Thầy Park nên mang những cái tên “quá tuổi” nào tham dự Asiad 2018?

(Baonghean.vn) - Thủ môn Đặng Văn Lâm là cầu thủ được người hâm mộ ủng hộ lên tuyển U23 Việt Nam tham dự Asiad 2018 tổ chức ở Indonesia nhất. Ngoài ra, hai gương mặt là tiền đạo Nguyễn Anh Đức và tiền đạo Nguyễn Văn Quyết sẽ khiến HLV Park Hang-seo phải đau đầu.

Kết quả bốc thăm chia bảng Asiad 2018 khá thuận lợi cho thầy trò HLV Park Hang-seo khi ĐT U23 Việt Nam rơi vào bảng D cùng U23 Nhật Bản, U23 Pakistan và U23 Nepal.

Xét về đối thủ trong bảng, U23 Nhật Bản là đáng ngại nhất nhưng cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam vẫn rất rộng mở khi sẽ có hai đội đầu bảng giành quyền vào vòng knock-out. Ngoài ra, theo lịch thi đấu, trước khi gặp ĐT Nhật Bản ở lượt đấu cuối, U23 Việt Nam có đến 4 ngày chuẩn bị.

Theo quy định, các đội U23 tham dự môn bóng đá nam sân chơi Asiad sẽ được phép bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi trong đội hình (thường là các ngôi sao của ĐTQG) để tăng tính hấp dẫn cũng như thu hút sự chú ý của người hâm mộ. 

Ngay sau lễ bốc thăm, trên nhóm cộng đồng CĐV Việt Nam - Vietnam Football với gần 60.000 tham gia, các thành viên đã tổ chức một cuộc thăm dò ý kiến: "Thầy Park nên mang sang xứ Vạn đảo những cái tên "quá tuổi" nào?".

Kết quả sau nhiều ngày, thủ môn Đặng Văn Lâm của Hải Phòng chiếm ưu thế vượt trội. Văn Lâm đang có phong độ rất cao trong màu áo đội bóng đất Cảng và không bất ngờ khi cầu thủ sinh ra ở Nga được người hâm mộ tín nhiệm.

Đứng thứ 2 là trung vệ Quế Ngọc Hải của Sông Lam Nghệ An. Cầu thủ sinh năm 1993 nổi tiếng là mẫu trung vệ chơi máu lửa, là điểm tựa tinh thần cho các đồng đội. Trong màu áo SLNA, Ngọc Hải đang đeo băng thủ quân thay cho Nguyên Mạnh và cũng đang chơi rất hay giúp đội bóng xứ Nghệ thắng liền 6 trận liên tiếp để lọt vào top 5.

Người thứ 3 được người hâm mộ Việt Nam tin tưởng nhất chính là tiền đạo 33 tuổi Nguyễn Anh Đức của B. Bình Dương. Vua phá lưới V.League 2017 đã có màn tái xuất đáng nhớ ở ĐTQG Việt Nam và giờ là lúc anh cần chứng tỏ cái duyên của mình ở những giải đấu lớn. 

Tiền đạo Văn Quyết được các nhà chuyên môn
Tiền đạo Văn Quyết được các nhà chuyên môn "chọn mặt gửi vàng". Ảnh: Goal
Chuyên gia bóng đá, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng: "Nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ chọn Thủ môn Đặng Văn Lâm, vì Văn Lâm là một trong những thủ môn đang có uy tín, cậu ta phản ứng tốt và nắm nhiều lợi thế. Ở vị trí tiền đạo thì tôi nghĩ nên chọn Văn Quyết hơn. Vì cậu ấy có thể chơi với những vai trò khác nhau, vừa có thể đá tiền đạo, vừa có thể đá tiền vệ.
Còn Anh Đức thì lại có kinh nghiệm, nhưng dù sao ở thời điểm này anh ấy cũng không còn sung mãn. Người còn lại là Quế Ngọc Hải, HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể lựa chọn trung vệ của SLNA. Cậu ấy là một cầu thủ đa năng, có thể chơi ở vị trí trung vệ, hậu vệ biên, tiền vệ và quan trọng hơn cả là cậu ta còn trẻ, đầy khát vọng".

Tin mới