Thế giới 24h/7: Tai nạn máy bay thảm khốc ở Indonesia; CPTPP có hiệu lực từ cuối năm nay

(Baonghean.vn) - Máy bay chở 189 người rơi xuống biển ở Indonesia; CPTPP có hiệu lực từ cuối năm nay; Bà Merkel từ bỏ ghế lãnh đạo đảng sau 18 năm nắm quyền; Mỹ điều thêm lính đến biên giới Mexico để chặn người nhập cư; Ứng viên cực hữu Jair Bolsonaro đắc cử Tổng thống Brazil... là những sự kiện nổi bật của thế giới tuần qua.
CPTPP

CPTPP có hiệu lực từ cuối năm nay: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP hay TPP-11) sẽ có hiệu lực từ ngày 30/12 sau khi Australia trở thành nước thứ 6 phê chuẩn hiệp định (các nước đã phê chuẩn là New Zealand, Canada, Nhật Bản, Mexico và Singapore). CPTPP gồm 11 nước với tổng giá trị GDP khoảng 10.000 tỷ USD, khoảng 13% GDP toàn cầu. Hiện có 5 người cũng đang trong quá trình phê chuẩn CPTPP là Việt Nam, Brunei, Chile, Malaysia và Peru. Ảnh: Hiệp định CPTPP được ký kết vào ngày 8/3 tại Santiago, Chile.

máy bay indonesia rơi 189 người chết

Máy bay chở 189 người rơi xuống biển ở Indonesia: Ngày 29/10/2018, chuyến bay JT610 của hãng hàng không quốc gia Indonesia Lion Air khởi hành từ sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta, tới Pangkalpinang, tỉnh Bangka Belitung, mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu lúc 6h33 (giờ địa phương). Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia sau đó xác nhận máy bay đã đâm xuống biển. Có 189 người trên khoang, trong đó có hai trẻ sơ sinh, một trẻ nhỏ, hai phi công và 6 tiếp viên. Trong ảnh: Người thân của hành khách trên chuyến bay số hiệu JT610 của Lion Air bật khóc tại sân bay Depati Amir ở Pangkal Pinang, Indonesia sau khi nghe tin máy bay gặp nạn. 

máy bay indonesia rơi 189 người chết

Khoảng 800 người đã tham gia vào nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay. Một số thi thể, vật dụng được cho là của nạn nhân và mảnh vỡ máy bay đã được thu thập và đưa lên bờ. Hàng chục thợ lặn tham gia việc tìm kiếm cùng với máy bay trực thăng và tàu thuyền. Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia đã loại trừ khả năng tìm thấy người sống sót. Trong ảnh: Đội cứu hộ thu thập mảnh vỡ máy bay gặp nạn trên biển Java.

Đồ đạc và mảnh vỡ thu thập được trong quá trình tìm kiếm trên mặt biển. Ảnh Reuters

Theo truyền hình Kompas của Indonesia, nhà chức trách cho biết đội tìm kiếm đã tìm thấy hộp đen của chiếc Boeing 737 MAX 8, bước tiến quan trọng trong việc tìm hiểu nguyên nhân máy bay rơi. Indonesia là thị trường tăng trưởng nhanh nhất tại Đông Nam Á, nơi đây có một trong những hãng bay tăng trưởng nhanh nhất lẫn lượng người dùng đông nhất khu vực, gần 100 triệu người lượt bay trong năm 2017. Dù vậy, họ cũng là nơi hứng chịu những vụ tai nạn máy bay gây thương vong cao nhất trong vài năm qua. Trong ảnh: Đồ đạc và mảnh vỡ thu thập được trong quá trình tìm kiếm trên mặt biển. 

Bà Merkel từ bỏ ghế lãnh đạo đảng sau 18 năm nắm quyền: Thủ tướng Angela Merkel đã tuyên bố với các lãnh đạo đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) bà sẽ không tiếp tục ứng cử cho vị trí chủ tịch đảng. Kỳ đại hội kế tiếp của CDU sẽ diễn ra vào đầu tháng 12/2018. Phát biểu sau kết quả đáng thất vọng của CDU trong cuộc bầu cử tại các bang Hesse và Bavaria, bà Merkel cho biết: "Đã đến lúc mở ra một chương mới". Bà Merkel đã giữ ghế chủ tịch CDU từ năm 2000. Việc bà từ chức có thể sẽ khởi động cuộc đua nội đảng tìm kiếm người kế nhiệm bà cho vị trí thủ tướng Đức.

Bà Merkel

Bà Merkel đưa ra quyết định bất ngờ sau khi liên minh đảng bảo thủ của bà gặp sóng gió liên tiếp trong 2 cuộc bầu cử nghị viện cấp bang tuần qua. Ngày 28/10, đảng CDU mất 10% ủng hộ của cử tri tại bang Hesse. Trước đó, đảng "chị em" của CDU là Xã hội Thiên chúa giáo (CSU) cũng chịu tổn thất tương tự ở bang nhà Bavaria.

Vệ binh quốc gia Mỹ tại khu vực biên giới Texas - Mexico

Mỹ điều thêm lính đến biên giới Mexico để chặn người nhập cư: Lầu Năm Góc xác nhận quân đội được điều đến khu vực biên giới tây nam nhằm kiểm soát dòng người di cư từ các nước Trung Mỹ đang tràn lên phía bắc. Theo thông báo ngày 29/10, Lầu Năm Góc cho tiến hành chiến dịch "Người ái quốc Trung thành" điều động 5.200 quân nhân, có bao gồm cả lực lượng được trang bị vũ khí, đến khu vực biên giới giáp Mexico. Trong ảnh: Vệ binh quốc gia Mỹ tại khu vực biên giới Texas - Mexico

Hàng nghìn người di cư những tuần qua đi bộ xuyên Trung Mỹ, băng qua lãnh thổ Mexico để đến biên giới phía nam nước Mỹ. Ảnh: Reuters

Thông tin về những đoàn di cư quy mô lớn từ Honduras, El Salvador và Guatemala tiến lên phía bắc đang làm xôn xao dư luận Mỹ những ngày qua. Đoàn đầu tiên đã giảm từ 7.000 còn khoảng 3.500 người. Tuy nhiên, một đoàn di cư mới vừa xuất hiện và thu hút thêm nhiều người gia nhập. Các quan ngại về an ninh đang tăng cao, đặc biệt khi những sự cố bạo lực xuất hiện ngày một nhiều. Trong ảnh: Hàng nghìn người di cư những tuần qua đi bộ xuyên Trung Mỹ, băng qua lãnh thổ Mexico để đến biên giới phía Nam nước Mỹ.

Bạo lực leo thang tại cuộc biểu tình ở Nigeria: Ngày 30/10, cảnh sát Nigeria đã cố gắng ngăn chặn hàng trăm thành viên Phong trào Hồi giáo Nigeria (IMN) khi họ tiến về trung tâm Abuja, nơi làm việc của các tòa nhà chính phủ và tổng thống. Nhóm người biểu tình yêu cầu thả người lãnh đạo của họ là Ibrahim Zakzaky, người đã bị bỏ tù kể từ tháng 12 năm 2015. Khi những người diễu hành từ chối quay trở lại, cảnh sát đã bắn khí gas vào đám đông. Những người biểu tình phản ứng bằng cách ném đá, và cảnh sát đã nổ súng. Khi bạo lực leo thang, ít nhất một người biểu tình đã bị giết.

Tổng thống đắc cử của Brazil Jair Bolsonaro.

Jair Bolsonaro đắc cử tổng thống Brazil: Ngày 29/10, ứng viên cực hữu Jair Bolsonaro, 63 tuổi, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil với số phiếu ủng hộ 55,1%. Ông vượt qua đối thủ cánh tả Fernando Haddad, người chỉ dành được 44,9% phiếu bầu, theo AFP. Cựu đại úy Jair Bolsonaro, người được mệnh danh là "Trump của xứ nhiệt đới" hứa hẹn mang đến sự thay đổi lớn cho quốc gia Mỹ La tinh. "Chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi vận mệnh của Brazil", ông Bolsonaro nói trong bài phát biểu sau chiến thắng được phát sóng trực tiếp trên Facebook. Ông cam kết sẽ điều hành đất nước "theo Kinh thánh và Hiến pháp". Trong ảnh: Tổng thống đắc cử của Brazil Jair Bolsonaro. 

Những người ủng hộ Jair Bolsonaro ăn mừng sau khi ông thắng cuộc đua tổng thống của Brazil, tại Sao Paulo.

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử, ông Bolsonaro giận dữ chỉ trích tình trạng tham nhũng, tội phạm và suy thoái kinh tế. Chính vì vậy khi ông giành chiến thắng, nhiều người ủng hộ tràn xuống đường phố diễu hành ăn mừng. Trong ảnh: Những người ủng hộ Jair Bolsonaro ăn mừng sau khi ông thắng cuộc đua tổng thống của Brazil, tại Sao Paulo.

Ấn Độ khánh thành bức tượng cao nhất thế giới: Ngày 31/10, Ấn Độ đã khánh thành bức tượng cao nhất thế giới, cao gần gấp đôi bức tượng Nữ thần tự do ở thành phố New York (Mỹ). Bức tượng có tên là Thống nhất, khắc họa chân dung vị anh hùng dân tộc Sardar Vallabhbhai Pate, người đã có công lao rất lớn trong cuộc chiến giành độc lập thống nhất đất nước Ấn Độ.

Bức tượng này được làm từ gần 100.000 tấn bê tông và cốt thép, đặt bên cạnh dòng sông Narmada ở bang Nujarat. Các kỹ sư và công nhân đã mất tổng cộng 33 tháng để hoàn thành với kinh phí xây dựng vào khoảng 400 triệu USD. Bức tượng có thể chịu được tốc độ gió bão lên đến 180 km/giờ và một trận động đất có cường độ lên tới 6,5 độ richter.

Tin mới