Thầy Park tự trách mình sau trận thắng của U23 Việt Nam

(Baonghean.vn) - Chia sẻ trong buổi họp báo sau chiến thắng 1-0 trước U23 Indonesia, HLV Park Hang-seo cho rằng U23 Việt Nam may mắn có 3 điểm ở lượt trận thứ hai bảng K vòng loại U23 châu Á. Người thầy Hàn Quốc bất ngờ nhận lỗi về bản thân mình.

U23 Việt Nam đã có thắng lợi thứ 2 tại vòng loại U23 châu Á 2020 trước Indonesia nhờ bàn thắng duy nhất của Triệu Việt Hưng ở phút 90+4. Chiến thắng 1-0 trước Indonesia giúp U23 Việt Nam giành lợi thế tại vòng loại U23 châu Á 2020.

HLV Park Hang-seo phát biểu: "Thật sự tôi không hài lòng lắm với lối chơi của đội ngày hôm nay. Có hai lý do khiến tôi không hài lòng, một là lối chơi tập thể chưa tốt, cầu thủ còn chơi cá nhân; hai là cầu thủ có vẻ chưa ý thức được vị trí của mình phải làm gì. Việc thay người mà không mang lại kết quả tốt (trường hợp của Đinh Thanh Bình) thì lỗi là do tôi”.

HLV Park Hang-seo suy tư khi U23 Việt Nam thi đấu thiếu gắn kết. Ảnh: Lâm Thỏa
HLV Park Hang-seo suy tư khi U23 Việt Nam thi đấu thiếu gắn kết. Ảnh: Lâm Thỏa

Nhận định về đối thủ Thái Lan sắp tới, ông thầy Hàn Quốc cẩn trọng: “Chúng ta và Thái Lan cùng có hai trận thắng nhưng hiệu số khác nhau. Thái Lan đá với Indo thì họ dùng 3 hậu vệ trong khi đá với Brunei thì dùng 4 hậu vệ. Chất lượng của giải VĐQG sẽ quyết định chất lượng cầu thủ của ĐTQG. Thái Lan lứa này có chiều cao, kỹ thuật rất tốt. Họ đã chuẩn bị rất kỹ cho VCK U23 châu Á 2020, họ đang phát triển để trở thành đội bóng tốt của châu Á.

So với lứa cũ thì thời gian chuẩn bị của U23 Việt Nam hiện tại ngắn hơn. Đại đa số cầu thủ U23 hiện nay rất ít ra sân ở CLB dẫn đến phong độ không cao và việc kết nối lối chơi chưa tốt, đây là vấn đề chúng ta cần phải nhìn lại. Hôm nay thật ra tôi cảm thấy không hài lòng về bản thân mình..."

Cuối cùng, ông Park kết luận: "Có hai thứ luôn song hành trong quá trình trưởng thành của chúng ta, đó là những thứ khiến ta không hài lòng và nỗi đau. Muốn trưởng thành chúng ta phải vượt qua được hai điều ấy. Tôi hy vọng, chúng tôi sẽ chứng minh với tất cả mọi người tinh thần của toàn đội Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan một cách rõ ràng nhất!"
U23 Việt Nam thắng Indonesia đầy kịch tính. Ảnh: Lâm Thỏa
U23 Việt Nam thắng Indonesia đầy kịch tính. Ảnh: Lâm Thỏa

Về phía HLV Indra Sjafri của ĐT U23 Indonesia, ông cho biết: "Đây là một trận đấu rất thú vị, rất hay. Chúng tôi đã có những đấu pháp để đối phó với lối chơi của Việt Nam. Rất tiếc khi bàn thua lại đến từ tình huống cố định.

Tất nhiên chúng tôi muốn chơi tấn công nhưng Việt Nam chơi phòng ngự phản công rất hay, rất khó để triển khai lối chơi này. Nhìn chung, chúng tôi đã thực hiện được khoảng 80-90% ý đồ mà mình đề ra.

Tôi xin chúc Việt Nam sẽ giành quyền lọt vào VCK U23 châu Á 2020. Thua trận tất nhiên là không vui vẻ gì nhưng bóng đá là không dừng lại và chúng tôi cần hướng đến tương lai. Chúng tôi vẫn sẽ kiên định với chiến lược của mình từ giải U22 Đông Nam Á, vòng loại U23 châu Á và SEA Games sắp tới”.

BXH Bảng K. Ảnh: Zing
BXH Bảng K. Ảnh: Zing 

Tin mới