Thể thao Nghệ An 2017: Sôi động phong trào, phập phù thành tích cao

(Baonghean) - Năm 2017, khắp mọi miền quê xứ Nghệ, từ rẻo cao Kỳ Sơn cho đến địa đầu Hoàng Mai, các giải thể thao phong trào được tổ chức rầm rộ. Ở các giải đấu trong nước và quốc tế, VĐV Nghệ An cũng gặt hái được nhiều huy chương.

Thi đấu bóng chuyền tại Lễ hội Làng Sen. Ảnh: P.V
Thi đấu bóng chuyền tại Lễ hội Làng Sen. Ảnh: P.V

Hấp dẫn thể thao phong trào

Năm 2017, cả 480/480 xã, phường và 21/21 huyện, thành, thị trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao cơ sở các cấp gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”.

Tại các kỳ đại hội, các địa phương đã chú trọng các môn thể thao được người dân yêu thích, tập luyện thường xuyên để đưa vào tổ chức thi đấu, như: bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, bóng bàn và các môn thể thao dân tộc như vật, bắn nỏ, kéo co, đua thuyền... nên đã thu hút được đông đảo người dân tham gia.

Các đại hội TDTT từ cấp xã đến cấp huyện đều được đầu tư, tổ chức quy mô, hoành tráng, tạo được dấu ấn và trở thành ngày hội của toàn dân đối với sự nghiệp phát triển thể dục – thể thao.  

Cùng đó, nhiều giải thể thao cấp tỉnh được tổ chức như: Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Nghệ An; Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An; Giải Cầu lông các câu lạc bộ mở rộng tỉnh Nghệ An; Giải Bóng chuyền Lễ hội Làng Sen; Giải điền kinh, bơi các lứa tuổi trẻ... Trong đó, có những giải đấu được xã hội hóa 100% như: Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, Giải quần vợt Nghệ An; Giải bóng đá phong trào TP. Vinh... 

Thi kéo co tại Lễ hội đền Hoàng Mười. Ảnh: P.V
Thi kéo co tại Lễ hội đền Hoàng Mười. Ảnh: P.V

Qua các đại hội thể thao ở cơ sở và các giải cấp tỉnh đã tuyển chọn ra được những VĐV xuất sắc chuẩn bị cho các đội tuyển của tỉnh tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018.

Bên cạnh đó, năm 2017, Nghệ An đã đăng cai và tham gia tổ chức nhiều giải thể thao cấp quốc gia như: Cầu mây bãi biển; Giải Taekwondo học sinh khu vực phía Bắc; Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia; Vòng loại bóng đá U17 quốc gia; Vòng chung kết bóng đá U13 quốc gia; 3 Chặng đua giải xe đạp quốc tế VTV cúp Tôn Hoa Sen; Giải quần vợt các cây vợt trẻ xuất sắc toàn quốc... 

Môn đẩy gậy tại Đại hội TDTT huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Phan Giang
Môn đẩy gậy tại Đại hội TDTT huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Phan Giang


Việc tổ chức thành công các giải đấu cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người xứ Nghệ nói chung và vị thế của thể thao Nghệ An nói riêng, cùng với đó là tạo sân chơi, nơi giao lưu học hỏi cho các VĐV.

Phập phù thành tích cao

Cùng với sự nở rộ của phong trào thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao Nghệ An cũng có những bước phát triển mạnh, nhưng thành tích còn phập phù và thấp thua so với tiềm năng sẵn có. Năm 2017, các VĐV Nghệ An đã tham gia thi đấu 63 giải do Tổng cục TDTT, các liên đoàn thể thao Việt Nam và châu Á tổ chức, đoạt 303 huy chương các loại (59 HCV, 78 HCB, 166 HCĐ).

Tuy nhiên, đáng tiếc là tại kỳ SEA Games 29 (được xem là sân chơi quốc tế quan trọng nhất với thể thao Việt Nam trong năm 2017), Nghệ An không đóng góp được nhiều VĐV tham gia và thành tích cũng không như mong đợi (chỉ đoạt 1 HCB, 1 HCĐ của môn cầu mây).

Và điều tiếc nuối nhất là thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29. Với đội hình có nhiều trụ cột là các cầu thủ xứ Nghệ, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng, các cầu thủ U22 đã khởi đầu rất ấn tượng với những trận thắng tưng bừng nhưng rốt cuộc lại bị loại ngay từ vòng bảng.

CLB Sông Lam Nghệ An đoạt Cúp Quốc gia 2017.	Ảnh: Thành Cường
CLB Sông Lam Nghệ An đoạt Cúp Quốc gia 2017. Ảnh: Thành Cường

Trong bối cảnh các địa phương trong cả nước ngày càng đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá, Nghệ An đã có những bước chững lại. Sau mùa giải 2016 “trắng tay” ở tất cả các giải đấu từ cấp độ đội trẻ U11 cho đến đội 1 tham dự V.League.

Bước vào mùa giải 2017, các đội bóng SLNA đã có những bước chạy đà chậm chạp, từ đội 1 ở V.League đến các tuyển trẻ đã có những trận đấu gây thất vọng. Tưởng chừng như lại thêm một mùa giải nữa thất bát, nhưng may mắn là cú nước rút ngoạn mục vào cuối mùa giải đã giúp SLNA gặt hái được những thành tích đáng khích lệ: U11 đoạt Huy chương Vàng; U13, U15 và U21 đoạt HCĐ...

Ấn tượng nhất là đội 1 đoạt Cúp Quốc gia 2017 một cách thuyết phục ngay tại “chảo lửa Thành Vinh” và trở thành đội bóng có bộ sưu tập Cúp quốc gia nhiều nhất (3 lần đoạt Cúp vào các năm 2002, 2010, 2017), đây cũng là thành tích nổi bật nhất, khép lại 1 năm sôi động của thể thao Nghệ An.

Đức Dũng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới