Nhiều khả năng HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ dẫn dắt ĐT Việt Nam

(Baonghean.vn) - Chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam đang bỏ trống sau khi chia tay HLV Toshiya Miura, ngay lập tức, các thành viên của BCH đã yêu cầu Liên đoàn bóng đá Việt Nam sử dụng một HLV nội dẫn dắt ĐTQG trong thời gian tới. 

HLV Nguyễn Hữu Thắng là biểu tượng của bóng đá xứ Nghệ.
HLV Nguyễn Hữu Thắng là biểu tượng của bóng đá xứ Nghệ.
Trong cuộc họp bất thường BCH vào sáng nay 28/1, 11/16 ủy viên BCH đã đồng ý chấm dứt họp đồng 
trước thời hạn với HLV Miura. Theo đó, VFF sẽ bồi thường cho HLV Toshiya Miura 2 tháng tiền lương sau khi chấm dứt hợp đồng với HLV này. 
Sau khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Miura, ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ tiến hành làm việc với 2 HLV Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Hữu Thắng về việc đảm nhận công tác huấn luyện tại ĐTQG Việt Nam.
Hội đồng HLV quốc gia đưa ra quan điểm, hai HLV này đều có có đủ chuyên môn và bản lĩnh, phù hợp để đảm nhiệm công tác huấn luyện các đội tuyển quốc gia. Sau khi được sự chấp thuận của Thường trực Ban chấp hành, Tổng thư ký sẽ tiến hành làm việc với cựu HLV trưởng SLNA và HLV trưởng CLB SHB Đà Nẵng.
HLV Hữu Thắng từng tâm sự, việc lên nắm đội tuyển là mục tiêu của mọi HLV.
HLV Hữu Thắng từng tâm sự, việc lên nắm đội tuyển là mục tiêu của mọi HLV.
Với HLV Nguyễn Hữu Thắng, đây không phải là lần đầu “biểu tượng bóng đá xứ Nghệ” được Liên đoàn bóng đá Việt Nam đặt vấn đề lên ĐTQG làm việc. Nhiều lần VFF đã ngỏ lời mời chiến lược gia sinh năm 1972 tuy nhiên đó là trong thời điểm HLV Nguyễn Hữu Thắng đang tập trung tối đa cho công việc huấn luyện tại CLB SLNA.
Còn hiện tại, cựu HLV trưởng SLNA vẫn đang giữ chức GĐKT tại đội bóng quê nhà và dành nhiều thời gian cho việc học tập. Vì vậy, rất có thể sau buổi làm việc với ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, nhà cầm quân từng đưa SLNA vô địch V.League 2011 sẽ cân nhắc lại quyết định của mình. 
Dự kiến, sau khi ăn tết Nguyên Đán, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ sang châu Âu trau dồi nghiệp vụ. Tuy nhiên vì nhiều lý do, mới đây ông đã hoàn chuyến đi này. Chỉ cần mạnh dạn gật đầu lời đề nghị của VFF, nhà cầm quân xứ Nghệ sẽ có ít nhất 50% cơ hội được vinh dự lên dẫn dắt ĐTQG Việt Nam.
Theo thông tin của báo Nghệ An, tối nay HLV Hữu Thắng sẽ về Nghệ An sau chuyến công tác quan trọng tại TP HCM. Sau đó, ông sẽ đưa ra quyết định chính thức về việc có nhận lời VFF hay không.
Trung Kiên

Tin mới