Thầy Park sẽ 'liệu cơm gắp mắm'; HLV Thái Lan Sirisak nói Công Phượng là 'nguy hiểm nhất'

(Baonghean.vn) - Sau vòng đấu thứ 12 V.League 2019 (sẽ kết thúc vào ngày 31/5) ông Park mới tập trung đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam để tập luyện cho giải King’s Cup và chơi trận giao hữu gặp U23 Myanmar tại Phú Thọ.

Theo lịch mới nhất mà VFF và HLV Park Hang-seo đã thống nhất thì toàn bộ đội tuyển sẽ bay sang Thái Lan ngay trong ngày 1/6. Sau đó, cầu thủ và BHL ĐT Việt Nam sẽ nghỉ ngơi tại Bangkok và di chuyển 400km tới Buriram vào sáng ngày 2/6.

"Liệu cơm, gắp mắm"

Rõ ràng, kế hoạch di chuyển mới sẽ giúp đoàn quân của HLV Park Hang-seo sớm thích nghi với điều kiện thời tiết tại Buriram. Nhưng dù đây là phương án chuẩn bị tốt nhất cho trận đại chiến với đội tuyển Thái Lan vào lúc 19h45 ngày 5/6 thì đội tuyển cũng chỉ có chưa đầy 4 ngày chuẩn bị. So với các đội tham dự King’s Cup thì đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị ngắn nhất, nếu không muốn nói là cập rập.

Xuân Trường sẽ đón vai “nội gián” cho thầy Park. Ảnh: FAT
Xuân Trường sẽ đón vai “nội gián” cho thầy Park. Ảnh: FAT
Quỹ thời gian quá ngắn, theo điều lệ giải chỉ cho phép đăng ký tối đa 23 cầu thủ, nên khó có thể ông Park sẽ mang sang Thái Lan quá con số 25. Đúng như báo chí Thái Lan nhận định, với thời gian eo hẹp như thế sẽ khó có cơ hội để HLV Park Hang-seo triệu tập một tuyển Việt Nam với những nhân tố mới.

Ngay cả đội tuyển quốc gia các nền bóng đá tiên tiến, thì thời gian như thế là không đủ để cách tân lối đá hay ráp đội hình với những khuôn mặt mới. Giới truyền thông chủ nhà nhận định, lần tập trung này cơ bản sẽ chỉ là những khuôn mặt cũ đã gắn bó với ông Park từ U23 châu Á, Asiad, AFF Cup và Asian Cup 2019 mà thôi.

Đây rõ ràng là bất ngờ so với những tính toán ban đầu, thậm chí có phần hơi nghiệt ngã với rất nhiều cầu thủ đang chơi tốt ở V-League hơn nhiều so với những đồng nghiệp có thâm niên làm học trò ông Park 2 năm qua.

Trong 4 đội dự giải, đội tuyển Việt Nam hạng 98 chỉ thua Curacao hạng 82, đứng trên Ấn Độ hạng 101 và chủ nhà Thái Lan thứ 114 trên BXH của FIFA. Nhưng với tính chất ăn thua của chủ nhà, không có quỹ thời gian đủ lớn thì VFF và thầy Park sẽ không thể mạo hiểm trận đấu mà người hâm mộ Việt Nam chờ mong rất lâu.

Thực ra, sẽ rất tiếc cho một số khuôn mặt mới thi đấu xuất sắc tại V.League như Trùm Tỉnh (S.Khánh Hòa) hay Anh Tuấn (SHB.Đà Nẵng) nhưng quả là rất khó, để có thể lắp ráp họ vào đội hình đội tuyển trong bối cảnh này. Khi ưu tiên “thâm niên tuyển” thì không còn cách nào khác, phải gạt vài cái tên đã có sự nỗ lực không ngừng trong thời gian qua.

Trò chơi rubik

“Tôi nghĩ Công Phượng vẫn là cầu thủ nguy hiểm nhất. Thái Lan sẽ phải chuẩn bị kỹ càng cho từng chi tiết nhỏ trong trận đấu sắp tới” HLV Sirisak nhận định. Ảnh FAT
“Tôi nghĩ Công Phượng vẫn là cầu thủ nguy hiểm nhất. Thái Lan sẽ phải chuẩn bị kỹ càng cho từng chi tiết nhỏ trong trận đấu sắp tới” HLV Sirisak nhận định. Ảnh FAT

Không khó sẽ đoán ra thầy Park sẽ chơi trò xoay hình rubik dựa trên những khuôn mặt cũ mà ông rất am hiểu. Những cầu thủ đa năng như Văn Toàn, Hoàng, Văn Thanh hay Hồng Duy sẽ là lá bài chiến lược, tạo sự đột biến trong thế bất biến. Thực tế tại U23 châu Á, Asiad, AFF Cup và Asian Cup 2019 ông Park đã có những trận đấu thay đổi vị trí thi đấu của Quang Hải, Văn Đức, Trọng Hoàng 2,3 lần trong một trận đấu. Có những trận đấu, ông Park đã dùng đến 4 sơ đồ chiến thuật khác nhau.

Bối cảnh này, điều đó sẽ được lặp lại, thậm chí các chuyên gia bóng đá Thái Lan còn cho rằng với những cầu thủ vừa có khả năng kiến tạo, vừa trực tiếp ghi bàn như hiện nay như Văn Toàn, Quang Hải không chừng Việt Nam sẽ đá không có tiền đạo.

Người Thái có phần lo lắng cho HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai bởi thầy Park vẫn thường chơi với 3 hậu vệ nhưng rất giỏi xoay hình thế trong 90 phút thi đấu.

“Họ chơi bóng nhanh, phối hợp chính xác và kết thúc phản công tốt. Trong đội hình Việt Nam, tôi nghĩ Công Phượng vẫn là cầu thủ nguy hiểm nhất. Thái Lan sẽ phải chuẩn bị kỹ càng cho từng chi tiết nhỏ trong trận đấu sắp tới” Sirisak nhận định.

Cuộc đại chiến sân cỏ Thái - Việt vì thế càng hay hơn!

 

Tin mới