Lee Nguyễn tiếp tục được triệu tập lên tuyển Mỹ

Ngôi sao gốc Việt có tên trong 28 tuyển thủ được HLV Klinsmann gọi lên tập trung đầu năm 2015, chuẩn bị hai trận giao hữu với Chile và Panama.
Ngày 9/1 (theo giờ địa phương), HLV Jurgen Klinsmann đã công bố danh sách 28 cầu thủ Mỹ chuẩn bị cho hai trận giao hữu đầu tiên trong năm 2015. Có đến 22 trong số này đang chơi tại giải nhà nghề Mỹ MLS. Thầy trò Klinsmann sẽ tập trung tại Trung tâm huấn luyện quốc gia đóng ở Carson, California từ ngày 12/1 đến 8/2 để chuẩn bị cho hai trận giao hữu quốc tế với Chile và Panama.

Giống như đợt triệu tập gần nhất hồi tháng 11/2014, Klinsmann tiếp tục gọi bộ đôi trụ cột Jermaine Jones và Lee Nguyễn của New England Revolution. Trong khi Jermaine Jones tiếp tục được thử nghiệm vai trò trung vệ, cựu ngôi sao Hoàng Anh Gia Lai và Bình Dương có thể sẽ được tin tưởng vai trò tiền vệ công, thay thế khoảng trống Landon Donovan để lại sau khi giã từ tuyển Mỹ.

Lee-Nguyen-USMNT-Colombia-USA-6891-4567-

Lee Nguyễn (trắng) trở lại khoác áo tuyển Mỹ sau màn trình diễn ấn tượng trận thua 1-2 trước Clombia ngày 14/11/2014. Ảnh: US Today.

Trong trận tuyển Mỹ thua 1-2 trước Colombia trên sân Craven Cottage (Anh), Lee Nguyễn vào sân đá 12 phút cuối trận, sau 2688 ngày vắng mặt ở tuyển Mỹ. 

Năm 2014 chứng kiến sự bùng nổ của cầu thủ Việt kiều Lee Nguyễn tại giải MLS. Tiền vệ tấn công sinh năm 1986 ghi 18 bàn và có năm pha kiến tạo góp phần quan trọng giúp đội bóng về nhì ở MLS miền Đông, trước khi đoạt MLS Cup khu vực này.

Lee Nguyễn còn lọt vào ba đề cử rút gọn của cuộc đua tranh giải Cầu thủ giá trị nhất MLS 2014, bên cạnh Robbie Keane và Oba Martins. Anh còn nhiều lần đoạt danh hiệu cầu thủ hay nhất vòng, có nhiều pha làm bàn đẹp. Ngoài suất trở lại tuyển Mỹ, phong độ ấn tượng đó còn giúp tiền vệ của Revolution lọt vào tầm ngắm của một số CLB Anh như Southampton và Fulham.

Theo kế hoạch trẻ hóa đội hình trước trận giao hữu với Chile (28/1) và Panama (8/2), HLV Klinsmann vẫn giữ lại một số cựu binh từng dự World Cup 2014, như Clint Dempsey, Jermaine Jones, Michael Bradley. Sự vắng mặt đáng kể nhất là thủ môn Tim Howard. Ngôi sao kỳ cựu đang khoác áo Everton (Anh) dính chấn thương bắp đùi, phải nghỉ thi đấu đến sáu tuần. 

Danh sách 28 tuyển thủ Mỹ dự đợt tập trung này

Thủ môn (4): Alex Bono (Tự do), Sean Johnson (Chicago Fire),  Jon Kempin (Sporting Kansas City), Nick Rimando (Real Salt Lake).

Hậu vệ (8): Matt Besler (Sporting Kansas City), Steve Birnbaum (DC United), Christian Dean (Vancouver Whitecaps), Brad Evans (Seattle Sounders FC), Jermaine Jones (NE Revolution), Perry Kitchen (DC United), Shane O’Neill (Colorado Rapids), Oscar Sorto (LA Galaxy).

Tiền vệ (10): Michael Bradley (Toronto FC), Mix Diskerud (Tự do), Dennis Flores (Club Leon; Mexico), Luis Gil (Real Salt Lake), Miguel Ibarra (Minnesota United), Lee Nguyễn (NE Revolution), Marc Pelosi (Liverpool; Anh), Dillon Serna (Colorado Rapids), Brek Shea (Orlando City SC), Wil Trapp (Columbus Crew).

Tiền đạo (6): Tesho Akindele (FC Dallas), Clint Dempsey (Seattle Sounders), Julio Morales (Tepic; Mexico), Chris Wondolowski (San Jose Earthquakes), Bobby Wood (1860 Munich; Đức), Gyasi Zardes (LA Galaxy).

Theo VNE

Tin mới