Thầy trò Phạm Văn Quyến lên đường tham dự Giải U17 Quốc gia 2020

(Baonghean.vn) - HLV trưởng Lê Kỳ Phương cùng các HLV phó Phạm Văn Quyến, Lê Kỳ Đại, Lê Mạnh Hùng vừa cùng đội U17 Sông Lam Nghệ An lên đường tham dự Vòng loại Giải bóng đá U17 Quốc gia 2020 diễn ra tại thành phố Huế.

Theo điều lệ Giải bóng đá U17 Quốc gia 2020 có 28 đội tham gia. Đội U17 SLNA nằm cùng bảng B với các đội U17 Quảng Nam, SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa và chủ nhà Thừa Thiên - Huế. Bảng A là sự có mặt của chủ nhà U17 PVF, Hà Nội,  Nam Định, Hải Phòng, Than Quảng Ninh, Viettel.

Bảng C bao gồm chủ nhà U17 HAGL, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Kon Tum, Phú Yên, Định. Bảng D với sự có mặt của U17 B. Bình Dương, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước, Sài Gòn. Bảng E là các đội U17 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Học viện Nutifood, Long An và TP Hồ Chí Minh.

Đội U17 SLNA trước ngày lên đường. Ảnh: NVCC
Đội U17 SLNA trước ngày lên đường. Ảnh: NVCC

Vòng loại sẽ diễn ra theo hai lượt, lượt đi từ 10/7 đến 20/7 và lượt về từ 23/7 đến 2/8/2020. Vòng chung kết sẽ chọn ra 8 đội mạnh nhất, bao gồm đội chủ nhà, dự kiến sẽ diễn ra từ 10/8 đến 19/8.

Với U17 SLNA, năm nay đội được dẫn dắt bởi HLV Lê Kỳ Phương, các HLV phó Phạm Văn Quyến, Lê Kỳ Đại, Lê Mạnh Hùng. Thành phần của đội U17 SLNA năm nay chính là những gương mặt đã cùng HLV Lê Kỳ Phương vô địch giải U15 năm 2018 và vô địch U15 năm 2019 cùng HLV Phan Như Thuật.

Trong đó, có thể kể đến những cầu thủ rất đáng chú ý như Đinh Xuân Tiến (2003) - tuyển thủ U19 Việt Nam vừa được triệu tập, Nguyễn Văn Bách (2003) tăng cường từ U19 SLNA, các tuyển thủ U15 Việt Nam năm vừa qua như Ngô Văn Bắc, Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Xuân Sơn, Võ Tiến Thắng, Đặng Xuân Sơn…

Trong lịch sử giải U17 toàn quốc, SLNA vẫn nắm giữ kỷ lục 7 lần vô địch vào các năm 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 và gần nhất là năm 2012 với lứa cầu thủ đang thi đấu tại V.League hiện tại. Tuy nhiên, thành tích đáng kể nhất của đội U17 SLNA trong những năm qua là tấm HCB vào năm 2018.

DANH SÁCH ĐỘI U17 SLNA THAM DỰ GIẢI U17 QUỐC GIA 2020

BHL: HLV trưởng Lê Kỳ Phương, Phạm Văn Quyến, Lê Kỳ Đại, Lê Mạnh Hùng

Cầu thủ: Nguyễn Cảnh Tiệp (1), Trần Ngọc Dũng (2), Nguyễn Văn Tuấn (3), Hồ Anh Dũng (4), Trần Xuân Cường (5), Đào Ngọc Tú (6), Nguyễn Văn Bách (7), Âu Quốc Anh (8), Nguyễn Công Huy (9), Đinh Xuân Tiến (10), Lê Đức Trung (11), Nguyễn Ngọc Hùng (12), Đặng Xuân Sơn (13), Trần Anh Đạt (14).

Trần Anh Trung (15), Nguyễn Hải Đăng (16), Phan Xuân Đại (17), Trịnh Hoàng Cảnh (18), Hồ Văn Cường (19), Trần Đình Thành (20), Ngô Văn Bắc (21), Võ  Tiến Thắng (22), Nguyễn Văn Bảy (23), Nguyễn Đức Mạnh (24), Chu Văn Tấn (25), Trần Nam Hải (26), Nguyễn Xuân Sơn (27), Trần Quang Minh (28).

Tin mới