Thầy Park rèn thể lực tuyển Việt Nam giữa trời nắng gắt

(Baonghean.vn) - Vẫn là những bài tập chạy bền quanh sân kết hợp với vừa chạy vừa dẫn bóng, nhưng khối lượng được đẩy lên cao hơn so với ngày tập luyện đầu tiên, khiến các cầu thủ phải rất nỗ lực mới có thể hoàn thành.
Sáng 18/9, Đội tuyển Việt Nam tiếp tục trở lại sân tập với các bài rèn thể lực và sức bền. Sau 1 tuần nghỉ “xả hơi” thì đây là điều cần thiết để giúp các cầu thủ trở lại với quỹ đạo quen thuộc.
Buổi tập bắt đầu vào đúng thời điểm trời nắng gắt, nhưng nhiệt độ không quá cao và không tạo ra cảm giác khó chịu như những ngày nóng nực cao điểm của mùa hè.
Thử thách đối với các cầu thủ không đến từ thời tiết mà đến từ yêu cầu của HLV Park Hang-seo trong các nội dung củng cố về thể lực. Vẫn là những bài tập chạy bền quanh sân kết hợp với vừa chạy vừa dẫn bóng, nhưng khối lượng được đẩy lên cao hơn so với ngày tập luyện đầu tiên, khiến các cầu thủ phải rất nỗ lực mới có thể hoàn thành. 
Buổi tập của ĐT Việt Nam bắt đầu vào đúng thời điểm trời nắng gắt. Ảnh: Hải Hoàng
Buổi tập của Đội tuyển Việt Nam bắt đầu vào đúng thời điểm trời nắng gắt. Ảnh: Hải Hoàng

Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, các đối thủ của ĐT Việt Nam đều chơi bóng ở đẳng cấp khác biệt so với vòng loại thứ 2, do vậy, nếu không đảm bảo yếu tố cơ bản là thể lực, các học trò của HLV Park Hang-seo khó có thể theo kịp diễn biến trận đấu.

Bên cạnh sự chuẩn bị về thể lực cho các cầu thủ, HLV Park Hang-seo cũng tính toán đến các giải pháp đối với hệ thống phòng ngự của ĐT Việt Nam. Trong bối cảnh Văn Hậu chưa thể trở lại thi đấu, Đình Trọng, Tiến Dũng và Thành Chung vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương, ông đã đôn 2 “sao trẻ” của U22 Việt Nam lên tham gia tập luyện cùng ĐT Việt Nam là Nguyễn Thanh Bình và Trần Văn Công. 

HLV Park Hang-seo cũng tính toán đến các giải pháp đối với hệ thống phòng ngự của ĐT Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng
HLV Park Hang-seo cũng tính toán đến các giải pháp đối với hệ thống phòng ngự của ĐT Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Trong khi Thanh Bình đã quen thuộc với môi trường ĐTQG khi thường xuyên góp mặt trong các đợt tập trung gần đây, thì Trần Văn Công là một thử nghiệm mới. Với lợi thế về thể hình, khả năng tranh chấp tốt và có thể chơi được ở cả vị trí tiền vệ trụ và trung vệ, nên nếu thể hiện tốt phong độ trong các buổi tập cùng ĐT Việt Nam, Trần Văn Công hoàn toàn có cơ hội được góp mặt trong hành trình của ĐT Việt Nam tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Ở 2 trận đấu vừa qua, mặc dù không giành được điểm số, nhưng ĐT Việt Nam vẫn gây ấn tượng với tinh thần thi đấu rực lửa cũng những nỗ lực không mệt mỏi từ phút đầu tiên cho đến phút cuối cùng. Tuy nhận được lời khen của đông đảo người hâm mộ, nhưng theo chia sẻ của Đội trưởng Quế Ngọc Hải với các đồng đội của mình, nếu chỉ có cố gắng thôi thì chưa đủ, đội tuyển phải làm thế nào để đạt được kết quả tốt hơn tại những trận đấu tới. 

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập sáng nay, tiền vệ Phạm Đức Huy cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với quan điểm của Quế Ngọc Hải. “Khi vào đến vòng loại thứ 3 World Cup, sự kỳ vọng của người hâm mộ là rất lớn. Mỗi cầu thủ trong chúng tôi cũng đều mong muốn làm được điều gì đó to lớn hơn cho dấu mốc sự nghiệp của bản thân mình. Để đạt được mục tiêu đó, trong 2 trận đấu sắp tới trên sân khách, chúng ta phải có kết quả tốt, đặc biệt là trận đấu với ĐT Trung Quốc”, Đức Huy nói.

Phạm Đức Huy là một trong những cầu thủ chủ chốt trong đội hình ĐT U23 Việt Nam lập nên kỳ tích tại VCK U23 châu Á 2018. Tuy nhiên, thời gian sau đó, do ảnh hưởng của chấn thương nên Đức Huy đã không đạt được trạng thái phong độ cao nhất. Gần đây, tiền vệ có phong cách thi đấu như một chiến binh nơi tuyến giữa này đã ngày càng nhận được sự tin tưởng của HLV Park Hang-seo và có màn trình diễn khá tốt khi được đưa vào sân thi đấu trong 2 trận vừa qua. 

Trời nắng gắt khiến các cầu thủ thấm mệt, tuy nhiên tất cả đều rất nổ lực. Ảnh: Hải Hoàng
Trời nắng gắt khiến các cầu thủ thấm mệt, tuy nhiên tất cả đều rất nỗ lực. Ảnh: Hải Hoàng

Chia sẻ về điều này, Đức Huy nói: “Trước khi lên tập trung cùng đội tuyển, phong độ của tôi không được tốt. Nhưng sau khi quay trở lại và được tập luyện với cường độ rất cao trong môi trường đội tuyển, cũng như hòa nhập với anh em trong đội, tôi đã dần dần lấy lại phong độ. Tôi nghĩ rằng, với những cầu thủ mới hay những cầu thủ cũ thì cơ hội cạnh tranh vị trí là như nhau. Ai được ra sân thi đấu sẽ phụ thuộc vào quyết định của BHL và HLV trưởng”.

Tin mới