Thay thư mời họp bằng giấy, tiết kiệm 20 tỉ mỗi năm

Chỉ cần thay đổi từ gửi thư mời họp bằng giấy sang thư điện tử, mỗi năm Văn phòng UBND TP.HCM tiết kiệm được 20 tỉ đồng.
Thay thư mời họp bằng giấy, tiết kiệm 20 tỉ mỗi năm ảnh 1

Thư mời họp gửi bằng thư điện tử, họp trực tuyến… một trong những cải cách của Văn phòng UBND TP.HCM tiết kiệm mỗi năm hơn 20 tỉ đồng và thời gian di chuyển - Ảnh TỰ TRUNG

Số tiền này gồm tiền giấy, bao bì, in ấn, chuyển phát nhanh và lương cho những nhân viên ghi, đánh máy, dán phong bì... theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến.

Ông Tuyến cho biết điều này trong chương trình Góc nhìn đa chiều do kênh VTV9 Đài truyền hình Việt Nam tổ chức về chủ đề xây dựng đô thị thông minh.

Theo ông Tuyến, không chỉ tiết kiệm chi phí, việc gửi thư mời họp qua email còn nhanh chóng, tiện lợi và hiệu quả hơn, nhất là trong các trường hợp họp đột xuất, và tiết kiệm chi phí cho cả người dân và cơ quan nhà nước, theo ông Tuyến.

Phó chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến cho rằng những "điểm nghẽn" của TP.HCM đang đối mặt như ngập nước, kẹt xe… đang được kỳ vọng tháo gỡ khi triển khai xây dựng đô thị thông minh.

Trước mắt, ông Tuyến cho biết thành phố sẽ ưu tiên xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở, vốn được cho là điều kiện tiên quyết để triển khai thành công trung tâm điều hành thành phố thông minh.

Trung tâm này là nơi khai thác tất cả các nguồn thông tin, dữ liệu hằng ngày của thành phố trên tất cả các lĩnh vực, giúp xử lý tình huống và giúp lãnh đạo các cấp điều hành công việc.

Cùng với đó, ba trung tâm khác gồm trung tâm nghiên cứu mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, trung tâm điều hành thông minh và trung tâm an toàn thông tin cũng được xây dựng ngay trong năm 2018 này.

Tin mới