Việt Nam có thể chung bản với Thái Lan tại VCK U19 Châu Á

Theo phân loại hạt giống tại VCK U19 châu Á, U19 Việt Nam xếp ở nhóm 4 trong khi Thái Lan nằm ở nhóm hạt giống số 2. Đồng nghĩa khả năng hai đại diện duy nhất của Đông Nam Á gặp nhau có thể xảy ra.

Lễ bốc thăm chia bảng VCK U19 châu Á 2016 sẽ được tổ chức tại Manama (Bahrain) vào ngày 30/4 tới đây.

Mặc dù là một trong số 10 đội nhất bảng ở vòng loại cũng như có tới 16 lần góp mặt ở VCK U19 châu Á. Tuy nhiên, theo kết quả phân loại hạt giống giải đấu năm nay, ĐT Việt Nam vẫn phải xếp ở nhóm thứ 4.

thai

Lý do là bởi ở giải đấu này cách đây 2 năm, U19 Việt Nam đã không có được kết quả tốt trước những “đại gia” như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Trung Quốc và đứng cuối bảng với vỏn vẹn 1 điểm.

Trong khi đó dù chỉ giành vé đến Bahrain dự VCK U19 châu Á 2016 với tư cách một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Song U19 Thái Lan vẫn được xếp nhóm hạt giống số 2 nhờ việc đứng nhất bảng và lọt vào tứ kết ở VCK U19 châu Á 2014.

Với kết quả phân hạng hạt giống này, tỷ lệ để Việt Nam chạm trán Thái Lan ở VCK U19 châu Á 2016 sẽ là 25%. Trước khi bước vào thi đấu tại VCK U19 châu Á 2016, Việt Nam và Thái Lan sẽ sớm gặp nhau vào tháng 6 tới khi tham dự giải Tứ hùng diễn ra ở Malaysia.

Đây được xem là cơ hội tốt để hai đội có dịp thử nghiệm những gương mặt mới cũng như tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu, phục vụ cho hai giải đấu quan trọng vào cuối năm.

Để chuẩn bị cho giải U19 châu Á 2016 và U19 Đông Nam Á 2016. HLV Hoàng Anh Tuấn đã lên danh sách dự trù gồm 32 cầu thủ. 1/3 trong số đó là những gương mặt mới lần đầu tiên được lên đội tuyển.

Các nhóm hạt giống ở VCK U19 châu Á 2016

Nhóm 1: Bahrain, Qatar, CHDCND Triều Tiên, Uzbekistan

Nhóm 2: Nhật Bản, Thái Lan, UAE, Trung Quốc

Nhóm 3: Australia, Iraq, Hàn Quốc, Yemen

Nhóm 4: Iran, Việt Nam, Saudi Arabia, Tajikistan

Theo tintuc.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới