. Lãnh đạo CLB Hà Nội cho biết anh đang chờ xin visa lao động theo đúng quy định.

Theo kế hoạch, Văn Hậu có buổi làm việc với Đại sứ quán Hà Lan vào ngày 9/9, nhưng bị lùi lại một ngày. Sau đó, anh cần chờ 3-5 ngày để có visa trong tay và lên đường tới Hà Lan. Điều này có nghĩa Văn Hậu lỡ cơ hội góp mặt ở trận gặp Ajax.

Tối 14/9, Heerenveen sẽ có chuyến làm khách đến sân của Ajax Amsterdam thuộc vòng 6 Giải vô địch quốc gia Hà Lan. Đây là trận đấu khó khăn cho đội bóng mới của Văn Hậu. Ajax hiện xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng với 10 điểm, kém đội dẫn đầu Vitesse 1 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận. Heerenveen đang có 6 điểm sau 5 vòng và đứng thứ 9.
Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tập trung
Tận dụng quãng nghỉ giữa vòng 24 và 25 V.League 2019, đội tuyển Việt Nam sẽ có một đợt hội quân kéo dài một tuần ở Hà Nội, từ ngày 23 đến 30/9 tới. Đây được xem là một dịp chuẩn bị quan trọng bởi trước đó căn cứ vào lịch thi đấu trước đó, đội tuyển Việt Nam chỉ có đúng 3 ngày để chuẩn bị cho màn tiếp đón Malaysia (10/10) trước khi di chuyển sang Indonesia (15/10). 

VFF cũng đang cố gắng tạo điều kiện để Việt Nam gặp một CLB tại V.League trong quãng thời gian giải đấu tạm nghỉ. Sau ngày 30/9, các tuyển thủ sẽ trở về CLB để chuẩn bị cho vòng 25 V.League diễn ra hôm 6/10. Đến ngày 7/10, họ sẽ quay lại đội tuyển Việt Nam. 

Tuy nhiên, cần phải nói thêm, HLV Park Hang Seo sẽ khó có sự phục vụ của bộ ba cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài là Công Phượng (Sint-Truidense/Bỉ), Văn Lâm (Muangthong United/Thái Lan) và Văn Hậu (SC Heerenveen/Hà Lan) do các CLB chủ quản vẫn đang thi đấu trong quãng thời gian này. 
Đợt tập trung tới đây sẽ thiếu vắng các cầu thủ đến từ Hà Nội.
Đợt tập trung tới đây sẽ thiếu vắng các cầu thủ đến từ Hà Nội.

Thêm vào đó, Hà Nội FC là đội duy nhất của V.League không được nghỉ ở giai đoạn 1 tuần cuối tháng 9. Bởi họ sẽ phải đá hai lượt của trận chung kết liên khu vực (tương đương với cấp độ của một vòng bán kết) tại AFC Cup 2019 với CLB April 25 của CHDCND Triều Tiên lần lượt vào các ngày 25/9 (sân nhà) và 2/10 (sân khách).

Như vậy thầy Park sẽ vắng tiếp Quang Hải, Đức Huy, Hùng Dũng, Văn Kiên, Duy Mạnh,… trong đợt tập trung này. Dẫu sao, đây cũng là cơ hội để nhà cầm quân người Hàn Quốc thử nghiệm một số gương mặt mới cho đội tuyển Việt Nam.

Tin mới