15 đội bóng tham gia vòng loại Giải bóng đá TN-NĐ toàn quốc tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 1/6, trên SVĐ Vinh đã diễn ra Lễ khai mạc Vòng loại bảng II Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng toàn quốc 2016.

Lãnh đạo Sở VH, TT&DL, CLB SLNA và 2 đội bóng thiếu niên SLNA, Viettel thực hiện nghi thức khai mạc.
Lãnh đạo Sở VH, TT&DL, CLB SLNA và 2 đội bóng thiếu niên SLNA, Viettel thực hiện nghi thức khai mạc.

Vòng loại bảng II Giải Thiếu niên - Nhi đồng toàn quốc 2016  do Nghệ An làm bảng trưởng có sự tranh tài của 15 đội, gồm 6 đội Thiếu niên (lứa tuổi U13) và 9 đội Nhi đồng (lứa tuổi U11). 

Ở lứa tuổi Thiếu niên, 6 đội SLNA, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Bình Định và Viettel. Các đội thi đâu vòng tròn một lượt lấy 3 đội có thành tích tốt nhất tham dự Vòng Chung kết.

Ông Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Giám đốc điều hành CLB SLNA đọc diễn văn khai mạc vòng loại.
Ông Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Giám đốc điều hành CLB SLNA đọc diễn văn khai mạc vòng loại.

Các đội Nhi đồng được chia làm 2 bảng: Bảng A gồm các đội SNA, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, SHB Đà Nẵng, Quảng Trị; Bảng B có Bình Định, Nhân Tín Đà Nẵng, Phù Đổng Thanh Hóa và Hà Nội.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt lấy hai đội nhất và nhì của mỗi bảng và lấy đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất của 2 bảng tham dự Vòng chung kết.

Trận đấu giữa TN SLNA và TN Viettel diễn ra sau lễ khai mạc. Kết quả, TN SLNA giành thắng lợi với tỉ số 1-0.
Trận đấu giữa TN SLNA (áo vàng) và TN Viettel (áo đỏ) diễn ra sau lễ khai mạc. Kết quả, TN SLNA giành thắng lợi với tỉ số 1-0.

Các trận đấu diễn ra từ ngày 1 - 9/6 tại Sân vận động Vinh, Sân tập CLB và sân cỏ nhân tạo CLB Sông Lam Nghệ An.

Minh Quân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới