Thầy Park 'xem giò' 3 gương mặt mới bổ sung lực lượng cho đội tuyển quốc gia

(Baonghean.vn) - Trong thời gian tới đây, HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự sẽ sang châu Âu để đánh giá khả năng 3 cầu thủ Việt Kiều được VFF chấm điểm nhằm mục đích bổ sung lực lượng cho ĐTVN, hướng tới những mục tiêu lớn của bóng đá Việt Nam trong năm 2019.

Cầu thủ Việt Kiều đáng chú ý nhất trong chuyến “xem giò” lần này của HLV Park Hang-seo và cũng được nhiều sự quan tâm nhất của người hâm mộ là tiền đạo Alexander Đặng - người đang thi đấu tại giải hạng nhất Na Uy trong màu áo CLB Nest-Sotra IL.

Sinh năm 1990 và sở hữu chiều cao 1m84, tiền đạo có bố là người Việt Nam sở hữu thành tích ghi bàn khá tốt trong những năm gần đây với 21 bàn/25 trận trong năm 2017 và 14 bàn trong 32 lần ra sân trong năm 2018.

Vị trí trung phong tại ĐTQG cũng đang là vị trí khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam cảm thấy chưa yên tâm nhất vì những Đức Chinh, Tiến Linh,… chưa từng thi đấu ổn định trong màu áo   d đội tuyển và cũng tự tạo ra những dấu hỏi lớn về phong độ của bản thân trong thời gian gần đây trong màu áo các CLB.

Sự xuất hiện của Alex Đặng mang đến một niềm hi vọng rất lớn cho NHM bởi các cấp ĐTVN đang rất thiếu một cây săn bàn thực thụ. Ảnh: CLB Nest-Sotra IL
Sự xuất hiện của Alex Đặng mang đến một niềm hi vọng rất lớn cho NHM bởi các cấp ĐTVN đang rất thiếu một cây săn bàn thực thụ. Ảnh: CLB Nest-Sotra IL
Một cầu thủ khác cũng nhận được sự quan tâm không nhỏ của người hâm mộ đó là Filip Nguyễn đang là thủ môn liên tục được bắt chính ở CLB Slovan Liberec thuộc giải VĐQG CH Czech. Bản thân anh còn là đồng môn của thủ thành nổi tiếng Petr Cech.
Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m90, sinh ngày 14 tháng 9 năm 1992 năm nay mới chỉ 27 tuổi, thủ thành này không để lại nhiều tranh cãi về trình độ chuyên môn.
Vị trí này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến lối chơi chung nên nếu vượt qua được những điều kiện khác khiến HLV Park Hang-seo hài lòng, vị trí người gác đền ở ĐTQG sẽ hứa hẹn có một cuộc cạnh tranh căng thẳng giữa Filip với Văn Lâm, Tuấn Mạnh, Nguyên Mạnh,…
Filip Nguyễn và thủ thành huyền thoại Petr Cech cùng được đào tạo bởi một người thầy. Ảnh: CLB Slovan Liberec
Filip Nguyễn và thủ thành huyền thoại Petr Cech cùng được đào tạo bởi một người thầy. Ảnh: CLB Slovan Liberec
Jason Quang Vinh, cầu thủ đang thi đấu trong màu áo FC Sochaux-Montbéliard ở giải Ligue 2 của Pháp cũng là một cái tên nhận được sự chú ý đặc biệt.
Cầu thủ này có mẹ là người Việt Nam, bố là người Pháp và đã từng được triệu tập lên đội U18 Pháp.
Theo Transfermarkt, cầu thủ chạy cánh Jason Pendant được định giá 600 nghìn Euro, tương đương gần 16 tỷ đồng. Anh hiện còn hợp đồng với CLB chủ quản Sochaux đến tháng 6/2020.
Đây có lẽ cũng là một trong những cầu thủ gốc Việt có hồ sơ "sáng" nhất từ trước đến nay. Vị trí thi đấu sở trường của Jason Quang Vinh là hậu vệ cánh trái, nơi Đoàn Văn Hậu đang sở hữu tại ĐTQG và nếu trở về Việt Nam khoác lên mình màu áo đỏ, vị trí hậu vệ nơi hành lang cánh trái sẽ là nơi HLV Park Hang-seo và người hâm mộ có thể yên tâm hơn với sự lựa chọn giữa 2 tài năng được đánh giá rất cao vì những thành tích đáng nể so với độ tuổi của mình.
Jason Quang Vinh là cầu thủ có hồ sơ sáng nhất trong số các cầu thủ Việt Kiều từ trước tới nay. Ảnh: Getty
Jason Quang Vinh là cầu thủ có hồ sơ sáng nhất trong số các cầu thủ Việt Kiều từ trước tới nay. Ảnh: Getty
Chuyến khảo sát lần này của HLV Park Hang-seo chưa rõ kết quả nhưng nếu 1 trong 3 cái tên kể trên được người thầy Hàn Quốc chấp thuận, cuộc chiến cạnh tranh vị trí của ĐTVN sẽ diễn ra gay gắt hơn và bất cứ cái tên quen thuộc nào đó từng có thời gian trường kỳ ăn cơm tuyển nếu không thể lọt vào danh sách cuối cùng tham dự các giải đấu sắp tới cũng là điều không có gì khó hiểu.
Cuộc chiến này sẽ giúp cho Ban huấn luyện có thêm nhiều hơn những sự lựa chọn trong chiến dịch vòng loại World Cup sắp tới và SEA Games diễn ra cuối năm nay.

Tin mới