Thế lực mới ở V.League

(Baonghean.vn) - Trong tuần qua, CLB TP. Hồ Chí Minh đã hâm nóng bầu không khí bóng đá ở V.League bằng lễ ra mắt tân HLV Miura và các cầu thủ mới được mua sắm về như Phi Sơn, Ngọc Đức, Ngọc Thịnh, Văn Thanh, Thanh Diệp…
Theo tiết lộ của quyền Chủ tịch CLB Lê Công Vinh, sắp tới đội bóng này sẽ có thêm những ngoại binh chất lượng từng khoác áo đội trẻ Brazil, bên cạnh đó một trong những chân sút tốt nhất V.League là tiền đạo Gonzalo cũng về đầu quân cho CLB TP. Hồ Chí Minh.
CLB của Lê Công Vinh đang là một trong những đội bóng  có lực lượng tốt nhất hiện nay ở V-League. Ảnh: Internet
CLB của Lê Công Vinh đang là một trong những đội bóng có lực lượng tốt nhất hiện nay ở V-League. Ảnh: Internet
Như vậy, chuẩn bị cho mùa giải 2018, TP. Hồ Chí Minh là đội bóng bạo tay mua sắm nhất ở V.League. Sau một quá trình dài đàm phán lẫn dùng mọi cách lôi kéo các cầu thủ nội, họ đã có trong tay những cầu thủ xuất sắc nhất ở V.League hiện nay cùng những ngoại binh chất lượng.
Bên cạnh đó, Công Vinh còn bê nguyên bộ sậu từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia trước đây là HLV Miura, HLV thể lực Martin Forkel, trợ lý ngôn ngữ Hùng Cường về dẫn dắt CLB TP. Hồ Chí Minh. Với lực lượng như vậy, chắc chắn CLB TP. Hồ Chí Minh sẽ là một thế lực mới ở V.League, họ sẽ là đối thủ mà tất cả các đội bóng phải dè chừng. 
Là người từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam, am hiểu về bóng đá Việt, chắc hẳn HLV Miura rất hài lòng về đội hình mà mình có trong tay, phát biểu trong lễ ra mắt, ông thầy người Nhật tuyên bố: “Tôi sẽ quyết tâm đưa TP. Hồ Chí Minh thành đội bóng mạnh trong tương lai, mục tiêu là TOP 3 năm nay và vô địch trong tương lai gần. Hy vọng đội bóng sẽ mạnh mẽ, đoàn kết đạt thành tích cao để đền đáp lại sự mong mỏi của CĐV thành phố”.
Còn quyền chủ tịch Lê Công Vinh cũng bày tỏ: “Muốn bạn bè biết đến nhiều hơn thì đội bóng phải vô địch V.League. Như thế mới có thể tham dự AFC, AFC Champions League”.
Nhưng ở V.League, không phải cứ đầu tư thật nhiều tiền, có nhiều cầu thủ giỏi, HLV tốt là có được chức vô địch. Còn nhớ năm ngoái chính CLB TP. Hồ Chí Minh của Lê Công Vinh cũng rầm rộ mua sắm, đầu tư nhiều cầu thủ tốt nhưng cuối mùa bóng cũng chỉ xếp vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Còn CLB FLC Thanh Hóa cũng bỏ hàng đống tiền ra mua sắm nhiều cầu thủ và mời cả HLV nổi tiếng là Petrovic từng vô địch Cúp C1 châu Âu về dẫn dắt nhưng rốt cuộc họ cũng chỉ về nhì. Vị HLV người Serbia của FLC Thanh Hóa đã nhiều lần phàn nàn về việc đội bóng của ông bị đánh hội đồng, vì những quả penalty trời ơi đất hỡi mà trọng tài tặng cho đối thủ của ông. Cũng chính vì những “chuyện khó hiểu” ngoài chuyên môn của bóng đá Việt mà HLV Petrovic đã quyết định chia tay V.League sau một mùa cầm quân.
CLB TP. Hồ Chí Minh là một trong những đội bóng có lực lượng tốt nhất hiện nay ở V.League. Ảnh: Internet
Các bản hợp đồng mới của CLB Bóng đá TP Hồ Chí Minh ra mắt. Ảnh: Internet
Thế nên, dù CLB TP. Hồ Chí Minh của Lê Công Vinh có là thế lực mới, nhưng “thân cô thế cô” thì sẽ khó làm nên chuyện ở V.League. Điều này có lẽ CV9 hiểu rõ, bởi anh đã từng có thời gian dài khoác áo nhiều CLB ở V.League, vấn đề là anh sẽ khắc phục như thế nào để CLB TP. Hồ Chí Minh có mối quan hệ tốt với các đội bóng khác và Ban tổ chức V.League, để không bị các đội khác “đánh hội đồng” cho bõ ghét./.

Tin mới