Thế giới 24/7: Nga-Trung phô diễn hỏa lực; Triều Tiên duyệt binh không tên lửa hạt nhân:

(Baonghean.vn) - Thế giới 7 ngày qua với nhiều sự kiện quan trọng, nổi bật như: Nga - Trung phô diễn hỏa lực tại tập trận Vostok-2018; Hội nghị WEF ASEAN 2018 diễn ra tại Việt Nam thành công; 7 cơn bão cùng lúc hoành hành trên thế giới...
Lãnh đạo các nước ASEAN và khu vực tham dự Hội nghị WEF ASEAN. Ảnh: VGP
Hội nghị WEF ASEAN 2018 diễn ra tại Việt Nam: WEF ASEAN 2018 diễn ra từ ngày 11 - 13/9/2018 với chủ đề "ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp 4.0", với sự tham dự của lãnh đạo các nền kinh tế thế giới và gần 1.000 đại biểu đến từ các tập đoàn đa quốc gia. Ảnh: Lãnh đạo các nước ASEAN và khu vực tham dự Hội nghị WEF ASEAN. Ảnh: VGP
Các đại biểu tại phiên thảo luận về địa chính trị châu Á hôm 13/9. Ảnh: WEF
 Theo đánh giá chung của mọi thành viên tham gia diễn đàn, Hội nghị WEF ASEAN 2018 là hội nghị thành công nhất trong 27 năm WEF tổ chức tại ASEAN và Đông Á. Hội nghị WEF ASEAN, một trong những sự kiện ngoại giao quan trọng nhất năm 2018 của Việt Nam, bế mạc hôm 13/9 tại thủ đô Hà Nội. Qua khoảng 55 phiên thảo luận, lãnh đạo các quốc gia và doanh nghiệp đã tập trung vào những vấn đề chính phủ, doanh nghiệp và người dân các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, đang quan tâm trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0. Trong ảnh: Các đại biểu tại phiên thảo luận về địa chính trị châu Á hôm 13/9. Ảnh: WEF 
Nga-Trung phô diễn hỏa lực tại tập trận Vostok-2018: Quân đội Nga hôm 11/9 mở đầu cuộc tập trận lớn nhất lịch sử mang tên Vostok-2018 với sự tham gia của 300.000 binh sĩ, 36.000 phương tiện cơ giới, 1.000 máy bay, 80 tàu chiến, cùng hàng nghìn lính Trung Quốc và Mông Cổ, theo TASS. Đây là cuộc tập trận lớn nhất kể từ năm 1991 của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tập trận Vostok 2018 mô phỏng gần giống nhất với các tình huống chiến đấu thực tế. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Nga-Trung phô diễn hỏa lực tại tập trận Vostok-2018: Quân đội Nga hôm 11/9 mở đầu cuộc tập trận lớn nhất lịch sử mang tên Vostok-2018 với sự tham gia của 300.000 binh sĩ, 36.000 phương tiện cơ giới, 1.000 máy bay, 80 tàu chiến, cùng hàng nghìn lính Trung Quốc và Mông Cổ, theo TASS. Đây là cuộc tập trận lớn nhất kể từ năm 1991 của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tập trận Vostok 2018 mô phỏng gần giống nhất với các tình huống chiến đấu thực tế. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga 

triều tiên diễu binh 1
Triều Tiên duyệt binh không tên lửa hạt nhân: Sáng 9/9, cuộc diễu binh kỷ niệm 70 năm quốc khánh Triều Tiên được tổ chức tại quảng trường Kim Nhật Thành, thủ đô Bình Nhưỡng. Cuộc duyệt binh năm nay có sự tham gia của ít nhất 12.000 binh sĩ cùng các thiết bị quân sự của quân đội Triều Tiên. Các hãng thông tấn quốc tế nhận định số lượng vũ khí hạng nặng Triều Tiên ít hơn đáng kể so với các cuộc duyệt binh gần đây. Ảnh: AFP 
triều tiên diễu binh
 Điểm nổi bật của cuộc diễu binh năm nay là không có sự xuất hiện của các loại tên lửa đạn đạo. Hàng trăm xe tăng, lựu pháo tự hành và các vũ khí mặt đất khác tham gia cuộc diễu hành này. Ảnh: NK News
7 cơn bão cùng lúc hoành hành trên thế giới: Ngoài siêu bão Mangkhut đổ bộ vào Philippines và đang đe dọa miền nam Trung Quốc và bão Florence đe dọa nước Mỹ, 5 cơn bão khác đang đe dọa nhiều nơi trên khắp thế giới. Đến sáng 15/9 (theo giờ Việt Nam), bão Florence đã suy yếu thành bão nhiệt đới, sau khi đổ bộ vào bang Bắc Carolina, Mỹ. Với tốc độ di chuyển chậm, bão đã gây mưa lớn và ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều nơi. Nhà thủy văn học Ryan Maue cảnh báo cơn bão sẽ mang đến lượng nước khổng lồ, đủ để đổ đầy hơn 15 triệu bể bơi Olympic. Tính tới thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em. Ảnh: AP
7 cơn bão cùng lúc hoành hành trên thế giới: Ngoài siêu bão Mangkhut đổ bộ vào  Philippines và đang đe dọa miền nam Trung Quốc và bão Florence đe dọa nước Mỹ, 5 cơn bão khác đang đe dọa nhiều nơi trên khắp thế giới. Đến sáng 15/9 (theo giờ Việt Nam), bão Florence đã suy yếu thành bão nhiệt đới, sau khi đổ bộ vào bang Bắc Carolina, Mỹ. Với tốc độ di chuyển chậm, bão đã gây mưa lớn và ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều nơi. Nhà thủy văn học Ryan Maue cảnh báo cơn bão sẽ mang đến lượng nước khổng lồ, đủ để đổ đầy hơn 15 triệu bể bơi Olympic. Tính tới thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em. Ảnh: AP  
Nga - Nhật sẽ ký hiệp định hòa bình vào cuối năm: Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF), tổng thống Nga và thủ tướng Nhật thống nhất hướng đến hiệp định hòa bình nhằm giải quyết tranh chấp còn tồn đọng giữa hai nước.
 Nga - Nhật sẽ ký hiệp định hòa bình vào cuối năm:  Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF), tổng thống Nga và thủ tướng Nhật thống nhất hướng đến hiệp định hòa bình nhằm giải quyết tranh chấp còn tồn đọng giữa hai nước.
ảnh afp
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thách thức quân đội thử lật đổ ông, trong lúc xuất hiện nghi ngờ về việc phe đối lập đang tìm cách tiếm quyền tổng thống. "Tôi sẽ để họ làm thử. Nếu họ muốn một tổng thống khác, được thôi", ông Duterte nói về quân đội trong một cuộc phỏng vấn với các cố vấn pháp lý và được phát trên truyền hình quốc gia. Ảnh: Tổng thống Philippines cùng các tướng lĩnh duyệt đội hộ tống trong lễ kỷ niệm 121 năm ngày thành lập quân đội hồi tháng 3. Ảnh: AFP 

Tin mới