Lối chơi "chém đinh chặt sắt" tái diễn ở SLNA ?

(Baonghean.vn) - Những mùa giải trước, SLNA luôn nằm trong tốp đầu các đội bóng có số thẻ phạt cao và cũng bởi lối chơi "đá rắn" trước các đối thủ nếu thấy cần thiết. Đỉnh điểm là trận cầu SLNA thắng SHB.Đà Nẵng 5-0 ở mùa giải 2010 ngay trên sân Vinh. Với các pha vào bóng theo kiểu "tiều phu đốn củi", các cầu thủ SLNA đã làm các chân sút của SHB Đà Nẵng "cóng" chân, để rồi khi rời sân Vinh, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức đã phải thốt lên "SLNA đá rát như vậy, thua đậm là bình thường. Giữ được chân cẳng không sao đã là may lắm rồi!".


Sau mùa giải thăng hoa ở V.League 2011 với chức vô địch, vào đến vòng 2 AFC Cúp, giải Nhì Cúp quốc gia, SLNA đã có lúc "nói không" với lối đá bạo lực và chính đội bóng xứ Nghệ có lúc đã bị các đội khác dùng ngay ngón đòn cũ để trị. Nhưng trước sự nhắc nhở của HLV Hữu Thắng là không được "đá láo", các cầu thủ xứ Nghệ đã kìm chế để không có các pha "trả đũa" thường thấy. Cổ động viên xứ Nghệ và đông đảo người hâm mộ bóng đá đã mừng cho sự thay đổi về tư duy cũng như lối đá của SLNA.


Thế nhưng, ngay ở những vòng đấu đầu tiên của mùa giải này, nhiều khán giả cho rằng lối chơi "chém đinh chặt sắt" đã tái hiện ở đội bóng xứ Nghệ! Họ nhận xét như vậy khi chứng kiến những pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết của các cầu thủ SLNA ở trận gặp Hà Nội. T&T. Đỉnh điểm là cú phi cả 2 chân của trung vệ Huy Hoàng vào tiền đạo Samson để rồi Huy Hoàng bị Samson trả đũa bằng cả gầm giày vào mặt và bị Ban tổ chức phạt 10 triệu đồng và cấm thi đấu 2 trận.

Và trận đấu vào chiều chủ nhật (29/1) ở khuôn khổ Cúp Quốc gia, lối chơi quyết liệt của cầu thủ SLNA và V.Ninh Bình đã khiến trọng tài Hoàng Anh Tuấn phải rút 3 thẻ đỏ trực tiếp: 1 cho SLNA và 2 cho V.Ninh Bình. Nói về bạo lực thì V.Ninh Bình có phần vượt trội, nhưng các cầu thủ SLNA cũng chẳng kém cạnh khi có dịp là trả đũa ngay lập tức. Điều đáng nói là những trận đấu này lại được trực tiếp truyền hình trên VTV3 và các pha phạm lỗi của SLNA đã được nhà đài quay chậm lại khiến cho khán giả phải rùng mình và để lại ấn tượng xấu về lối chơi của một vài cầu thủ SLNA.


Để không còn những tình huống vào bóng thô bạo, các cầu thủ SLNA cần có cái đầu lạnh trước những pha bóng tiểu xảo của đối phương, tránh diễn ra những pha bóng trả đũa ác ý và cũng không nên ham bóng một cách thái quá để rồi phải nhận những án phạt không đáng có. Bên cạnh đó, BHL SLNA cũng cần nghiêm khắc hơn với các cầu thủ và tránh tạo áp lực giành chiến thắng bằng mọi giá.

Đức Dũng

Tin mới