Thế giới 7 ngày qua - những tin tức nổi bật

(Baonghean.vn) -Tổng thống Nga Putin nộp hồ sơ tranh cử nhiệm kỳ mới;  Mỹ tuyên bố phong tỏa tài sản 2 nhân vật thân tín của Kim Jong -un; Nhiều vụ tấn công khủng bố dịp cuối năm;...là những tin tức quốc tế nổi bật tuần qua.

1. Tổng thống Nga Putin nộp hồ sơ tranh cử nhiệm kỳ mới

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: AP
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: AP

Ngày 27/12, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký tranh cử của Tổng thống Putin cho cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra tháng 3/2018.

Tất cả hồ sơ của ông Putin nộp cho Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga sẽ phải kiểm tra bắt buộc xem có phù hợp với các quy định của luật hay không, trong thời hạn không quá 5 ngày.

Sau khi kiểm tra, Uỷ ban Bầu cử Trung ương Nga sẽ công bố quyết định có chấp nhận tư cách ứng cử viên của ông Putin hay không. Nếu được chấp thuận, ông sẽ có thể bắt đầu thu thập các chữ ký ủng hộ mình.

Theo quy định của Ủy ban Bầu cử Trung ương, số lượng chữ ký ủng hộ phải thu thập được không ít hơn 300.000 đối với ửng cử viên tranh cử tự do, hoặc tối thiểu 100.000, nếu tranh cử theo danh sách đảng. Trước đó, trong cuộc họp báo hôm 14/12, Tổng thống Putin đã tuyên bố sẽ tham gia tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập.

2. Mỹ tuyên bố phong tỏa tài sản 2 nhân vật thân tín của Kim Jong -un

Ông Kim Jong-sik và Ri Pyong-chol. Ảnh: KCNA.
Ông Kim Jong-sik và Ri Pyong-chol. Ảnh: KCNA.

Bộ Tài chính Mỹ hôm 26/12 tuyên bố trừng phạt Kim Jong-sik và Ri Pyong-chol, biện pháp mới nhất trong chiến dịch nhằm buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình tên lửa, theo Reuters. 

Ông Kim là quan chức giữ vai trò then chốt trong nỗ lực của Triều Tiên nhằm chuyển chương trình tên lửa từ sử dụng nhiên liệu lỏng sang nhiên liệu rắn, trong khi ông Ri được cho là quan chức chủ chốt trong việc phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). 

"Bộ Tài chính đang nhắm đến các lãnh đạo chương trình tên lửa đạn đạo Triều Tiên, trong chiến dịch tăng cường tối đa sức ép để cô lập Triều Tiên, tiến tới một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hoá toàn diện", Steven Mnuchin, Bộ trưởng Tài chính, cho biết. 

Biện pháp chủ yếu mang tính biểu tượng phong toả bất cứ tài sản hay lợi ích nào hai quan chức có thể có, trong phạm vi quyền hạn của Mỹ, và cấm bất cứ công dân Mỹ nào giao dịch với hai người này. 

3. Nhiều vụ tấn công khủng bố dịp cuối năm

- Đánh bom kép tại Afghanistan khiến ít nhất 40 người thiệt mạng

Lực lượng an ninh Afghanistan có mặt tại hiện trường một trong 2 vụ đánh bom. Ảnh: Reuters
Lực lượng an ninh Afghanistan có mặt tại hiện trường một trong 2 vụ đánh bom. Ảnh: Reuters
Một vụ đánh bom kép đã xảy ra ngày 28/12 tại thủ đô Kabul của Afghanistan khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.
Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết, số người bị thương có thể tăng lên nhanh chóng do có quá nhiều người bị thương nặng, trong đó chủ yếu là các sinh viên tham gia một buổi thảo luận với các nhà nghiên cứu tại nhà thờ Hồi giáo.

Dù chưa có nhóm khủng bố nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này nhưng giới chức Afghanistan tin rằng, vụ khủng bố chỉ có thể là do Taliban hoặc IS thực hiện. Vụ tấn công xảy ra chỉ một ngày sau khi Thủy quân Lục chiến Mỹ thông báo đã tiêu diệt kẻ được cho là thủ lĩnh Taliban Qari Fida Mohammad./.

- Nổ bom ở siêu thị Nga, 10 người bị thương

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ
Một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển siêu thị Perekrestok ở thành phố St. Petersburg (Nga), khiến ít nhất 10 người bị thương.
Theo Reuters dẫn nguồn từ giới chức điều tra ngày 28/12, vụ nổ do quả bom tự chế chứa khoảng 200g thuốc nổ cùng các mảnh kim loại nhằm tăng tính sát thương.
Có ít nhất 50 người đã được sơ tán và nhân viên thuộc Lực lượng vệ binh quốc gia Nga đã được huy động đến đây hiện trường.
- Tấn công khủng bố ở nhà thờ Ai Cập, 9 người chết
Các nhân viên y tế đến hỗ trợ các nạn nhân. Ảnh: Reuters.
Các nhân viên y tế đến hỗ trợ các nạn nhân. Ảnh: Reuters.

Hai kẻ khủng bố đã tấn công nhà thờ Hồi giáo Mar Mina ở Helwan tại thủ đô Cairo của Ai Cập ngay trước lễ cầu nguyện ngày thứ sáu, Egyptian Streetshôm nay đưa tin.

Các nhân chứng cho biết một người đàn ông cầm khẩu súng tự động bước ra từ trong một chiếc xe rồi nã đạn vào nhà thờ, theo Al-Masry Al-Youm. 7 dân thường, trong đó có một phụ nữ đi ngang qua nhà thờ, thiệt mạng trong vụ xả súng, 10 người bị thương, Bộ Y tế Ai Cập cho biết.

Cảnh sát ngay sau đó tới hiện trường và đấu súng để ngăn cản hai tên khủng bố vào bên trong nhà thờ. Sau cuộc đấu súng, một tên khủng bố bị tiêu diệt, hai cảnh sát thiệt mạng.

- Nổ lựu đạn tại hộp đêm ở Colombia, 31 người bị thương

Cảnh sát có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ nổ tại một hộp đêm ở thành phố Buga, Colombia hồi tháng 4/2017. Ảnh minh họa- nguồn: AP
Cảnh sát có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ nổ tại một hộp đêm ở thành phố Buga, Colombia hồi tháng 4/2017. Ảnh minh họa- nguồn: AP

Nhà chức trách Colombia ngày 29/12 cho biết, vụ việc xảy ra sáng sớm cùng ngày tại hộp đêm Bora Bora tại khu vực tự trị Caucasia. Những kẻ tấn công đã ném lựu đạn vào giữa đám đông đang có mặt tại hộp đêm này.

Trong một tuyên bố trên các phương tiện truyền thông địa phương, người đứng đầu khu vực Caucasia ông Anibal Suarez cho biết cảnh sát đã bắt giữ 2 kẻ tình nghi thực hiện vụ tấn công, gồm một nam giới và một phụ nữ.

Những người bị thương đã nhanh chóng được đưa tới các bệnh viện trong khu vực. Nguồn tin từ giới chức y tế không cho biết trường hợp nào nguy kịch hay không./.

4. Triều Tiên tuyên bố không thay đổi chính sách hạt nhân và tên lửa

Ảnh minh họa. Nguồn: AFP
Ảnh minh họa. Nguồn: AFP

Triều Tiên ngày 30/12 tuyên bố sẽ tiếp tục chính sách phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa trong năm 2018, đồng thời khẳng định nước này là một "cường quốc hạt nhân có trách nhiệm." 

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) có bài viết ca ngợi Triều Tiên là "một lực lượng chiến lược mới không thể tranh cãi."

Theo KCNA, năm 2018, Triều Tiên không dự định thay đổi chính sách phát triển hạt nhân và tên lửa. Bài viết trên KCNA đồng thời nêu những sự kiện mà Triều Tiên cho là minh chứng của sự phát triển thành công của các loại vũ khí mới, trong đó có cả tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể vươn tới lãnh thổ trên đất liền của Mỹ. 

5. Hơn 200 người chết vì bão Tembin tại Philippines
Người dân tập trung trên một cây cầu bị sập do lũ quét qua. Ảnh: Tân Hoa xã
Người dân tập trung trên một cây cầu bị sập do lũ quét qua. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo Reuters, bão Tembin đổ bộ vào miền nam Philippines với sức gió lên tới 125km/h kèm mưa lớn từ ngày 22/12 gây ra lụt lội và sạt lở đất ở nhiều nơi, "xóa sổ" gần như hoàn toàn ít nhất một ngôi làng miền núi. Nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất là thị trấn Tubod và Piagapo.

Giới chức địa phương cho biết, tính đến hôm nay 24/12, trận bão khiến hơn 200 người thiệt mạng, 144 người vẫn mất tích, trong khi hơn 40.000 người phải sơ tán.

Mỗi năm Philippines phải hứng chịu nhiều cơn bão lớn, tuy nhiên, Mindanao hiếm khi chịu ảnh hưởng nặng nề. Đó là lý do tại sao trận bão Tembin là một “cú sốc” lớn với người dân ở vùng đảo 20 triệu dân này.

Trận bão gây thiệt hại nặng nề nhất từ trước đến nay ở Philippines là bão Hải Yến vào tháng 11/2013 khiến hàng nghìn người thiệt mạng, phá hủy hoàn toàn nhiều thị trấn ở miền trung Philippines.

Tin mới