FIFA bổ nhiệm nữ tổng thư ký đầu tiên trong lịch sử

FIFA thông báo bổ nhiệm bà Fatma Samba Diouf Samoura (Senegal) làm tổng thư ký trong Đại hội thường niên đang diễn ra tại Mexico. Đây cũng là người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị này ở FIFA. 

FIFA thông báo bổ nhiệm bà Fatma Samba Diouf Samoura (Senegal) làm tổng thư ký trong Đại hội thường niên đang diễn ra tại Mexico. Đây cũng là người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị này ở FIFA.

FIFA bổ nhiệm nữ tổng thư ký đầu tiên trong lịch sử

Bà Fatma Samoura, 54 tuổi và đã có 21 năm làm việc tại Liên Hiệp Quốc. Tại Đại hội FIFA ở Mexico, Fatma được bổ nhiệm để thay cho ông Jerome Valcke bị sa thải hồi tháng 2 vừa qua vì cáo buộc tham nhũng xung quanh việc bán vé tại World Cup 2014.

Nói về bà Fatma, chủ tịch Gianni Infantino của FIFA bày tỏ sự ủng hộ: "Fatma là người phụ nữ giàu kinh nghiệm với thời gian dài gắn bó với Liên hiệp quốc và có tầm nhìn xa".

"Fatma đã chứng minh được khả năng xây dựng và lãnh đạo nhóm cũng như cải thiện cách thức hoạt động của tổ chức. Quan trọng hơn, bà ấy hiểu rằng tính minh bạch và trách nhiệm là điểm mấu chốt giúp FIFA vận hành trơn tru mọi thứ".

Theo kế hoạch, bà Fatma sẽ bắt đầu công việc vào tháng 6 tới. Bản thân người phụ nữ đến từ Senegal cảm thấy tự hào và hạnh phúc với vai trò mới: "Hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với tôi khi được bầu vào vị trí Tổng thư ký FIFA".

"Cá nhân tôi tin rằng, vai trò này là hoàn toàn phù hợp với những gì bản thân mình đã có được dựa trên kinh nghiệm, kỹ năng hoạch định chiến lược, xây dựng nhóm để giúp bóng đá thế giới phát triển hơn nữa".

"Tôi cũng hi vọng những kinh nghiệm trong cách quản lý và điều hành sẽ mang tới những cải cách quan trọng tại FIFA trong thời gian sớm nhất", Fatma kết luận.

Tin mới