Thế giới phản ứng trước vụ nổ kinh hoàng tại Anh

(Baonghean.vn) - Sau khi xảy ra vụ nổ tại buổi biểu diễn âm nhạc ở sân vận động Manchester Arena ở thành phố Manchester, Tây Bắc nước Anh làm ít nhất 19 người thiệt mạng, giới chức một số nước đã đưa ra những phản ứng đầu tiên đối với vụ việc nghi là tấn công khủng bố này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 23/5, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố: “Nếu đây là một vụ khủng bố, Chính phủ Nhật Bản sẽ không dung thứ cho hành động như vậy và kiên quyết lên án vụ việc”. Chính phủ Nhật Bản cũng bày tỏ tinh thần đoàn kết với người dân Anh trong giờ phút đau thương này.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 23/5, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố: “Nếu đây là một vụ khủng bố, Chính phủ Nhật Bản sẽ không dung thứ cho hành động như vậy và kiên quyết lên án vụ việc”. Chính phủ Nhật Bản cũng bày tỏ tinh thần đoàn kết với người dân Anh trong giờ phút đau thương này.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình tại Manchester. Tuyên bố nêu rõ hiện chưa có thông tin cho thấy có mối đe dọa cụ thể nào đối với các sự kiện biểu diễn âm nhạc tại Mỹ, nhưng an ninh có thể được tăng cường trong và ngoài các địa điểm công cộng khi giới chức nước này bổ sung các biện pháp đề phòng.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình tại Manchester. Tuyên bố nêu rõ hiện chưa có thông tin cho thấy có mối đe dọa cụ thể nào đối với các sự kiện biểu diễn âm nhạc tại Mỹ, nhưng an ninh có thể được tăng cường trong và ngoài các địa điểm công cộng khi giới chức nước này bổ sung các biện pháp đề phòng.
Thủ tướng Anh Theresa May sẽ triệu tập một cuộc họp của ủy ban an ninh hàng đầu nước này vào lúc 9h ngày 23/5 theo giờ địa phương (tức 15h giờ Việt Nam) sau khi xảy ra vụ nổ trên. Nguồn tin này cho biết thêm đảng Bảo thủ của Thủ tướng May sẽ hoãn chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc bầu cử Hạ viện dự kiến diễn ra vào ngày 8/6 tới.
Thủ tướng Anh Theresa May triệu tập một cuộc họp của Ủy ban an ninh hàng đầu nước này vào lúc 9h ngày 23/5 theo giờ địa phương (tức 15h giờ Việt Nam) sau khi xảy ra vụ nổ trên. Nguồn tin này cho biết thêm đảng Bảo thủ của Thủ tướng May sẽ hoãn chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc bầu cử Hạ viện dự kiến diễn ra vào ngày 8/6 tới.
Thủ lĩnh Công đảng Anh Jeremy Corbyn  gọi đây là “sự việc kinh hoàng tại Manchester”, đồng thời chia sẻ cảm thông với gia đình các nạn nhân và động viên lực lượng cứu hộ. T
Thủ lĩnh Công đảng Anh Jeremy Corbyn gọi đây là “sự việc kinh hoàng tại Manchester”, đồng thời chia sẻ cảm thông với gia đình các nạn nhân và động viên lực lượng cứu hộ. 
Thị trưởng thành phố London, ông Sadiq Khan, bày tỏ sự đoàn kết với Manchester. “London ủng hộ Manchester. Tâm tư chúng tôi hướng tới những người bị giết, bị thương đêm nay, và đội ngũ ứng phó gan dạ của chúng ta.”
Thị trưởng thành phố London, ông Sadiq Khan, bày tỏ sự đoàn kết với Manchester. “London ủng hộ Manchester. Chúng tôi hướng tới những người bị giết, bị thương đêm nay, và đội ngũ ứng phó gan dạ của chúng ta”.
 Bộ Ngoại giao Singapore lên án sự việc khiến nhiều người dân vô tội thương vong, đồng thời bày tỏ chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và mong những người bị thương sớm bình phục. Bộ này cũng cho biết đến nay chưa nhận được thông tin có bất cứ công dân Singapore nào tại Anh bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc bị thương trong vụ việc trên.
Bộ Ngoại giao Singapore lên án sự việc khiến nhiều người dân vô tội thương vong, đồng thời bày tỏ chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và mong những người bị thương sớm bình phục. Bộ này cũng cho biết đến nay chưa nhận được thông tin có bất cứ công dân Singapore nào tại Anh bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc bị thương trong vụ việc trên.
Trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng lên án mạnh mẽ vụ việc và bày tỏ đau buồn với gia đình các nạn nhân xấu số trong thảm kịch trên.
Trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng lên án mạnh mẽ vụ việc và bày tỏ đau buồn với gia đình các nạn nhân xấu số trong thảm kịch trên.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau viết trên tài khoản Twitter của ông: “Người Canada bị sốc khi biết tin về cuộc tấn công khủng khiếp ở Manchester tối nay. Xin hãy tưởng nhớ các nạn nhân và gia đình của họ.”
Thủ tướng Canada Justin Trudeau viết trên tài khoản Twitter của ông: “Người Canada bị sốc khi biết tin về cuộc tấn công khủng khiếp ở Manchester tối nay. Xin hãy tưởng nhớ các nạn nhân và gia đình của họ”.
Lãnh đạo Phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi, đã đăng lời tuyên bố về vụ việc trên mạng xã hội Twitter: “Nhân dân Hoa Kỳ ủng hộ người Manchester, Anh Quốc sau vụ việc rõ ràng là khủng bố diễn ra đêm nay”.
Lãnh đạo Phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi, đã đăng lời tuyên bố về vụ việc trên mạng xã hội Twitter: “Nhân dân Hoa Kỳ ủng hộ người Manchester, Anh sau vụ việc rõ ràng là khủng bố diễn ra đêm nay”.

Ngoài ra, các nghệ sỹ, cầu thủ cũng đã nhanh chóng phản ứng về vụ nổ tại đêm diễn của ca sỹ Ariana Grande ở thành phố Manchester.

MC nổi tiếng Ryan Seacrest viết trên Twitter: “Sững sờ trước tin từ Anh Quốc… tâm tưởng của tôi hướng tới những người hâm mộ và gia đình các nạn nhân tại buổi biểu diễn của Ariana ở Manchester. Thật tồi tệ.”

Ban nhạc Rascal Flatts “gửi tâm tư và những lời cầu nguyện của chúng tôi tới Ariana Grande và tất cả những người hâm mộ của cô đêm nay tại Manchester, Anh Quốc”.

Ca sĩ người Anh Harry Styles cho biết ông “đau lòng về những gì xảy ra ở Manchester đêm nay.” Niall Horan, một thành viên khác trong ban nhạc One Direction mô tả sự kiện này là “cực kỳ khủng khiếp”.

Cầu thủ Vincent Kompany của đội bóng Manchester City gửi “lời chia buồn sâu sắc” tới gia đình các nạn nhân: “Tôi xin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình nạn nhân. Đó là một ngày buồn cho thành phố lớn của Manchester”, anh viết trên Twitter kèm dòng tag #Unity (đoàn kết).

Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới