Thể thao Nghệ An: Chờ những "bước nhảy" mới

(Baonghean) - Năm 2014 chúng ta chứng kiến những cuộc biểu dương lực lượng của các huyện, thành, thị tại Đại hội TDTT toàn tỉnh và những thành công của bóng đá trẻ… Bước sang năm 2015, hy vọng thể thao Nghệ An sẽ có những bước đột phá mới.

Cầu thủ trẻ SLNA gây ấn tượng mạnh
Nói đến thể thao Nghệ An, không thể không nhắc đến bộ môn bóng đá – “niềm tự hào của xứ Nghệ”. Không được đầu tư mạnh như HAGL, PVF, Viettel hay Hà Nội T&T, nhưng với “nguồn cung” dồi dào từ Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An và sự mát tay của các HLV, SLNA vẫn cho thấy truyền thống và đẳng cấp trong việc đào tạo các cầu thủ trẻ. Các lứa U13, U21 SLNA tiếp tục giành ngôi vô địch và U19 giành ngôi á quân tại mùa giải 2014. Với thành tích đó, đội U13 SLNA được cử làm đại diện Việt Nam tham gia du đấu ở Nhật Bản. Đây là phần thưởng xứng đáng cho chức vô địch thứ năm của lò đào tạo trẻ SLNA tại giải bóng đá thiếu niên toàn quốc (1997, 1998, 2003, 2013 và 2014) và cũng là một kỷ lục của giải đấu. Trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 17, AFF Cup 2014 và các giải đấu mà đội U19 Việt Nam tham gia, có đến 14 cầu thủ SLNA được triệu tập vào các đội tuyển quốc gia, Olympic và U19. Những cầu thủ trẻ như Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Hoàng Thịnh, Tuấn Tài, Phi Sơn… đã trở thành những trụ cột không thể thiếu tại các đội tuyển quốc gia. 
Sông Lam Nghệ An lần đầu tiên đoạt HCV bóng đá tại Đại hội TDTT toàn quốc.
Sông Lam Nghệ An lần đầu tiên đoạt HCV bóng đá tại Đại hội TDTT toàn quốc.
Mùa giải 2015 đã bắt đầu, U19 SLNA đang thi đấu rất vào “phom” tại Giải vô địch U19 toàn quốc. Ở V.League, mặc dù không thể “bắt nạt” được các đối thủ “lắm tiền, nhiều của” như B.Bình Dương, nhưng SLNA cũng gây bất ngờ khi quật ngã SHB Đà Nẵng. Các cầu thủ trẻ SLNA đã gây được sự chú ý với HLV trưởng đội tuyển quốc gia Miura, khiến ông đã bỏ qua các sao của HAGL mà đích thân đi thị sát các trận đấu có SLNA, để tuyển chọn các cầu thủ chuẩn bị cho chiến dịch “săn vàng” tại SEA Games 28. 
Thể thao phong trào phát triển 
Năm 2014 các địa phương trên toàn tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp cơ sở và tuyển chọn được những vận động viên xuất sắc nhất về tham dự Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ VII. Với sự tham gia của gần 2.000 VĐV đến từ 21 huyện, thành, thị và 2 đơn vị Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, tranh tài ở 18 môn. So với kỳ đại hội trước, công tác tổ chức và chất lượng thành tích đạt được đã có sự tiến bộ, có những nội dung thi đấu phá kỷ lục như: chạy 100m nam, nhảy xa nữ, nhảy cao nam, nhảy cao nữ, bơi 50m ếch nam. Ban Tổ chức đã trao 136 bộ huy chương cho các VĐV đạt thành tích cao. Các địa phương có phong trào thể thao phát triển mạnh đã khẳng định vị thế của mình tại kỳ đại hội này, đó là TP. Vinh, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nam Đàn và Đô Lương. Các huyện miền núi Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Thanh Chương cũng tạo ấn tượng tốt tại đại hội này. Điều này cho thấy thể thao phong trào từ miền núi cho đến miền xuôi đang được các cấp chính quyền quan tâm và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Qua mỗi năm, chúng ta lại có thêm nhiều giải thể thao phong trào, nhiều CLB thể thao ra đời.
Chờ SEA Games 28
Là một tỉnh có phong trào thể thao phát triển mạnh và có nhiều VĐV có tiềm năng, Nghệ An đã cử 173 VĐV tham gia thi đấu ở 14 môn tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014. Kết thúc đại hội, đoàn Nghệ An xếp thứ 15 trên bảng tổng sắp toàn đoàn, với 14 HCV (2 cầu mây, 2 bi sắt, 2 vovinam, 1 pencatsilat, 2 võ cổ truyền, 2 cử tạ, 1 bóng đá, 2 đá cầu), 10 HCB, 22 HCĐ. Đây có thể coi là một kỳ đại hội đáng thất vọng của thể thao Nghệ An, bởi cách đây 12 năm, tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IV năm 2002, Nghệ An đã từng đạt thứ hạng toàn đoàn 12/64 đơn vị. Dẫu sao, chúng ta cũng được an ủi là môn bi sắt và đá cầu, trong các kỳ đại hội trước chưa từng đoạt HCV, thì lần này mỗi môn đều lập “cú đúp” HCV. Môn bóng đá 7 lần tham dự đại hội đều trắng tay, thì năm nay chúng ta cũng đoạt HCV.
Từ những bài học rút ra tại kỳ đại hội TDTT toàn quốc 2014, hy vọng các VĐV Nghệ An được lựa chọn vào các đội tuyển tham dự  kỳ SEA Games 2015 sẽ gặt hái được những thành tích cao hơn, đem vinh dự về cho quê hương, đất nước. Và để thể thao xứ Nghệ phát huy được hết tiềm năng và thế mạnh của mình, sớm trở thành 1 trong 10 trung tâm thể thao của cả nước, có những “bước nhảy” trong năm 2015, rất cần sự đột phá từ tư duy của những người làm công tác thể thao, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương và các “mạnh thường quân”.
Bài, ảnh: Đức Dũng

Tin mới