Thế giới 24/7: Indonesia nỗ lực giải cứu nạn nhân động đất; Nga - Ấn ký hợp đồng “khủng“

(Baonghean.vn) - 7 ngày qua diễn ra nhiều sự kiện đáng chú ý, thu hút sự quan tâm của dư luận thế giới, như cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung; Nga và Ấn Độ ký kết hợp đồng "khủng" S-400; trao giải Nobel Hòa bình 2018; nỗ lực giải cứu nạn nhân động đất, sóng thần ở Indonesia...
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng-ảnh Reuters

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung kéo dài: Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định "còn quá sớm" để nối lại đàm phán thương mại với Trung Quốc, trong khi mối quan hệ giữa hai nước đang rơi vào tình trạng tồi tệ nhất trong nhiều năm qua vì chiến tranh thương mại. "Trung Quốc rất muốn thương lượng", ông Trump phát biểu hôm 1/10. "Nhưng tôi phải nói thật là còn quá sớm để đàm phán. (Chúng ta) không thể làm điều này vì họ chưa sẵn sàng". Hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đã áp đặt thuế quan đối với hàng trăm tỷ USD hàng hóa của đối phương. 

Sự gay gắt của ông Trump khiến Trung Quốc nghi ngờ Mỹ cố tình kéo dài cuộc chiến thương mại nhằm ngăn chặn sự phát triển về kinh tế và công nghệ của Trung Quốc. Căng thẳng thương mại khiến các quan chức chính phủ và doanh nghiệp Trung Quốc thúc đẩy những thay đổi có thể khiến nền kinh tế cạnh tranh hơn và hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh: Reuters
Nga và Ấn Độ ký kết hợp đồng "khủng" S-400: Theo kênh truyền hình RT, Ấn Độ đã ký thỏa thuận trị giá 5,43 tỷ USD mua 5 hệ thống tên lửa đất đối không S-400 tân tiến từ Nga, bất chấp nguy cơ đối mặt với lệnh trừng phạt của Washington. Hệ thống phòng không, dự kiến hoàn tất chuyển giao trong năm 2020, sẽ tăng cường năng lực phòng thủ của Ấn Độ. Ảnh: Sputnik
Trước đó, tối 4/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến New Delhi để tham dự hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ - Nga thường niên lần thứ 19. Trong buổi họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh ngày 5/10, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ phối hợp với Ấn Độ nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương tại Liên hợp quốc, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và G20. Tổng thống Ấn Độ Modi trong buổi họp báo chung bày tỏ hy vọng Nga sẽ giúp Ấn Độ trong việc phát triển chương trình không gian. Ảnh: Reuters
Nadia Murad (trái) và Denis Mukwege, hai chủ nhân của Nobel Hòa bình 2018. Ảnh: Reuters
Nobel Hòa bình 2018 vinh danh nỗ lực chống bạo lực tình dục: Trong khi cả thế giới đồn đoán ai là người nhận giải Nobel Hòa bình 2018, trong đó có cả ông Donal Trump và Kim Jong-un, ngày 5/10, Ủy ban Nobel Na Uy đã công bố giải Nobel Hòa bình thuộc về bác sĩ phụ khoa người Congo Denis Mukwege và Nadia Murad, người phụ nữ từng bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt làm nô lệ tình dục. Trong ảnh: Nadia Murad (trái) và Denis Mukwege, hai chủ nhân của Nobel Hòa bình 2018. Ảnh: Reuters
Nhật bỏ duyệt binh hải quân tại Hàn Quốc: Nhật Bản quyết định không cử tàu chiến tới sự kiện hải quân ở đảo Jeju do bất đồng với yêu cầu treo cờ từ Hàn Quốc. Theo đó, Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản (JMSDF) ban đầu dự định cử tàu chiến tới tham gia sự kiện kéo dài 5 ngày. Seoul sau đó kêu gọi Tokyo không treo lá cờ "Mặt trời mọc" trên chiến hạm tại buổi duyệt đội hình. Tuy nhiên, Nhật Bản đã từ chối yêu cầu của Hàn Quốc. Bất đồng này khiến JMSDF hủy kế hoạch điều tàu khu trục, thay vào đó Nhật chỉ gửi một phái đoàn tới tham gia các cuộc họp trong khuôn khổ sự kiện.
Cảnh sát đi bộ tại tàn tích của một nhà thờ sau khi một trận động đất tấn công làng Jono Oge ở Sigi, đảo Sulawesi của Indonesia, ngày 3 tháng 10 năm 2018.
Indonesia nỗ lực giải cứu nạn nhân động đất, sóng thần: Chính quyền Indonesia cho biết cung cấp nhiên liệu là một trong những ưu tiên hàng đầu tại miền Trung đảo Sulawesi để đảm bảo công tác cứu hộ sau động đất diễn ra thuận lợi. Chính quyền đang cố gắng vận chuyển dầu từ Poso, cách Palu 4 giờ lái xe, và từ các thành phố lân cận khác như Tolitoli, Parepare. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại khu vực đổ nát của một nhà thờ ở Sigi, đảo Sulawesi. Ảnh: Reuters
Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm và giải cứu những nạn nhân dưới tàn tích các tòa nhà sụp đổ sau đợt thiên tai kinh hoàng. Trước đó, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ra lệnh triển khai quân đội đến các địa phương miền Trung đảo Sulawesi, hỗ trợ cứu hộ và đảm bảo an ninh trong thời gian khủng hoảng. Một số máy bay quân sự đã đến được thành phố Palu, mang theo hàng viện trợ và trang thiết bị cần thiết. Ảnh: Reuters
Kỷ nguyên bí mật ngân hàng kết thúc: Cơ quan Thuế Liên bang Thụy Sỹ (FTA) ngày 5/10 cho biết lần đầu tiên trao đổi thông tin tài khoản tài chính vào cuối tháng 9/2018 theo các tiêu chuẩn toàn cầu nhằm trừng phạt các hành vi gian lận trốn thuế. Dưới áp lực quốc tế, bí mật ngân hàng Thụy Sĩ đã suy yếu trong nhiều năm, có nghĩa là những người giàu từ khắp nơi trên thế giới không còn có thể dễ dàng sử dụng hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ để che giấu sự giàu có. Ảnh: Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB). Ảnh: Reuters 

Tin mới