Thể thao 24h: Công Phượng sắp hoàn thành hợp đồng sang Nhật?

Công Phượng tới Nhật chốt hợp đồng, Mourinho kháng cáo quyết định của FA, Real Madrid mất 3 trụ cột... là những tin có trong thể thao 24h sáng 17/10.

Ngày 30/10, Công Phượng tới Nhật chốt hợp đồng?: Theo báo Tri Thức, ngày 30/10 Công Phượng cùng ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn bóng đá HAGL sẽ sang Nhật Bản đàm phán một số điều khoản còn lại trong bản hợp đồng chuyển nhượng và đồng thời dự khán một số trận đấu của CLB Mito Hollyhock tại J-League 2.

c
Công Phượng sẽ sang Nhật thi đấu vào năm sau? (Ảnh: Nhung Trần).

Nếu CLB Mito trụ hạng thành công, nhiều khả năng HAGL sẽ chính thức đồng ý cho Công Phượng thi đấu ở J-League 2 mùa giải 2016.

Sau khi kết thúc 5 ngày tại Nhật Bản, ngày 3/11, Công Phượng sẽ về nước để cùng U21 HAGL chuẩn bị dự giải U21 quốc tế 2015 tại TP HCM.

Neymar chưa vội gia hạn với Barca, bóng gió đàm phán mật với MU: Wagner Ribeiro - cha và cũng là người đại diện của tiền đạo Neymar vừa khẳng định rằng, con trai ông chưa vội vàng gia hạn hợp đồng với Barcelona. Bản giao kèo hiện nay giữa đôi bên có thời hạn tới mùa hè năm 2018. Động thái này xảy ra đúng thời điểm, truyền thông Anh Quốc cho rằng Neymar đã “đi đêm” với MU. Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng, Neymar vòi vĩnh tăng lương như cách Ronaldo đã làm với Real.

Mourinho kháng cáo quyết định của FA: Sau trận thua 1-3 trước Southampton, HLV Mourinho chỉ trích gay gắt nhằm vào tổ trọng tài bị LĐBĐ Anh (FA) phạt 50.000 bảng cùng án phạt nguội 1 trận. Ngay lập tức như thường lệ, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng, án phạt này vô lý và sẽ kháng cáo.

Arsenal đánh tiếng muốn có Jese: Không tìm được chỗ đứng tại Real, tiền đạo 22 tuổi muốn ra đi ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Nắm được thông tin này, Arsenal đã gửi lời đề nghị đến CLB Hoàng Gia muốn sở hữu tài năng trẻ tuổi. Trong một diễn biến khác, HLV Wenger bất ngờ tiết lộ thời điểm chia tay Arsenal sau 2 năm nữa.

Real Madrid mất 3 trụ cột: Sau giai đoạn trở về phục vụ ĐTQG, virus FIFA đang đe dọa đội bóng Hoàng Gia TBN. Cụ thể, HLV Rafael Benitez sẽ không có sự phục vụ của Luka Modric, James Rodriguez và Karim Benzema trong thời gian 1 tháng sắp tới.

HLV Enrique muốn Messi có thêm thời gian dưỡng thương. (Ảnh: Getty).
HLV Enrique muốn Messi có thêm thời gian dưỡng thương. (Ảnh: Getty).

HLV Luis Enrique không muốn Messi phục vụ ĐTQG: Trong phát biểu gần đây, HLV Luis Enrique của Barca đã kiên quyết cảnh báo đội tuyển Argentina không được đánh bạc với sức khỏe của Lionel Messi. Được biết, Argentina định sử dụng Messi trong trận đấu với Brazil vào tháng 11./.

Theo VOV.VN

Tin mới