Thể thao Nghệ An 'hụt hơi' ở sân chơi SEA Games

(Baonghean) - Với thể thao Việt Nam nói chung và các tỉnh, thành nói riêng, thành tích ở sân chơi SEA Games được coi là một thước đo cho sự thành công của công tác đào tạo, huấn luyện VĐV. Tuy nhiên, với thể thao Nghệ An, thành tích ở các kỳ SEA Games gần đây không mấy thành công. 

VĐV wushu Nguyễn Văn Tài là một trong những niềm hy vọng vàng của thể thao Nghệ An tại SEA Games 29.	Ảnh: Internet
VĐV wushu Nguyễn Văn Tài là một trong những niềm hy vọng vàng của thể thao Nghệ An tại SEA Games 29. Ảnh: Internet

Kỳ SEA Games 25 tổ chức tại Lào năm 2009, thể thao Nghệ An tham gia thi đấu 10 VĐV thì tất cả đều giành huy chương, trong đó có 1 VĐV giành HCV, 9 VĐV còn lại giành HCB (trong đó có 4 VĐV ở môn bóng đá). Tuy nhiên, đó có thể coi là đỉnh cao của thể thao Nghệ An tại đấu trường khu vực, bởi 2 kỳ SEA Games sau đó, dù tham gia với số lượng VĐV tương tự nhưng thành tích cao nhất giành được chỉ là những tấm HCĐ ở môn cầu mây. Mãi đến SEA Games 28, thành tích của các VĐV Nghệ An mới được cải thiện với tấm HCV của VĐV Nguyễn Văn Tài, bên cạnh tấm HCĐ môn cầu mây quen thuộc của 2 VĐV Nguyễn Thị Quyên và Nguyễn Thị Mơ.  

Theo nhiều chuyên gia, thành tích của thể thao Nghệ An các kỳ SEA Games là rất khiêm tốn và đáng lo ngại. Bởi với mục tiêu trở thành 1 trong 10 trung tâm TDTT lớn của cả nước theo chiến lược phát triển thể thao quốc gia đến năm 2020, chúng ta cần phải có nhiều VĐV đạt đẳng cấp tầm cỡ quốc gia và quốc tế ở những môn thể thao mũi nhọn như: điền kinh, các môn võ thuật, đá cầu, bi sắt, cầu mây...

Thế nhưng hiện nay, với gần 300 VĐV và 19 môn thể thao đang được đầu tư tập luyện Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện TDTT, với kinh phí hàng chục tỷ đồng mỗi năm, việc số HCV ở mỗi kỳ SEA Games chỉ đếm trên đầu ngón tay và HCV là rất hiếm hoi có vẻ chưa tương xứng.

 Vì vậy, giành ít nhất một tấm HCV tại kỳ SEA Games 29 là mong muốn của ngành Thể thao cũng như người hâm mộ tỉnh nhà. Tuy vậy, để mong muốn đó trở thành hiện thực là rất khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Huệ - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện TDTT Nghệ An thừa nhận, so với cách đây 2 năm, thể thao Nghệ An hiện không có những nhân tố mới có thể cạnh tranh huy chương ở các giải đấu Quốc tế. Hy vọng giành thành tích ở các giải đấu quốc gia, quốc tế đều vẫn đặt cả vào những cái tên cũ như Nguyễn Văn Tài (wushu), Lê Thị Thắm (cử tạ), Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị My, Trần Hồng Nhung, Lê Thị Hiền (cầu mây), Nguyễn Viết Ngọc Hiệp (karatedo), Võ Thị Hằng (pencak silat), Võ Xuân Hải (boxing)... 

Đến thời điểm này, Nghệ An mới chỉ có 2 VĐV chính thức được gọi tập trung ở các đội tuyển thể thao quốc gia là Lê Thị Thắm (cử tạ) và Nguyễn Văn Tài (wushu). Thời gian tới, nhiều khả năng các VĐV ở môn cầu mây và các môn võ đã nói ở trên cũng được triệu tập, nhưng kỳ vọng giành huy chương vàng của thể thao Nghệ An tại SEA Games 29 vẫn dồn lên vai Lê Thị Thắm và Nguyễn Văn Tài, trong đó nữ lực sỹ cử tạ Lê Thị Thắm là gương mặt sáng giá hơn cả.

Từ năm 2011 đến nay, nữ lực sỹ xứ Nghệ này đã chứng tỏ mình không có đối thủ ở hạng cân 69 kg khi liên tiếp giành cả bộ 3 HCV ở tất cả các giải đấu trong nước. Ở sân chơi quốc tế, Thắm từng giành HCV giải vô địch Đông Nam Á, HCB giải vô địch châu Á.

Tuy nhiên, dường như lực sỹ quê Diễn Châu này lại không có duyên với các kỳ SEA Games. Ở SEA Games 27, dù có tên trong thành phần đội tuyển cử tạ Quốc gia nhưng Thắm lại không được thi đấu; còn cách đây hơn 2 năm, tại SEA Games 28, nội dung 69kg lại không được đưa vào tranh tài.

Còn VĐV wushu Nguyễn Văn Tài hiện vẫn đang là VĐV chủ lực của ĐT wushu quốc gia ở nội dung tán thủ và nếu thi đấu đúng phong độ, tấm HCV SEA Games 29 ở trong tầm tay. Nhưng điểm yếu lớn nhất của tuyển thủ này là dễ gặp những chấn thương lắt nhắt, không ít lần ảnh hưởng đến thành tích của anh ở các giải đấu trong nước và quốc tế.

Còn ở môn cầu mây, Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị Mơ, Trần Hồng Nhung là những VĐV thường xuyên thi đấu ở các nội dung đồng đội nữ nhưng khả năng giành chiến thắng trước đối thủ đến từ Thái Lan để giành HCV là không cao. Do đó, thành tích của thể thao Nghệ An tại SEA Games 29 được cải thiện có vẻ như là điều không mấy khả quan.   

Minh Quân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới