Thể thao Việt Nam trước nguy cơ bị tước Huy chương Vàng SEA Games 31 vì doping; Cầu thủ Cần Thơ đình công, huấn luyện viên Việt Thắng từ chức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Thể thao Việt Nam trước nguy cơ bị tước Huy chương Vàng SEA Games 31 vì doping; Cầu thủ Cần Thơ đình công, huấn luyện viên Việt Thắng từ chức; VFF tìm cách đưa Quang Hải về tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

VFF công bố Giải bóng đá giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022

Ngày 15/9, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) diễn ra Lễ công bố và trao đổi thông tin báo chí Giải bóng đá giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022. Giải sẽ được tổ chức tại Sân vận động Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh từ ngày 21 đến 27/9 tới.

Đây là giải đấu nằm trong kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam hướng tới giải vô địch Đông Nam Á 2022 (AFF Mitsubishi Electric Cup 2022), được huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đánh giá cao về chất lượng chuyên môn với sự góp mặt của hai đội tuyển khách mời là Singapore và Ấn Độ.

​​Nhằm giúp đội tuyển có thể tận dụng tối đa cơ hội để rà soát đánh giá lực lượng, VFF đã lựa chọn thời điểm tổ chức Giải Bóng đá giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022 trùng với lịch thi đấu các trận quốc tế của FIFA (FIFA days). Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ban huấn luyện có sự lựa chọn tốt nhất về nhân sự để xây dựng lực lượng cho đội tuyển.

Lãnh đạo VFF và nhà tài trợ công bố các giải thưởng tại giải đấu. Ảnh: VFF

Lãnh đạo VFF và nhà tài trợ công bố các giải thưởng tại giải đấu. Ảnh: VFF

​​Ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF cho biết: “Về thành phần khách mời, sau khi trao đổi các vấn đề về chuyên môn với huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo, đồng thời thông qua mối quan hệ quốc tế, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã gửi lời mời và nhận được sự đồng ý tham dự giải của hai đội tuyển Singapore và Ấn Độ. Đáng chú ý, tại lễ bốc thăm giải Đông Nam Á 2022 vừa qua, đội tuyển Singapore là 1 trong 4 đối thủ cùng bảng với đội tuyển Việt Nam. Do vậy, việc thi đấu với nhau ở giải giao hữu sắp tới cũng là cữ tập dượt tốt đối với cả hai đội tuyển. Bên cạnh đó, VFF hy vọng sự góp mặt của đội tuyển Ấn Độ - một đội bóng mạnh của khu vực Nam Á - sẽ giúp giải đấu trở nên có màu sắc hơn, giàu sức cạnh tranh và cống hiến hơn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức bóng đá của đông đảo người hâm mộ”.

Để chuẩn bị cho Giải Bóng đá giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022, Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 17/9 tại TP Hồ Chí Minh. Trong danh sách 31 cầu thủ được triệu tập đã được VFF công bố, bên cạnh dàn cầu thủ dạn dày kinh nghiệm đã từng cùng đội tuyển xuất sắc lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại Vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo cũng trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ giàu triển vọng nhằm tạo chiều sâu lực lượng, hướng tới các mục tiêu khác trong tương lai của đội tuyển Việt Nam.

​​Theo kế hoạch, đội tuyển Singapore sẽ có mặt tại Việt Nam vào ngày 19/9, đội tuyển Ấn Độ sẽ sang Việt Nam ngày 20/9.

Cầu thủ Cần Thơ đình công, huấn luyện viên Việt Thắng từ chức

Câu lạc bộ Cần Thơ được đầu tư mạnh trước mùa giải 2022 với mục tiêu tranh suất thăng hạng V-League. Sau mùa giải 2021 thi đấu không thành công và có lúc đứng trước nguy cơ tan rã, đội bóng Tây Đô được chuyển giao cho đơn vị mới.

Toàn thể thành viên đội bóng cũng được tân chủ tịch là ông Nguyễn Đắc Văn hứa hẹn nhiều điều trước mùa giải 2022.

Ông Đắc Văn là một chuyên gia chuyển nhượng cầu thủ có tiếng ở Việt Nam, là người đại diện của Nguyễn Quang Hải, giúp tuyển thủ này sang Pháp thi đấu cho Pau FC ở Ligue 2 vừa qua.

Tuy nhiên, thành tích của đội bóng xứ Tây Đô giảm sút kể từ khoảng thời gian giữa giai đoạn 1 Giải Hạng nhất quốc gia 2022, nhiều cầu thủ không còn tha thiết thi đấu vì bị nợ lương, thưởng.

CLB Cần Thơ sẽ không thi đấu cho đến khi các cầu thủ được trả lương, thưởng. Ảnh: VPF

CLB Cần Thơ sẽ không thi đấu cho đến khi các cầu thủ được trả lương, thưởng. Ảnh: VPF

Đầu tháng 9/2022, nhiều cầu thủ Câu lạc bộ Cần Thơ lên tiếng về việc bị nợ lương, thưởng tháng 7, 8 và nhiều trường hợp không được nhận tiền lót tay theo thỏa thuận ban đầu.

Dù ban lãnh đạo đội bóng đã xoa dịu bằng cách hứa trả trước lương, thưởng một tháng nhưng các cầu thủ của đội không đồng thuận và quyết định đình công, không thi đấu tiếp cho Câu lạc bộ Cần Thơ ở giai đoạn còn lại của giải đấu nếu lãnh đạo không giải quyết các khoản nợ.

HLV Nguyễn Việt Thắng viết lời chia tay người hâm mộ bóng đá Cần Thơ trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình FBNV

HLV Nguyễn Việt Thắng viết lời chia tay người hâm mộ bóng đá Cần Thơ trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình FBNV

Bên cạnh đó, tại buổi họp giữa đội bóng với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ chiều 15/9, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Việt Thắng đã chính thức nộp đơn xin nghỉ việc.

“Đội bóng đang nợ chúng tôi 1 tháng lương, 4 tháng tiền ăn, tiền thưởng 3 trận thắng, 3 trận hòa và một số phí chuyển nhượng. Chúng tôi sẽ không thi đấu cho đến khi nào ban lãnh đạo giải quyết hết các khoản nợ này" - một cầu thủ của Câu lạc bộ Cần Thơ khẳng định.

Quyết định xin từ chức của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng cũng khiến nhiều cầu thủ Câu lạc bộ Cần Thơ buồn rầu. Họ chia sẻ: "Chúng tôi rất buồn khi anh Thắng nghỉ, nhưng anh ấy không còn lựa chọn nào khác. Anh ấy đã đấu tranh và bảo vệ chúng tôi đến cùng nhưng lực bất tòng tâm".

VFF tìm cách đưa Quang Hải về tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) làm việc với Pau FC để tìm cách đưa Quang Hải về dự AFF Cup 2022.

"Lịch thi đấu của các cầu thủ chuyên nghiệp rất bận rộn. Về nguyên tắc, các cầu thủ chuyên nghiệp sẽ được về thi đấu cho đội tuyển quốc gia vào các dịp FIFA Day. Chúng tôi sẽ có trao đổi với câu lạc bộ của Quang Hải để tìm các cơ hội xem Hải có thể tham dự AFF Cup 2022 không", Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết.

Quang Hải hiện đang khoác áo Pau FC tại Ligue 2 (giải hạng hai của Pháp). Cầu thủ này khó dự AFF Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam nếu không được câu lạc bộ chủ quản cho phép.

VFF tìm cách đưa Quang Hải về dự AFF Cup 2022. Ảnh: Pau FC

VFF tìm cách đưa Quang Hải về dự AFF Cup 2022. Ảnh: Pau FC

AFF Cup là giải đấu của khu vực Đông Nam Á. Năm nay, giải đấu không trùng với lịch thi đấu quốc tế của FIFA. Do đó, các câu lạc bộ có quyền từ chối cho cầu thủ về phục vụ đội tuyển quốc gia. Để có thể đưa Quang Hải về khoác áo đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022, VFF phải đạt được thỏa thuận với Pau FC.

Trước mắt, Quang Hải sẽ đáp chuyến bay từ Pháp về TP.Hồ Chí Minh vào ngày 19/9 để tham dự giải giao hữu quốc tế tại TP.Hồ Chí Minh. Đây là giải đấu giao hữu diễn ra trong loạt trận quốc tế tháng 9 của FIFA. Đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Singapore vào ngày 21/9 và chạm trán Ấn Độ vào ngày 27/9.

Ông Lê Hoài Anh cho biết: "Giải giao hữu quốc tế là bước chuẩn bị quan trọng cho AFF Cup tới. Chúng tôi được biết đội hình mạnh nhất của Singapore sẽ tham dự giải. Còn với Ấn Độ, trong FIFA Day, lực lượng được triệu tập tham dự sẽ là tốt nhất của họ".

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại TP.Hồ Chí Minh vào ngày 16/9 với 30 cầu thủ, Quang Hải là người tập trung muộn nhất do bận thi đấu tại Ligue 2.

Hiện tại, Quang Hải đang đối mặt với nhiều khó khăn ở Pau FC. Trong 3 trận gần nhất, Quang Hải chỉ đá 11 phút cho đội bóng của Ligue 2. Huấn luyện viên Didier Tholot không còn ưu tiên sử dụng tuyển thủ Việt Nam trong đội hình chính và trong 2 trận đấu gần đây, tiền vệ này cũng không được vào sân từ ghế dự bị.

Thể thao Việt Nam trước nguy cơ bị tước Huy chương Vàng SEA Games 31 vì doping

Có ít nhất 6 trường hợp dương tính với doping là các vận động viên Việt Nam, khi tham gia đấu trường SEA Games 31.

Tại SEA Games 31 diễn ra hồi tháng 5 tại Việt Nam, có gần 1.000 vận động viên của Đoàn thể thao Việt Nam và các nước được tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên với chất cấm (doping).

Cùng với một số vận động viên nước ngoài, chủ nhà Việt Nam phát hiện 6 trường hợp dương tính với mẫu A (xét nghiệm lần 1). Trong số này, có cả vận động viên của môn điền kinh, một trong những môn thi mang về nhiều vận động viên nhất cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

Do mới là kết quả dương tính với mẫu xét nghiệm lần 1, nên danh tính của các vận động viên vẫn chưa được Ban tổ chức công bố. Cho đến khi có kết quả đối chứng của mẫu B (xét nghiệm lần 2), theo yêu cầu của vận động viên hoặc bộ môn.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của WADA (Cơ quan phòng chống doping quốc tế), việc âm tính với mẫu B sau khi đã dương tính với mẫu A là cực hiếm.

Quang cảnh Lễ khai mạc SEA Games 31 tại Hà Nội. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Quang cảnh Lễ khai mạc SEA Games 31 tại Hà Nội. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trong số các quốc gia tham dự SEA Games 31, Singapore là quốc gia đầu tiên tiết lộ có 2 vận động viên bơi lội bao gồm Huy chương Vàng Olympic Rio – Joseph Schooling và Amanda Lim có kết quả dương tính với chất cấm trong thời gian thi đấu SEA Games 31 tại Hà Nội.

Trường hợp các kết quả xét nghiệm được khẳng định bằng mẫu B, ngoài việc bị tước huy chương đã giành được tại SEA Games 31, các vận động viên này còn phải đối mặt với các án phạt tiền, bị cấm thi đấu dài hạn… chưa kể bộ môn còn chịu trách nhiệm liên đới nếu có nhiều vận động viên cùng sai phạm.

Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 diễn ra từ ngày 12 đến 23/5, Đoàn thể thao Việt Nam với gần 1.000 vận động viên tham dự đã giành tổng cộng 205 Huy chương Vàng; 125 Huy chương Bạc, 116 Huy chương Đồng, chiếm ngôi vị nhất toàn đoàn.

Trong trường hợp các vận động viên bị kết luận sử dụng doping và bị tước huy chương SEA Games 31, tuy không làm suy chuyển thứ hạng của chủ nhà nhưng những thiệt hại vô hình là không thể đong đếm đối với thể thao Việt Nam.

Ronaldo khai hỏa, MU thắng trận đầu ở Europa League

Ronaldo ghi bàn đầu tiên mùa giải này giúp MU đánh bại Sheriff Tiraspol 2-0 trong chuyến làm khách tại Moldova.

Ronaldo lần đầu ăn mừng ở mùa giải này

Ronaldo lần đầu ăn mừng ở mùa giải này

Đội hình ra sân

Sheriff Tiraspol: Koval; Zohouri, Kiki, Radeljic, Kpozo; Diop, Kyabou, Badolo; Rasheed (Vizeu 73'), Atiemwen; Outtara (Pernambuco 73').

MU: De Gea; Varane, Martinez (Maguire 90'), Dalot (Shaw 70'), Malacia; McTominay (Casemiro 46'), Eriksen, Fernandes, Antony (Garnacho 90'), Sancho; Ronaldo (Elanga 81').

Bàn thắng: Sancho 17', Ronaldo 39' (pen)

Tin mới