Thầy Park và lời khẳng định trước người Thái ở vòng loại U23 châu Á

(Baonghean.vn) - Người Thái đang tỏ rõ quyết tâm giành lại vị thế của mình ở khu vực Đông Nam Á. Nói không quá khi cho rằng, vòng loại U23 châu Á sắp tới chính là sân đấu xứng danh nhà vua giữa Việt Nam và Thái Lan.

Là đội chủ nhà nên U23 Thái Lan chắc chắn có một suất tham dự VCK U23 châu Á năm 2020. Tuy nhiên, người Thái vẫn quyết tâm mang đội hình mạnh nhất đến Việt Nam tham dự các trận đấu vòng loại bảng K, nơi có sự hiện diện của chủ nhà Việt Nam, Indonesia và Brunei. Động thái này chứng tỏ, người Thái đang muốn "sân khấu" Mỹ Đình chính là nơi phân định vị thế hiện tại của bóng đá Đông Nam Á.

Sau những thành công vừa qua, bóng đá Việt Nam đã thực sự khiến cả khu vực nể phục. Với họ, Việt Nam chính là nhà vua mới của bóng đá Đông Nam Á. Sự tiến bộ vượt bậc của Việt Nam đã khiến phần còn lại là Thái Lan,  Indonesia… cảm thấy nóng mặt.

Bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc khiến Thái Lan tự ái
Bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc khiến Thái Lan tự ái. Ảnh: VTC
Mới đây ở Gia Lai, ông Park Hang-seo đã có cuộc nói chuyện rất thẳng thắn với bầu Đức. Trong cuộc nói chuyện này, ông Park Hang-seo nhiều lần nhấn mạnh rằng, hiện tại bóng đá Việt Nam không còn e sợ Thái Lan nữa và hãy tự tin vào chính bản thân mình có thể làm được những điều lớn lao hơn nữa.

Lời của ông Park Hang-seo làm ông chủ của HAGL phấn khởi ra mặt. Ông Đức rất đồng tình với ý kiến đó và cho rằng, từ lâu bóng đá Việt Nam thường dễ mắc tâm lý…sợ mỗi khi đối đầu với Thái Lan. Tuy nhiên điều này đã không còn và giấc mơ của bao thế hệ yêu bóng đá Việt Nam đã trở thành hiện thực. Đó là cảm giác dễ chịu tuyệt vời đối với bầu Đức, một con người tâm huyết với bóng đá nước nhà, người đại diện cho cả một thế hệ luôn mơ về giấc mơ Thái Lan.

HLV Park Hang-seo cho rằng, Việt Nam đã không còn ngại Thái Lan nữa. Ảnh: Kingsport
HLV Park Hang-seo cho rằng, Việt Nam đã không còn ngại Thái Lan nữa. Ảnh: Kingsport
Thực tế, HLV Park Hang-seo đã từng cầm quân U23 Việt Nam đánh bại chính Thái Lan ngay trên đất Thái ở giải M-150. Đây chính là dấu ấn lớn đầu tiên của ông Park đối với bóng đá Việt Nam.

Chưa hết choáng váng với thất bại đó, bóng đá Thái Lan còn cảm thấy sốc hơn khi phải chứng kiến bóng đá Việt Nam liên tiếp gặt hái được những thành công ngoài mong đợi như hạng Nhì U23 châu Á 2018, hạng Tư Asiad 2018, mới đây là chức Vô địch AFF Cup và lọt vào 8 đội mạnh nhất Asian Cup 2019. Từ đây, người Thái mới cảm nhận rõ ràng rằng, họ đang thực sự bị đối thủ vượt mặt và họ đang có chính cái cảm giác trước đây mà rất nhiều thế hệ bóng đá Việt Nam phải trải qua.

HLV Park Hang-seo sẽ chứng tỏ lời mình nói là đúng tại vòng loại U23 châu Á sắp tới
HLV Park Hang-seo sẽ chứng tỏ lời mình nói là đúng tại vòng loại U23 châu Á sắp tới. Ảnh: Vnexpress
Ông Park Hang-seo không phải là một người Việt Nam và ông không hề mang trong mình cảm giác sợ người Thái như những NHM Việt Nam đã từng trải qua. Đứng ở góc độ chuyện môn đơn thuần, ông Park hiểu rõ, bóng đá Việt Nam đang tiến bộ như thế nào và sức mạnh người Thái có thực sự đáng sợ hay không.

Tuy nhiên, để có thể chứng tỏ điều mình nói là đúng, tại vòng loại U23 châu Á sắp tới, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Park Hang-seo phải vượt qua được Thái Lan và Indonesia để giành tấm vé đi tiếp chính là lời khẳng định đanh thép của đội bóng hiện đang là đương kim Á quân của giải đấu.

Tin mới