Bán kết lượt đi Champions League: Món nợ 42 năm giữa Atletico - Bayern

Tái ngộ Bayern Munich ở bán kết Champions League năm nay là cơ hội cho Atletico Madrid phục thù thất bại cay đắng ở chung kết châu Âu năm 1974.

* Trận đấu diễn ra lúc 1h45 ngày 28/4 theo giờ Hà Nội, trực tuyến trên baonghean.vn

atletico-bayern-mon-no-42-nam

Bàn thắng của Schwarzenbeck khiến Atletico thất bại trong lần đầu tiên vào chung kết châu Âu. 

Trong trận đấu định đoạt ngôi vương châu Âu cách đây 42 năm, Atletico đã tiến tới rất gần chiến thắng khi có bàn mở tỷ số nhờ công của huyền thoại Luis Aragones ở hiệp phụ thứ hai. Tuy nhiên số phận đã không mỉm cười với đại diện thành Madrid bởi pha lập công ở phút bù giờ của Hans-Georg Schwarzenbeck buộc cả hai phải đá lại chung kết. 

Sau đó hai ngày, Bayern trong cảnh chết đi sống lại đã đè bẹp Atletico với tỷ số 4-0 tại sân Heysel. Đây là chức vô địch mở đầu cho ba mùa giải liên tiếp thống trị châu Âu của đại gia nước Đức. Với những người Atletico, họ vẫn còn ám ảnh bởi cú sút từ 25 mét của Schwarzenbeck. Thậm chí, họ còn đặt biệt danh cho nó là "bàn thắng bị nguyền rủa" (el pupas).

Đó là bắt đầu cho việc thần may mắn ngoảnh mặt với Atletico trong những thời khắc quyết định tại sân chơi danh giá nhất châu Âu. Cách đây hai mùa, Atletico một lần nữa đã tới rất gần chức vô địch Champions League nếu không để Sergio Ramos gỡ hòa vào những phút cuối thời gian thi đấu hai hiệp chính (sau đó thua chung cuộc 1-4). 

atletico-bayern-mon-no-42-nam-1

Simeone và các học trò đang tràn đầy tự tin. Ảnh: Reuters.

Hai lần thất bại trước ngưỡng cửa vinh quang khiến Atletico càng thêm quyết tâm ở mùa giải năm nay. Chiến thắng trước nhà đương kim vô địch Barcelona, đội được xem là ứng viên số một, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đoàn quân của HLV Diego Simeone. Phong độ gần đây của Atletico cũng rất tốt khi giành chiến thắng liên tiếp để vươn lên bằng điểm Barca tại La Liga.

Hơn bốn mươi năm sau trận thua Bayern, Atletico vẫn đang trên đường tìm kiếm chức vô địch châu Âu đầu tiên. Trong khi đó Bayern đã là một đại gia kể từ thời điểm đó, năm lần lên đỉnh ở giải đấu danh giá nhất. Dường như vinh quang đang trải thảm cho thầy trò Pep Guardiola mùa này, khi họ được đánh giá là ứng viên hàng đầu sau khi Barca bị loại.

atletico-bayern-mon-no-42-nam-2

Guardiola rất muốn chia tay Bayern bằng một chức vô địch Champions League. Ảnh: Reuters.

Một trong những lợi thế của Bayern là họ không còn bận tâm nhiều ở đấu trường trong nước. Chức vô địch Bundesliga đã bỏ trong túi và lúc này chỉ còn chuyên tâm cho cuộc đối đầu với Atletico.

Tuy nhiên lịch sử lại đứng về phía Atletico trong trận đấu này. Kể từ khi dẫn dắt Bayern, Guardiola không có duyên mỗi lần chạm trán các đội bóng quê hương. Trong hai mùa giải trước, Bayern đều thất bại ở bán kết trước các đội bóng Tây Ban Nha là Real và Barca, hai đội giành chức vô địch sau đó. Với người hâm mộ Atletico thì chắc chắn đây là một dấu hiệu tốt lành.


Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới